Ngày 30/9, Ria Novosti dẫn nguồn tin từ Cơ quan báo chí Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất Hội đồng Liên bang (Thượng viện) thông qua quyết định cho phép sử dụng các lực lượng vũ trang Nga ở nước ngoài trên cơ sở các nguyên tắc chung đã được công nhận và luật pháp quốc tế.
Tổng thống Vladimir Putin
“Tổng thống Putin đã ký lệnh bổ nhiệm người Phụ trách chính quyền Tổng thống Nga - ông Sergei Ivanov, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov và Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov là những người đại diện chính thức của tổng thống khi xem xét đề xuất lên Hội đồng Liên bang thông qua quyết định cho phép sử dụng các lực lượng vũ trang Nga ở nước ngoài trên cơ sở các nguyên tắc chung đã được công nhận và các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế” – Điện Kremlin thông tin.
Chủ tịch Thượng viện Valentina Matviyenko
Vào đầu cuộc họp toàn thể, Chủ tịch Thượng viện Valentina Matviyenko thông báo, Hội đồng Liên bang đang xem xét vấn đề này trong chế độ họp kín.
Theo chương trình nghị sự của cuộc họp, các báo cáo viên về vấn đề này gồm người đứng đầu Chính quyền Tổng thống Sergei Ivanov, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về quốc phòng và an ninh Viktor Ozerov, Thứ trưởng thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Vladimir Jabbarov.
Hiến pháp Nga quy định, quyết định vấn đề cho phép sử dụng các lực lượng vũ trang Nga ở nước ngoài thuộc về Hội đồng Liên bang.
Cuộc họp của Hội đồng Liên bang
Lần gần đây nhất Thượng viện Nga đã sử dụng quyền này vào ngày 1/3 khi đồng ý cho Tổng thống Nga sử dụng các lực lượng vũ trang Nga trên lãnh thổ