“Tỉ lệ hưởng lương hưu 75% của Việt Nam hào phóng nhất thế giới!”

“Tỉ lệ hưởng lương hưu 75% của Việt Nam hào phóng nhất thế giới!”

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 7, 04/11/2017 | 06:45
3
Ông Doãn Mậu Diệp – Thứ trưởng bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (bộ LĐ,TB&XH) khẳng định, Việt Nam có tỉ lệ hưởng lương hưu đến 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là cao nhất thế giới, song cũng thừa nhận chính sách lương hưu cho lao động nữ sắp áp dụng là bất cập.

Câu chuyện 21.000 lao động nữ trên cả nước nghỉ hưu từ 1/1/2018 sẽ bị giảm 4 – 10% lương hưu đang làm nóng nghị trường Quốc hội và xôn xao dư luận.

Đem vấn đề này trao đổi với bộ LĐ,TB&XH - cơ quan quản lý Nhà nước về lao động, việc làm và bảo trợ xã hội, chúng tôi được Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp chia sẻ nhiều thông tin bổ ích.

Tiêu dùng & Dư luận - “Tỉ lệ hưởng lương hưu 75% của Việt Nam hào phóng nhất thế giới!”

Thứ trưởng bộ LĐ,TB&XH Doãn Mậu Diệp. (ảnh: Minh Minh)

Thưa Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, hiện dư luận đang xôn xao về việc từ 1/1/2018 tới đây, Điều 56, luật Bảo hiểm Xã hội 2014 bắt đầu có hiệu lực sẽ làm giảm 4 – 10% lương hưu của những lao động nữ so với cách tính trước đây. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Tôi nghĩ, để giữ ổn định, cân đối quỹ hưu trí trong dài hạn thì đây cũng là một biện pháp phải sử dụng. Tuy nhiên, ngoài sự cần thiết của chính sách thì người làm chính sách cần tính đến các biện pháp làm giảm “sốc” cho chính sách khi ban hành.

Việc đột ngột áp dụng cách tính lương hưu mới khiến người lao động ngay tức thì mất đi một khoản thu nhập và tạo ra sự chênh lệch giữa những lao động nữ có thời điểm về hưu khác nhau. Nói như lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là có người sinh sau một ngày bị giảm đến 10% lương hưu là quá nhiều.

Theo tôi cần tính toán lại sao cho có giảm thì mỗi năm chỉ giảm 0,1 đến 0,2% là cùng. Nếu tăng thời gian đóng BHXH thì nên học tập các nước, tăng dần từ 3 tháng, 6 tháng... chứ không phải ngay một lúc tăng 5 năm như chúng ta hiện nay. Có như vậy dư luận mới không bị sốc vì chính sách mới.

Có ý kiến cho rằng chính sách lương hưu mới này tạo ra sự bất bình đẳng về giới khi có lộ trình tăng thời gian đóng BHXH từng năm cho nam nhưng lại áp dụng ngay cho nữ. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Tôi nghĩ bất bình đẳng hay không tùy thuộc vào góc nhìn. Trong trường hợp này, nam giới cũng không được ưu ái gì hơn. Cụ thể, từ năm 2018 trở đi thì lao động nữ có 15 năm đóng BHXH đã được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, trong khi để được hưởng mức này lao động nam cần những 16 năm.

Cũng từ 2018, lao động nữ đóng BHXH 30 năm đã được hưởng mức 75% trong khi lao động nam cần phải đóng 31 năm. Tôi nghĩ sự bất bình đẳng ở đây chỉ là giữa những lao động nữ có thời điểm về hưu khác nhau.

Là cơ quan quản lý Nhà nước về lao động, việc làm và chính sách xã hội, xin ông cho biết bộ LĐ,TB&XH sẽ làm gì để khắc phục điều này, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động?

Có thể nói tỉ lệ hưởng lương hưu 75% mức lương bình quân đóng BHXH hiện nay của Việt Nam là hào phóng nhất thế giới, không nước nào có mức hưởng cao như vậy. Theo tôi được biết, mức hưởng lương hưu trung bình của Mỹ là 40%.

Thế nhưng, chính sách lương hưu của các nước trên thế giới vẫn đảm bảo mức sống cho lao động về hưu bởi vì chính sách của họ chặt chẽ hơn, ưu việt hơn. Ngoài đảm bảo yếu tố công bằng đóng nhiều hưởng nhiều đóng ít hưởng ít, nó còn đảm bảo các yếu tố ổn định, cân bằng trong xã hội.

Hiện nay, bộ LĐ,TB&XH chuẩn bị trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội đề án cải cách tiền lương. Tinh thần của đề án này là điều chỉnh thang bảng lương hiện nay, từ lương cơ sở đến lương hưu. Nguyên tắc chúng tôi hướng đến khi xây dựng hệ thống lương mới là đảm bảo nguyên tắc phân phối công bằng đóng nhiều hưởng nhiều, ngoài ra vẫn phải đảm bảo giữ cho quỹ lương, quỹ hưu trí được cân đối bền vững và đề cao tính chia sẻ trong cộng đồng.

Chúng ta cũng biết, khi còn trẻ mọi người dân đã có khoảng cách về chênh lệch giàu nghèo thì chính sách hưu trí phải làm như thế nào đó để rút ngắn khoảng cách này khi về già vì lúc này nhu cầu giữa những người già với nhau đã có sự tương đồng nhiều hơn khi còn trẻ. Thu hẹp khoảng cách lương hưu làm tăng tính chia sẻ, nếu làm được thì sau này sẽ không còn trường hợp giám đốc doanh nghiệp về hưu lương hơn 100 triệu đồng còn cô giáo cống hiến cả đời chỉ 1,3 triệu đồng.

Ông đánh giá như thế nào về lực lượng lao động hiện nay? Việt Nam đã bước vào giai đoạn dân số già chưa? Chính sách cho phép sinh con thứ 3 mà cơ quan dân số đang bàn thảo liệu có gây ra hệ lụy xã hội gì không?

Hiện nay Việt Nam đã sắp bước qua giai đoạn dân số vàng và chuẩn bị bước vào giai đoạn dân số già. Câu chuyện có cho phép sinh con thứ 3 hay không là vấn đề của cơ quan quản lý dân số, tuy nhiên tôi mừng là chúng ta đã sớm nhìn ra thực trạng dân số và lao động của mình để có giải pháp đón đầu.

Ở một số quốc gia dân số già hiện nay, ví dụ như Nhật Bản, rất nhiều hợp đồng kinh tế đã không thể thực hiện, nhưng không phải vì vấn đề sản phẩm hay thị trường mà vì lý do thiếu hụt lao động. Điều này gây ra một sự lãng phí khủng khiếp nguồn lực trong xã hội. Do đó chúng ta cần dự trù sớm điều này.

Việc sinh con thứ 3 có gây gánh nặng cho xã hội không thì tôi nghĩ rằng chính sách nào cũng đều có tính hai mặt. Tuy nhiên tôi quan niệm người làm ra của cải chứ của cải không làm ra người. Nếu xã hội được cung cấp thêm một lực lượng lao động thì lực lượng này sẽ làm ra nhiều sản phẩm, cân đối lợi ích thì vẫn có lợi hơn so với gánh nặng xã hội mà họ để lại.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Chế độ lương hưu của các quốc gia tiên tiến trên thế giới

Thứ 6, 03/11/2017 | 21:00
Chế độ hưu trí ở một số nước như Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc được tính như thế nào?

Thứ trưởng bộ LĐ,TB&XH nói gì về lương hưu 1,3 triệu của cô giáo mầm non?

Thứ 6, 03/11/2017 | 07:15
Ông Doãn Mậu Diệp – Thứ trưởng bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (bộ LĐ,TB&XH) thừa nhận, sự việc cô giáo Trương Thị Lan ở Hà Tĩnh nhận lương hưu 1,3 triệu đồng sau 37 năm cống hiến đã bộc lộ sự kém ưu việt của chính sách lương hiện hành.

Sinh chậm 1 ngày thiệt 10% lương hưu, lao động nữ hoang mang

Thứ 4, 01/11/2017 | 17:01
Hơn 21.000 lao động nữ sẽ nghỉ hưu vào năm 2018 đang hoang mang vì nguy cơ bị giảm 4 – 10% lương hưu, theo cách tính mới. Đại diện quyền lợi người lao động cho rằng cần giãn lộ trình thực hiện.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.