Tiếng lòng của bị cáo đánh chết ‘người tình’ phụ mẫu

Tiếng lòng của bị cáo đánh chết ‘người tình’ phụ mẫu

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 02/08/2017 | 13:09
0
Trong những ngày bị giam, Dần chỉ ước mẹ có thể xuống thăm một lần thì dù chịu mức án như thế nào bị cáo cũng chấp nhận.

Phiên tòa phúc thẩm xét xử Lô Văn Dần (19 tuổi), trú xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An về tội Cố ý gây thương tích vắng vẻ đến lạ thường. Nguyên do vì vụ án này không phải lần xét xử đầu tiên, một phần cũng bởi khoảng cách xa nên cả người thân bị hại lẫn gia đình bị cáo đều không thể đến đầy đủ.

Mặc dù đã biết trước, nhưng bị cáo Dần vẫn đảo mắt tìm kiếm cả hội trường. Khuôn mặt ấy nhíu lại khi không thấy bóng dáng người mẹ. Dần nén tiếng thở dài trong lồng ngực, rồi bước đến vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, chiều tối 9/2, trong lúc đi mua rượu, Dần nghe chủ quán bảo mẹ mình đang ở nhà hàng xóm với người đàn ông lạ. Nghi ngờ mẹ gặp “người tình”, Dần đã đến để tìm kiếm.

Khi tới nhà hàng xóm, Dần đi thẳng vào bếp và lấy con dao đang giắt trên tấm phên nứa ở cửa ra vào. Lúc này, trong gian chính có một số người đang ngồi ăn uống.

Thấy ông Lô Văn M. (77 tuổi), trú xã Chi Khê, huyện Con Cuông đang ngồi đây, Dần nghĩ ông này “cặp bồ” với mẹ mình nên cầm con dao tiến đến đánh. Cho đến khi mọi người can ngăn và tước con dao trên tay, Dần mới chịu ra về.

3 ngày sau, thấy ông M. đau dữ dội vùng hạ sườn bên trái, người nhà đưa ông đến bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An cấp cứu. Chiều 13/2, ông M. tử vong, Dần cũng đến công an đầu thú.

Pháp luật - Tiếng lòng của bị cáo đánh chết ‘người tình’ phụ mẫu

Bị cáo Dần trong phiên tòa phúc thẩm

Ngày 14/4, TAND huyện Con Cuông xử sơ thẩm, tuyên phạt Dần 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 22 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi tòa tuyên án, đại diện hợp pháp của người bị hại có đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm, đề nghị tăng hình phạt đối với Dần vì phạm tội có tính chất côn đồ, đồng thời yêu cầu tăng mức bồi thường.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Dần khai, sở dĩ mình đánh ông M. vì nghĩ ông này đang có quan hệ tình cảm với mẹ. Trong lúc nóng giận, Dần đã dùng mặt ngang của con dao đánh vào sườn ông, chứ không cố ý giết người.

“Đã nhiều lần bị cáo can ngăn việc mẹ đến với ông M, một phần ông này mới mất vợ, phần nữa là không muốn mẹ có người khác. Mẹ cũng đã hứa với bị cáo, sẽ không gặp ông M. nữa nhưng vẫn tiếp tục lén lút qua lại”, Dần khai.

Tại phiên tòa, bị cáo cũng cho biết, từ khi vào trại giam, mẹ chưa xuống thăm một lần nào. Dần muốn mẹ tới thăm để nói lời xin lỗi, rồi tòa xử Dần thế nào cũng được.

Vừa nói, 2 bàn tay của bị cáo bóp chặt vào nhau, cúi mặt xuống vành móng ngựa như trốn tránh nỗi đau do chính mình gây ra.

HĐXX cho rằng, quá trình lớn lên cho đến ngày phạm tội, bị cáo có nhân thân tốt, chưa vi phạm pháp luật, khi nghe tin mẹ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác nên bức xúc và tìm gặp để đánh.

Thực tế bị cáo dùng mặt bẹp con dao đánh một phát vào sườn trái ông M. và sau đó đi về, cho nên chưa đủ cơ sở xác định bị cáo Dần phạm tội có tính côn đồ như phía thân nhân bị hại trình bày.

Do đó, HĐXX phúc thẩm không chấp nhận nội dung kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo. Về tăng mức bồi thường, bị cáo và đại diện hợp pháp của người bị hại thỏa thuận số tiền 40 triệu đồng nên HĐXX ghi nhận sự thay đổi này.

Sau khi xem xét, HĐXX sửa một phần bản án sơ thẩm, giữ nguyên mức hình phạt 5 năm tù giam và tăng tiền bồi thường thiệt hại đối với bị cáo Lô Văn Dần.

Anh Ngọc

Các trinh sát Nghệ An 'đánh án' ma tuý trên đất Hà Tĩnh

Thứ 2, 31/07/2017 | 18:37
Lần theo dấu vết đường dây ma túy từ một chuyên án trước, phòng PC47 Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 2 đối tượng, cùng tang vật tại khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo.

Xoa dịu nỗi đau bom đạn cho hàng trăm thương bệnh binh ở Nghệ An

Thứ 6, 28/07/2017 | 11:20
Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau của bom đạn vẫn in hằn trên thân thể của các cựu chiến binh, mong muốn xoa dịu một phần vết thương đó các bác sỹ đã khám và cấp thuốc nhân ngày Thương binh liệt sỹ.

Nghệ An: Bắt hung thủ đâm lái xe ôm cướp tài sản từ một vụ án khác

Thứ 6, 21/07/2017 | 16:06
Khi đi đến lèn Hai Vai, Hùng nói tài xế xe ôm chở tới đoạn đường vắng rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người này. Sau đó, đối tượng tiếp tục dí dao cướp tài sản của nam sinh 14 tuổi khác.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.