Sao Thái Dương từ chối trả lời vụ tiếp thị phản cảm ở đền thiêng

Sao Thái Dương từ chối trả lời vụ tiếp thị phản cảm ở đền thiêng

Thứ 7, 13/04/2013 | 11:39
0
Đại diện công ty Sao Thái Dương khẳng định sẽ không cung cấp bất cứ thông tin gì về vấn đề quảng cáo được cho là phản cảm ở khu di tích Tản Viên Sơn Thánh.

Trong bài viết ngày 10/4 trên báo Người đưa tin về “Tiếp thị phản cảm ở đền thiêng”, PV phản ảnh việc hàng chục chiếc ghê đá có gắn logo và khẩu hiệu quảng cáo gây phản cảm của công Sao Thái Dương tại khu di tích Tản Viên Sơn Thánh (nằm trên địa bàn hai xã Minh Quang và Ba Vì, thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội, được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào ngày 21/2/2008).

Ngày 11/4, PV liên lạc với công ty Sao Thái Dương thì được một nhân viên trực điện thoại cho biết: Ban giám đốc công ty không trả lời vấn đề này. Sau đó, nhân viên này giới thiệu và cung cấp số điện thoại cầm tay của một người tên là Giáp.

Theo vị nhân viên này, ông Giáp chính là người phụ trách việc quảng cáo trên ghế đá của công ty Sao Thái Dương ở khu di tích Tản Viên Sơn Thánh.

Tiêu dùng & Dư luận - Sao Thái Dương từ chối trả lời vụ tiếp thị phản cảm ở đền thiêng
 
Một chiếc ghế đá có gắn logo và quảng cáo của Công ty Sao Thái Dương tại khu di tích Tản Viên Sơn Thánh.

Ngay lập tức, chúng tôi liên lạc với ông Giáp và giới thiệu là PV muốn biết ý kiến của công ty Sao Thái Dương về vấn đề nói trên thì ông Giáp không trả lời với lý do đang bận… đi công tác.

'Sao Thái Dương xúc phạm đền thiêng'

'Nhiều Phật tử chúng tôi không biết Sao Thái Dương là ai, cũng không biết sản phẩm của họ là gì vì chúng tôi chưa bao giờ biết, chưa bao giờ dùng. Bây giờ, sau khi giương mục kỉnh, đọc quảng cáo của họ trên đó, thấy rằng dẫu có tốt chúng tôi cũng không dùng sản phẩm, vì cách họ tiếp thị gây khó chịu.

Tôi nghĩ, họ làm như thế là tự làm hại mình. Nó không chỉ gây phản cảm cho chúng tôi mà còn xúc phạm chốn linh thiêng'.

Ý kiến độc giả Trần Bảo Trung. Đọc toàn bộ tại đây.

Ngày 12/4, PV liên lạc lại với ông Giáp. Ban đầu ông Giáp tiếp tục từ chối trả lời với lý do đang bận và không có thẩm quyền trả lời. Tuy nhiên, sau đó, ông này khẳng định sẽ không trả lời báo chí bất cứ thông tin gì về vấn đề quảng cáo của Sao Thái Dương nói trên.

“Tất cả những vấn đề này bên tôi sẽ không cung cấp ra bên ngoài vì đó là việc nội bộ của công ty,” ông Giáp nói.

Nếu việc công ty Sao Thái Dương quảng cáo sản phẩm của mình thông qua ghế đá ở khu di tích Tản Viên Sơn Thánh thực sự không gây phản cảm, phù hợp với văn hóa người Việt và được sự cho phép của Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch Hà Nội thì tại sao phải từ chối cung cấp thông tin cho báo chí như vậy?

Báo Người đưa tin sẽ tiếp tục chuyển tới quý độc giả những thông tin mới nhất về vụ việc này.

Quyết Nguyễn

Tiếp thị phản cảm ở đền thiêng

Thứ 4, 10/04/2013 | 14:28
Hàng chục ghế đá gắn khẩu hiệu quảng cáo của công ty Sao Thái Dương đã gây phản cảm, bức xúc với người dân khi viếng thăm khu di tích Tản Viên Sơn Thánh (Ba Vì, Hà Nội).

Đua nhau quảng cáo phản cảm để câu khách

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Để đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng, thu hút khán giả tới xem liveshows thật đông... người ta không ngần ngại đưa ra những slogan quảng cáo phản cảm, kích thích trí tò mò...

Quảng cáo phản cảm gây ức chế trong các chương trình THTT

Thứ 3, 02/04/2013 | 08:13
Tại Hàn Quốc, “Gió mùa đông năm ấy” - một bộ phim đang có lượng người xem cao nhất trên một kênh truyền hình bị Nhà nước tuýt còi vì quảng cáo khá lộ liễu cho một nhãn hàng. Nhưng tại Việt Nam, nhiều chương trình truyền hình thực tế đang biến thành những clip dài hơi cho các nhãn hàng vẫn mặc nhiên được trình chiếu, thậm chí còn được truyền hình trực tiếp, gây ức chế cho khán giả.

"Quảng cáo phản cảm nhất Việt Nam"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Khá nhiều người hâm mộ bóng đá đón xem trận chung kết cúp Champions League vừa qua đã phát cuồng với màn quảng cáo được “nhai đi nhai lại” “Máy lọc nước hàng đầu Việt Nam”.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá vàng 17/4: Giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:58
Giá vàng thế giới tăng 10 USD/ounce, lên 2.384 USD/ounce, có thời điểm lên 2.398 USD/ounce. Trong nước, giá vàng SJC cũng tăng nhẹ lên 83,8 triệu đồng/lượng.