Tiết lộ 5 “con nợ” bất động sản

Tiết lộ 5 “con nợ” bất động sản

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
0
– Các “đại gia” BERJAY – HANDICO, Viettracimex, Tây Đô... trước đến nay được biết đến là những nhà đầu tư “lắm tiền nhiều của”. Tuy nhiên, những “đại gia” này đang trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết khi họ đang bị cơ quan thuế “điểm mặt” vì những món nợ thuế khổng lồ của họ.

Nhiều dự án đang thu hút khách hàng bằng các chương trình khuyến mại hấp dẫn, nhưng sau những chương trình đó là những khoản nợ thuế đã đến ngày thanh toán. Hiện tại, khách hàng mua nhà tại dự án trung tâm thương mại dịch vụ nhà ở GOLDEN LAND tại 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân, Hà Nội đều được bốc thăm mua nhà tặng ô tô trị giá trên 600 triệu đồng. Ít ai biết rằng dự án này đang nợ số tiền sử dụng đất và tiền phạt là trên 99 tỷ đồng trong đó riêng tiền bị phạt vì chây ỳ không nộp là gần 26 tỷ đồng.

Bất động sản - Tiết lộ 5 “con nợ” bất động sảnNhiều "đại gia" BĐS bị xếp vào hàng "con nợ" khó đòi (Ảnh minh họa)

Trường hợp khác tương tự đang diễn ra tại dự án đô thị Thạch Bàn tại phường Thạch Bàn - quận Long Biên do công ty TNHH Berjay - Handico 12 làm chủ đầu tư. Dự án này được quảng cáo là khu đô thị đẳng cấp, chủ đầu tư là công ty có uy tín, tiềm lực kinh tế cao và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Tuy nhiên, theo Tổng cục thuế, hiện dự án này đang nợ nần số tiền sử dụng đất và phạt lên tới gần 226 tỷ đồng. Đáng chú ý, số tiền phạt vì chây ỳ tiền thuế sử dụng đất đã lên tới con số trên 78 tỷ đồng .

Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Đại Mỗ, chủ đầu tư của dự án tổ hợp nhà Đại Mỗ cũng đang trở thành “con nợ” khi số tiền nợ thuế của công ty này hiện đã lên tới trên 127 tỷ đồng. Bất chấp số tiền nợ thuế, tổ hợp nhà Đại Mỗ vẫn được quảng cáo là khu tổ hợp hiện đại với tên gọi thành phố của giấc mơ.

Không chỉ các dự án nói trên mà một loạt các dự án khác cũng trong tình trạng chây ỳ không nộp thuế . Một số tên tuổi đáng quan tâm khác như công ty cổ phần xây dựng số 1 HN, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ thương mại tại 26 Lê Văn Lương. Theo cơ quan thuế, hiện công ty này đang nợ trên 184 tỷ đồng tiền thuế. Ngay cả “ông lớn” như Viettracimex, chủ đầu tư dự án Kim Chung Di trạch cũng còn 500 tỷ đồng tiền thuế chưa nộp Tổng cục thuế. Công ty cổ phần đầu tư XNK Tây Đô, đứng đầu dự án Tháp Doanh Nhân cũng đang bị cơ quan thuế ráo riết đòi 27 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Còn nhiều chủ đầu tư khác khiến Tổng cục thuế đau đầu vì đòi nợ, tuy nhiên, 5 “đại gia” nói trên là những tên tuổi đã được Cục thuế Hà Nội đưa vào danh sách chây ỳ và cơ quan này đang rơi vào con đường bất lực trước sự “lì lợm” của các đại gia.

Khánh An


Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành vi thổi giá chung cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:25
Bộ Xây dựng đề nghị UBND Hà Nội tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/4/2024.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.