Tiết lộ bất ngờ của vị luật sư cứu thân chủ thoát án tử vào 'phút 89'

Tiết lộ bất ngờ của vị luật sư cứu thân chủ thoát án tử vào 'phút 89'

Phan Anh Tuấn
Thứ 7, 26/08/2017 | 06:00
1
Trước chứng cứ xác đáng của luật sư bào chữa, đại diện VKSND tỉnh Lạng Sơn xin rút cáo trạng, đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung theo hướng chuyển từ tội Mua bán trái phép chất ma túy sang tội Không tố giác tội phạm. Bị cáo Huệ vui sướng khôn tả, cảm thấy như được sinh ra lần thứ hai.

Vụ án để đời

Gần 20 năm hành nghề "thầy cãi", luật sư Nguyễn Xuân Dũng - Giám đốc công ty Luật Tập đoàn Hà Thành đã bào chữa cho rất nhiều bị cáo trong các vụ án hình sự, đặc biệt là án ma túy.

Tâm sự với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Dũng cho biết, vụ án để đời của anh chính là vụ mà bị cáo Vũ Thị Huệ (SN 1973, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn) bị cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Lạng Sơn đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Luật sư Nguyễn Xuân Dũng nhớ lại: “Ban đầu xới tung toàn bộ hồ sơ vụ án, phân tích, đánh giá chứng cứ và so sánh với tài liệu thu thập được, tôi thấy bị cáo Huệ kêu oan hoàn toàn có cơ sở”.

Qua lời kể của luật sư Dũng, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Ngày 24-25/5/2012, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn xin khai báo gửi từ trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn của 2 bị can Trần Thị Hà và Nguyễn Hồng Vân về việc cùng với Vũ Thị Huệ thực hiện hành vi mua bán trái phép 5 bánh ma túy sang Trung Quốc vào cuối tháng 2/2011.

Từ đây, một vụ án mua bán trái phép chất ma túy được tái hiện. Theo đó, cuối tháng 2/2011, Hà đến nhà Huệ xem bói (Huệ hành nghề thầy bói). Huệ nhờ Hà vận chuyển ma túy sang Trung Quốc với giá 10 triệu đồng/bánh.

Hà gọi điện nhờ Nguyễn Hồng Vân (SN 1990, trú tại TP.Lạng Sơn), giá 6 triệu đồng/bánh (Hà hưởng 4 triệu đồng chênh lệnh). Vân đồng ý và mang 5 bánh ma túy về nhà cất giấu trong buồng.

Sau đó, Vân gọi điện cho Trần Dương Huệ Ngọc và Phạm Thị Hoài Thu đến nhà, đưa cho mỗi người 2 bánh ma túy. Ngọc và Thu cất giấu ma túy trong người, gọi xe taxi lên cửa khẩu Cốc Nam, sang Trung Quốc, giao hàng cho đối tượng buôn bán ma túy theo sự chỉ đạo của Vân.

Đến 12h cùng ngày, Nguyễn Hồng Vân mang 1 bánh còn lại sang Trung Quốc tiêu thụ. 3 ngày sau, các đối tượng trên gặp nhau chia chác tiền vận chuyển ma túy. Hà cầm 50 triệu đồng của Huệ, đưa cho Vân 30 triệu đồng. Vân trả tiếp cho Ngọc và Thu, mỗi người 10 triệu đồng.

Ngọc và Thu dính đến một vụ án vận chuyển trái phép 32 bánh ma túy. Tại bản án hình sự sơ thẩm số 51/2012/HSST ngày 17/7/2012 của TAND tỉnh Lạng Sơn quy kết Ngọc vận chuyển 10 bánh ma túy và Thu vận chuyển 9 bánh ma túy sang Trung Quốc. Vì vậy, cơ quan CSĐT không khởi tố Ngọc và Thu trong vụ án này.

Cơ quan điều tra kết luận hành vi mua bán, vận chuyển 5 bánh ma túy cho Vũ Thị Huệ của Trần Thị Hà và Nguyễn Hồng Vân đã được Hà, Vân khai báo đầy đủ và đã bị hội đồng xét xử TAND tỉnh Lạng Sơn xem xét và quy kết trong bản án hình sự sơ thẩm 51/2012 ngày 17/7/2012. Án có hiệu lực pháp luật.

Vì vậy, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can Hà và Vân. Vũ Thị Huệ bị VKSND tỉnh Lạng Sơn truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 4, Điều 194, BLHS.

Pháp luật - Tiết lộ bất ngờ của vị luật sư cứu thân chủ thoát án tử vào 'phút 89'

Luật sư Nguyễn Xuân Dũng- Giám đốc công ty Luật Tập đoàn Hà Thành.

Luật sư đảo ngược tình thế

Trước những lời kêu oan của bị cáo Huệ, luật sư Dũng xới tung toàn bộ hồ sơ vụ án một cách thận trọng, chắp nối các dữ liệu có trong bút lục, phân tích, đánh giá dưới con mắt phản biện của một luật sư. Không chỉ nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, luật sư bào chữa còn đến nhiều địa điểm bị cáo Huệ đi qua… 

Luật sư Dũng phân tích: “Theo cáo trạng, ngày 16/3/2011, Huệ và Hà đi Sa Pa, Lào Cai cúng lễ, bàn bạc chuyện vận chuyển ma túy. Sau đó, Hà thuê Vân thực hiện như cáo trạng truy tố. Thế nhưng, Nguyễn Hồng Vân dính vào một vụ án ma túy khác và bị bắt quả tang vào ngày 7/3/2011. Như vậy, Vân đang nằm trong tại giam, thì làm sao Hà thuê vận chuyển ma túy được?. Đây là một chứng cứ quan trọng giúp thân chủ tôi thoát tội.

Tại tòa, tôi chỉ rõ mâu thuẫn cực kỳ quan trọng, đó là các đối tượng khai giao nhận ma túy không đồng nhất. Lúc thì ở quán cà phê, lúc ở chợ, lúc giao 4 bánh, lúc giao 5 bánh. Đến khi ra tòa, Vân khai không vận chuyển gì. Bản thân bị cáo Huệ kêu oan từ đầu”.

Ngoài ra, luật sư Dũng cho biết thêm một mâu thuẫn, trong sổ thông hành của hải quan thể hiện: Ngọc, Thu và Vân đi cùng một lúc sang Trung Quốc. Trong khi đó, cáo trạng thể hiện, Ngọc và Thu đi sang Trung Quốc vào buổi sáng, mỗi người cầm 2 bánh. Vân đi vào buổi trưa, cầm 1 bánh.

Trước những chứng cứ hết sức thuyết phục của luật sư bào chữa, đại diện VKSND tỉnh Lạng Sơn xin rút cáo trạng, đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung theo hướng chuyển tội danh sang tội Không tố giác tội phạm.

Trong phiên tòa tiếp theo, TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Huệ 2 năm tù (bằng thời giam tạm giam) về tội Không tố giác tội phạm.

“Tôi thấy rất vui vì cứu giúp một con người thoát án tử hình, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của một luật sư bào chữa”, luật sư Dũng tâm sự với PV.

Thiên Long

Xét xử vụ sàn vàng ảo Khải Thái: Lật tẩy nhiều 'ông chủ ngầm'

Thứ 4, 23/08/2017 | 09:39
Ngày thứ hai xét xử vụ giám đốc Đài Loan lừa đảo, hàng trăm nạn nhân kêu than...

Phá đường dây buôn ma tuý của 'ông trùm', thuê người nước ngoài làm trợ thủ

Thứ 2, 21/08/2017 | 14:54
Để mang được ma tuý về Việt Nam, “ông trùm” thuê 2 trợ thủ đắc lực mang quốc tịch nước ngoài và 3 anh em ruột.

Luật sư của Phương Nga lên tiếng về quyết định tạm đình chỉ vụ án

Thứ 6, 11/08/2017 | 06:30
Mới đây, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án hoa hậu Phương Nga. Vậy Phương Nga được lợi gì khi vụ án tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ vụ án có đúng luật?
Cùng chuyên mục

Lời khai của vợ thuê chồng vận chuyển hơn 1.300 viên ma túy về bán kiếm lời

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:00
Khi công an triệu tập Trương Thị Hương để đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thuê chồng vận chuyển ma túy về bán kiếm lời.

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.