Tiết lộ ghê người về 'trùm giang hồ' bến xe Miền Đông

Tiết lộ ghê người về 'trùm giang hồ' bến xe Miền Đông

Thứ 4, 27/03/2013 | 15:07
0
Nhắc đến "ông trùm" giang hồ Tý "điên", nhiều người dân lao động, buôn bán, kinh doanh ở khu vực bến xe Miền Đông đều bày tỏ thái độ kinh hãi.

Nhìn sâu vào đôi mắt, họ thấy hằn rõ nỗi uất hận, căm hờn chất chứa nhiều năm nay. Việc "ông trùm" Tý "điên" và những tên đàn em máu lạnh sa lưới công an khiến nhiều người người dân vui mừng...

Trước hàng loạt vụ án liên quan nạn bảo kê, trấn lột, cưỡng đoạt tài sản, hành hung người khác xảy ra tại khu vực bến xe Miền Đông, cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 - bộ Công an) đã tung hàng chục trinh sát giỏi nghề thâm nhập vào lãnh địa của Tý "điên" (Nguyễn Văn Tý, 57 tuổi, quê Tây Ninh, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra.

Sau ba năm lật giở từng hành vi phạm tội của "ông trùm" giang hồ Tý "điên", như tin đã đưa, ngày 21 và 22/3, C45 đã tổ chức bao vây bắt thành công Tý "điên" và những tên đàn em thân cận. Vụ triệt phá băng nhóm giang hồ của Tý "điên" bất ngờ đến nỗi nhiều người vẫn không tin đó là sự thực.

Pháp luật - Tiết lộ ghê người về 'trùm giang hồ' bến xe Miền Đông

Pháp luật - Tiết lộ ghê người về 'trùm giang hồ' bến xe Miền Đông (Hình 2).

Những tên đàn em thân tín trong băng nhóm giang hồ do Tý "điên" cầm đầu

"Ông trùm" luôn ẩn mình

Chiều 24/3, PV Người Đưa Tin tìm đến khu vực bến xe Miền Đông để tìm hiểu câu chuyện của những người dân lao động, buôn bán, kinh doanh liên quan đến băng nhóm giang hồ do Tý "điên" cầm đầu thời gian qua. Khi PV đặt chân đến đây, thông tin về Tý "điên" và đàn em bị công an bắt được nhiều người dân bàn tán xôn xao. Bà M. (56 tuổi, buôn bán nước giải khát ở bến xe Miền Đông) hồ hởi cho biết: "Hai hôm nay, tôi và nhiều người dân buôn bán ở đây nghe tin "ông trùm" Tý "điên" bị bắt thì hết sức vui mừng. Tôi buôn bán ở đây nhiều năm nên biết rất nhiều chuyện về thủ đoạn làm ăn tàn ác của băng nhóm giang hồ này".

Theo bà M., băng nhóm giang hồ của Tý "điên" bắt đầu nổi lên ở khu vực bến xe Miền Đông từ năm 2010. Nguyên nhân khiến băng nhóm này ngày càng có chỗ đứng và bành trướng thế lực là do Tý "điên" quy tụ dưới trướng hàng chục tên đàn em có "số má" trộm cắp, đâm chém, từng đi tù... Những tên đàn em này cực kỳ hiếu chiến, khi nghe "đại ca" chỉ thị làm bất kỳ việc gì là tất cả đều răm rắp nghe theo. Thủ đoạn hoạt động của băng nhóm giang hồ này theo kiểu "xã hội đen", chúng sẵn sàng dùng "hàng nóng" để giải quyết khi xảy ra mâu thuẫn hay gặp sự chống cự của người dân bị chúng ức hiếp.

Ông P. (45 tuổi, chủ xe khách chạy tuyến Bắc - Nam hoạt động tại bến xe Miền Đông) tiết lộ: "Tôi có một số người bạn là chủ các công ty xe khách trở thành nạn nhân của băng nhóm giang hồ do Tý "điên" cầm đầu. Chúng tôi hoạt động xe khách ở khu vực này phải đóng "hụi chết" cho Tý "điên" mỗi tháng 5 - 10 triệu đồng. Nếu ai không đóng thì sẽ bị Tý "điên" cho đàn em đến đập phá xe, hành hung tài xế, đe dọa. Một điều lạ về băng nhóm giang hồ này là "đại ca" của chúng không bao giờ xuất hiện, mỗi khi đi đòi "tiền hụi" chỉ có đàn em đi thực thi mệnh lệnh. Một số chủ xe khách khác từng bị đàn em của Tý "điên" hỏi thăm cho biết, hiếm hoi lắm mới thấy "đại ca" ra mặt để giải quyết".

Pháp luật - Tiết lộ ghê người về 'trùm giang hồ' bến xe Miền Đông (Hình 3).

Những tên đàn em thân tín trong băng nhóm giang hồ do Tý "điên" cầm đầu

Cần thì dùng "hàng nóng" để giải quyết

Một số người dân chạy xe ôm, buôn bán nhỏ lẻ ở khu vực quanh bến xe Miền Đông cho hay, từ khi băng nhóm giang hồ của Tý "điên" xuất hiện, cuộc sống của những người lao động nghèo ở khu vực này bị đảo lộn hoàn toàn. Những tên đàn em của Tý "điên" thường xuyên đến ép buộc những người lao động ở đây đóng "hụi chết" cho chúng mới được yên ổn làm ăn. Ông D. (chạy xe ôm ở khu vực bến xe Miền Đông) chia sẻ: "Bọn chúng rất ngông cuồng, khi gặp ai chống cự, không chịu đóng "tiền hụi" thì chúng tuyên bố "đại ca" chỉ thị sẵn sàng dùng "hàng nóng" để "xử"...

Ngoài ra, băng nhóm của Tý "điên" còn đứng ra cho vay nặng lãi. Thủ đoạn cho vay của Tý "điên" vô cùng thâm độc, chúng ép buộc người khác phải vay tiền của chúng rồi bắt buộc đóng lãi suất cao ngất ngưởng, khi con nợ không thể trả nợ thì chúng xiết nhà, xe... để trừ nợ. Bà G. (chủ quán nhậu nằm trong khu vực bến xe Miền Đông), bức xúc cho biết: "Trong các con nợ rơi vào vòng xoáy cho vay nặng lãi của băng nhóm Tý "điên" có chị T. (chủ quán ốc trên đường D9, quận Bình Thạnh). Biết chị T. cần vốn làm ăn, đàn em của Tý "điên" mang tiền đến và bắt chị T. nhận của chúng 60 triệu đồng và yêu cầu phải đóng lãi suất 300.000 đồng/ngày. Với lãi suất quá cao, chị T. ngày càng lún sâu vào nợ nần, bởi lãi mẹ để lãi con. Đến khi không còn khả năng để đóng lãi, trả nợ, đàn em của Tý "điên" xiết quán ốc của chị. Cách đây không lâu, ông Đ. (chủ xe khách ở Đà Nẵng) vay của Tý "điên" 90 triệu đồng, Tý bắt ông này phải trả lãi 900.000 đồng/ngày. Đến khi không có khả năng đóng tiếp, Tý "điên cho đàn em đánh ông Đ. ngay giữa bến xe".                          

"Ông trùm" thứ hai lộ diện

Ngày 25/3, một lãnh đạo C45 (bộ Công an) cho biết, qua điều tra đã xác định đối tượng Dương Văn Lành (32 tuổi, quê Trà Vinh) là đàn em cấp một của "ông trùm" Tý "điên", chuyện nhận lệnh của "đại ca" rồi truyền đạt cho các đàn em khác để thực hiện. Hiện, C45 đang tiếp tục truy bắt hàng chục đối tượng đàn em của Tý "điên" để điều tra xử lý. 

Hoàng Minh - Hồ Nam

Băng giang hồ bến xe Miền Đông do Tý 'điên' cầm đầu

Thứ 3, 26/03/2013 | 10:45
Với bản tính hung hãn, côn đồ và sự giúp sức của nhiều đàn em thân tín, Tý “điên” trở thành “ông trùm” giang hồ “bá chủ” ở khu vực bến xe Miền Đông (lớn nhất các tỉnh phía Nam) chuyên bảo kê các đầu xe vận tải hành khách, tụ điểm kinh doanh nhạy cảm, nhà hàng và bắt những người dân lao động mưu sinh ở đây phải đóng “hụi chết”…

Triệt phá băng giang hồ 'tung hoành' tại bến xe Miền Đông

Chủ nhật, 24/03/2013 | 14:24
Một băng nhóm giang hồ chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê… tung hoành tại bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, TP.HCM đã bị cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an triệt phá sau 2 ngày theo dõi.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm cháu ruột

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:35
Một người đàn ông ở huyện Kiên Lương (Kiên Giang) sau khi đi nhậu về đã khống chế cháu ruột trong nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Lời khai của vợ thuê chồng vận chuyển hơn 1.300 viên ma túy về bán kiếm lời

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:00
Khi công an triệu tập Trương Thị Hương để đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thuê chồng vận chuyển ma túy về bán kiếm lời.

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.