Điều này gây mất lòng tin vào chính phủ của người dân và hàng hoạt các cuộc biểu tình, các vụ khủng bố đẫm máu đã xảy ra.
Tháng 12 năm 2011 các lực lượng an ninh Syria đã phát hiện một số lượng lớn các thiết bị vô tuyến dùng để nghe trộm điện thoại do Đức chế tạo ở thị trấn biên giới Afrin khu vực người Kurd.
Cũng trong năm 2011, theo nguồn tin từ Jordan, các cơ quan tình báo phương Tây đã chuyển cho Vua của Jordan Abdullah II các trạm nghe trộm điện tử để cài đặt trên biên giới Syria. Từ đó, họ thu thập tin tức và có những biện pháp lan truyền thông tin nhằm tác động tới các sĩ quan và người dân Syria, khiến họ phản đối sự lãnh đạo của chính phủ hiện nay.
Điều hành hoạt động này đứng đầu là Cục tình báo trung ương Mỹ CIA, họ đã chọn thị trấn Al - Cu-sơ, nằm gần căn cứ không quân ở Mafraq cách biên giới với Syria chỉ 10 km. Ngay sau đó, Mỹ đã điều một nhóm binh lính bằng máy bay quân sự đến Jordan. Theo các chuyên gia, căn cứ không quân Mafraq đã nhiều lần sử dụng như một trung tâm đào tạo cho các điệp viên tình báo Mỹ, Anh, Israel và Jordan, phe đối lập Syria .
Theo tờ báo Ả Rập Al- Medina, Mỹ đã mở cuộc tấn công lớn trên mạng trên mạng xã hội Syria, với sự giúp đỡ tích cực của Mỹ, các cơ quan tình báo phương Tây đã truy cập vào các thư từ cá nhân của Tổng thống B.Assada và các thông tin liên lạc bí mật với Iran.
Dưới sự hướng dẫn của các "chuyên gia" CIA, tại Syria đã hình thành nên 5 phong trào phản đối chính phủ. Các trang mạng xã hội như Twitter, Facebook, và YouTube đã trở nên tích cực được sử dụng bởi các lực lượng chống chính phủ ở đất nước này không chỉ là một công cụ trong cuộc đấu tranh chính trị, mà còn là sự tuyên truyền của các nhóm vũ trang chiến đấu trực tiếp.
Ví dụ nổi bật nhất của việc này là các hành động được quân nổi dậy Syria thực hiện. Đối với họ, các mạng xã hội đã đóng một vai trò trung tâm trong một loạt các cuộc đấu tranh chống chính phủ: để củng cố và mở rộng các tổ chức chống chính quyền Syria trong và ngoài nước, tạo nguồn hỗ trợ khác nhau và tăng cường sự ủng hộ của người dân.
Vì vậy, từ năm 2011, nhờ mạng xã hội mà đã hình một loạt các tổ chức ủng hộ cho quân nổi dậy Syria. Một trong số đó là tổ chức với tên gọi “Ủy ban ủng hộ nhân dân Syria ( NKPSN )” có trụ sở tại Kuwait. Quỹ này quản lý hai tổ chức tôn giáo: Hadzhazh al- Azhmi và Irshid al- Hazhri.
Trong tháng 5 năm 2012, al- Azhmi dùng mạng xã hội Twitter để liên lạc (mà tại thời điểm đó 42.000 người tham gia ) đã kêu gọi hỗ trợ tài chính và vũ khí cho quân nổi dậy Syria thuộc Quân đội Syria Tự do và các nhóm Salafist Ahrar al- Sham.
Al- Azhmi còn sử dụng cả mạng xã hội Facebook để kêu gọi sự ủng hộ. Và kết quả là tháng 5 năm 2012 đã hình thành lên một quỹ đặc biệt - Ủy ban hỗ trợ Syria ( FCC ).
Đứng đằng sau al- Azhmi là CIA, tiếp tục sử dụng các mạng xã hội để liên lạc với "anh em trong thế giới Ả Rập như Kuwait và Qatar với yêu cầu để hỗ trợ các nhóm vũ trang chiến đấu ở Syria".
Kết quả là nhóm chống đối chính phủ ở Syria đã nhận được khoảng 40,4 triệu $ tiền tài trợ.
Nhóm phiến quân Syria cũng đang sử dụng các mạng xã hội để thúc đẩy tầm quan trọng và vai trò của họ trong " cuộc nổi dậy ". Vì vậy, vào giữa tháng 9 năm 2012 nhóm "al- Sham Falcons", có trụ sở tại tỉnh Jabal al- Zawiyah ( Jebel al- Zawiyah ) được cho là đã mở các lớp học về " sử dụng hiệu quả hơn đối với các mạng xã hội YouTube, Twitter và Facebook ". Không đáng ngạc nhiên, các lớp học này đã được các "chuyên gia" của Mỹ cố vấn và tham gia tích cực trong việc điều hành.
Với sự phát triển mạnh mẽ của Twitter, Facebook và YouTube trong công cụ truyền thông chiến lược của các phiến quân chống chính phủ, phương Tây. Trên tất cả, cơ quan tình báo Mỹ trong thời gian qua bắt đầu tăng cường các đơn vị tham gia vào việc sử dụng các mạng xã hội để làm mất ổn định tình hình ở một số quốc gia, đặc biệt là ở Trung Đông và ở Đông Nam Á.
NP