Tiêu chuẩn, mẫu mã, thiết kế thuốc đều do VN Pharma thực hiện

Tiêu chuẩn, mẫu mã, thiết kế thuốc đều do VN Pharma thực hiện

Võ Công Thư
Thứ 2, 23/10/2017 | 14:47
0

Cũng tại phiên tòa, Võ Mạnh Cường (Giám đốc công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) tiếp tục khẳng định, bị cáo chỉ đóng vai trò môi giới, xúc tiến thương mại. Khi công ty VN Pharma mua thuốc, Cường đứng ra môi giới cho VN Pharma và công ty Helix Canada.

Cường yêu cầu phía công ty Helix gửi các giấy tờ liên quan và ông Raymundo – người đại diện của Helix đã gửi 2 giấy FSC và GMP cho Cường. Giấy FSC và GMP được ông Raymundo chuyển trên mail, Cường không biết giấy giả.

Cường giao 2 giấy này lại cho Nguyễn Minh Hùng để Hùng chỉ đạo nhân viên thuê người viết hồ sơ kỹ thuật thuốc.

Theo bị cáo Cường, sau khi có hồ sơ kỹ thuật thuốc, Hùng đã chuyển lại cho Cường để Cường chuyển cho nhà sản xuất. Cường cũng cho rằng, bản thân không có chuyên môn về dược và thừa nhận có môi giới cho Hùng mua thuốc của phía Helix nhưng không biết thuốc giả hay kém chất lượng.

"Tôi không có chuyên môn về dược, việc chứng minh hàng thật hay giả, hay kém chất lượng là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, bị cáo chỉ là người làm thủ tục, xúc tiến thương mại”, Cường nói.

Cũng theo Cường, bị cáo có bàn bạc với Hùng nâng không giá thuốc, nhưng Cường khẳng định không hề hưởng lợi một đồng nào từ tiền nâng giá thuốc.

HĐXX hỏi Cường về giấy ủy quyền mà phía công ty Helix ủy quyền cho Cường làm đại diện tại Việt Nam. Trước đó, Cường khai giấy ủy quyền khi dịch ra Tiếng Việt thì do Cường ký, nhưng tại tòa Cường nói do ông Raymundo ký. Lý giải điều này, Cường cho biết, trước đó, bị cáo chưa hiểu rõ câu hỏi, còn giấy ủy quyền đó do ông Raymundo ký, đóng dấu ủy quyền cho Cường.

Hồ sơ điều tra - Tiêu chuẩn, mẫu mã, thiết kế thuốc đều do VN Pharma thực hiện

Bị cáo Hùng cho biết, phía VN Pharma thiết kế mẫu mã và viết tiêu chuẩn lô thuốc H-Capita 500mg.

HĐXX tiếp tục thẩm vấn bị cáo Hùng về khoản tiền 7,5 tỷ đồng được thuộc cấp của Hùng khai trước đó là tiền chi hoa hồng cho các bác sĩ và đường đi của khoản tiền 157 tỷ đồng là tiền có được từ việc nâng khống giá thuốc từ 25USD/hộp lên 75USD/hộp.

Về số tiến 157 tỷ đồng là tiền có được do nâng khống giá thuốc, được chuyển lòng vòng ra nước ngoài rồi về mới đưa về Việt Nam, được một số người trong công ty VN Pharma đứng tên, Hùng thừa nhận việc chuyển lòng vòng tiền như thế là sai.

Về số tiền 7,5 tỷ đồng, nguyên Tổng Giám đốc VN Pharma khẳng định một lần nữa, chi phí này là cho người đi bán hàng. Bị cáo Hùng nói: “Có thể trong câu từ có sai, là chi cho hoạt động bán hàng chứ không phải chi hoa hồng”.

HĐXX truy: “Chi bán hàng là chi những gì”. Hùng trả lời: “Là chi cho các khoản linh hoạt trong bán hàng như quảng cáo, tiếp khách… chứ không phải chi cho bác sĩ".

Về quy trình đặt mua thuốc từ phía công ty Helix Canada, Hùng nói khi đồng ý mua thuốc H-Capita 500mg được sản xuất từ công ty Helix Canada, Võ Mạnh Cường đã đưa cho Hùng một số giấy tờ bản chính ủy quyền để chứng minh tính hợp pháp của việc ủy quyền, chứng minh hoạt động của Helix Canada.

Sau khi có các giấy tờ cần thiết, bị cáo tin tưởng Cường và giao cho cấp dưới để thuê Phạm Văn Thông viết hồ sơ kỹ thuật thuốc. Khi thẩm phán đặt câu hỏi cho Hùng là căn cứ nào để bị cáo thuê dược sĩ Thông viết tiêu chuẩn thuốc, Hùng cho rằng không có căn cứ, chỉ chung chung… 

Sau khi hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, Hùng giao lại cho Cường để Cường chỉ đạo nhân viên làm thủ tục xin nhập thuốc.

Khi được hỏi về quy trình nhập thuốc, bị cáo Hùng nói có 2 trường hợp, nếu thuốc độc quyền thì phía nhập sẽ yêu cầu nhà sản xuất cung cấp tiêu chuẩn. Còn lô thuốc mà công ty VN Pharma nhập là thuốc H-Capita 500mg không phải là loại thuốc được độc quyền bảo hộ, ai sản xuất cũng được nên bị cáo đã thuê dược sĩ Thông viết tiêu chuẩn thuốc.

Hùng cũng thừa nhận, bao bì lô thuốc H-Capita 500mg do công ty VN Pharma thiết kế. Lý giải điều này, Hùng cho rằng về thiết kế, mẫu mã thuốc thì ai thiết kế cũng được. Nếu lô hàng ở VN thì công ty được quyền thiết kế lại cho phù hợp với mong muốn của mình.

Kết thức giờ làm việc buổi sáng, HĐXX tuyên bố tạm nghỉ và sẽ tiếp tục làm việc vào phiên buổi chiều.

Vụ VN Pharma: Chưa tuyên án, quay lại phần xét hỏi các bị cáo

Thứ 2, 23/10/2017 | 10:15
Sáng 23/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án buôn lậu, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại công ty VN Pharma.

Nguyên Tổng Giám đốc VN Pharma thừa nhận chỉ đạo nâng giá thuốc

Thứ 5, 19/10/2017 | 16:30
Trả lời thẩm vấn, nguyên Tổng Giám đốc (TGĐ) VN Pharma, Nguyễn Minh Hùng thừa nhận đã chỉ đạo nâng khống giá thuốc.

Sáng nay xét xử phúc thẩm vụ VN Pharma theo kháng nghị VKSND Cấp cao tại TP.HCM

Thứ 5, 19/10/2017 | 07:22
Theo kế hoạch, vào ngày 19-20/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ án VN Pharma theo kháng nghị hủy án của VKSND cùng cấp, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.