Tiêu điểm: Trung vệ Anh điển hình sẽ tuyệt chủng?

Tiêu điểm: Trung vệ Anh điển hình sẽ tuyệt chủng?

Thứ 7, 23/03/2013 | 17:26
0
Việc tuyển Anh thiếu chiều sâu ở vị trí trung vệ không còn là điều gì bí mật, nhưng cuộc khủng hoảng lần này là đặc biệt nghiêm trọng với HLV Roy Hodgson.

Bóng đá Anh thực ra vẫn có những trung vệ giỏi, vấn đề là họ không đủ giỏi, và không đủ nhiều. Hiện giờ, Hodgson chỉ có thể lựa chọn 16 trung vệ người Anh đã chơi từ 10 trận trở lên ở Premier League mùa này. 10 năm trước, giải Ngoại hạng có tới 32 trung vệ bản xứ đạt đến số trận mang tính cột mốc đó. 20 năm trước, số đó là 48 người.

Bóng đá Quốc tế - Tiêu điểm: Trung vệ Anh điển hình sẽ tuyệt chủng?

Mẫu trung vệ khéo léo, chứ không phải kiểu Anh điển hình, như Luiz đang được ưa chuộng

Hãy nhớ lại đội U21 Anh 20 năm về trước. Họ có trong đội hình những Darren Anderton, Andy Cole, Steve McManaman, Rob Jones, Ugo Ehiogu và Lee Clark, tất cả đều đá chính ở CLB của họ. Trong đội U21 Anh hiện giờ, trung vệ  Craig Dawson vừa được cho mượn xuống Championship và hầu như không có cầu thủ nào trong danh sách triệu tập của HLV Stuart Pearce là được chơi thường xuyên ở một CLB Premier League.

Khi Des Walker, Tony Adams và Martin Keown ra mắt CLB của mình khi chưa qua tuổi 20, họ chỉ được gọi lên tuyển Anh khi HLV đã đảm bảo rằng họ đã đủ kinh nghiệm và trải qua chinh chiến dày dạn. Giờ đây, Hodgson đang phải gọi cả Steven Caulker vào danh sách chuẩn bị cho các trận gặp San Marino và Montenegro ở vòng loại World Cup 2014 sắp tới. Anh mới 21 tuổi và chỉ chơi vài trận cho Spurs, rõ ràng kém xa kinh nghiệm của Adams hay Keown lúc lần đầu lên tuyển.

Khi Rio Ferdinand 21 tuổi, anh đá chính ở West Ham và lần đầu được gọi lên tuyển. Nhưng khi Gary Cahill, có thể coi là đại diện ưu tú nhất của thế hệ kế cận Ferdinand, 21 tuổi, anh đang được cho mượn ở Sheffield United. Vài tuần trước, David Moyes nói trung vệ là vị trí mà ông thấy khó chịu nhất nếu phải dùng cầu thủ trẻ. Thật vậy, với sự cạnh tranh quyết liệt từ các ngoại binh, những trung vệ Anh ngày nay mất nhiều thời gian hơn hẳn trước kia để có một chỗ trong đội hình chính ở CLB của mình.

Sự thay đổi về phong cách cũng có vai trò quan trọng. Những trung vệ kiểu Latin như Chico ở Swansea và David Luiz ở Chelsea ngày càng được ưa chuộng, trong khi các trung vệ Anh bị coi là thiếu khéo léo cũng như sự tinh tế. Ngày nay, những mẫu trung vệ kiểu như Gerard Pique, Thiago Silva hay Dante được ưa chuộng hơn nhiều so với kiểu Michael Dawson hay Cahill. Việc du nhập các HLV từ châu Âu lục địa đi kèm với triết lý bóng đá mới, sử dụng những con người mới và đẩy hết khó khăn về phía Hodgson.

Tình hình tồi tệ hơn với ông bởi những tai nạn không đoán trước. John Terry rút lui vì những vấn đề ngoài sân cỏ. Ferdinand đồng ý, rồi lại đổi ý. Cahill và Phil Jagielka chấn thương. Trước San Marino, tuyển Anh có thể không cần một cặp trung vệ đẳng cấp, nhưng Montenegro, với cặp tiền đạo Mirko Vucinic và Stevan Jovetic, có thể trở thành cơn ác mộng với hàng phòng ngự áo trắng chắp vá.

Theo Thể thao & Văn hóa

Ferdinand vẫn một lòng với đội tuyển Anh

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Dù bị tước băng thủ quân, nhưng Rio Ferdianand không tỏ ra tiêu cực. Thứ bảy tuần này đội tuyển Anh sẽ gặp xứ Wales ở vòng loại Euro 2012.

Đội tuyển Anh và hành trình tìm thủ lĩnh

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Nói về nhân tài trong giới túc cầu đội tuyển Anh không bao giờ thiếu, thậm chí là thừa thãi. Tuy nhiên, cái mà đội tuyển Anh thiếu chính là một thủ lĩnh đích thực trên sân cỏ.

Cầu thủ đội tuyển Anh thiếu động lực cống hiến?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Mọi thứ không bao giờ là quá muộn, nếu các cầu thủ xứ Sương mù thay đổi.

Đội tuyển Anh trước ngã rẽ số phận

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Một lần nữa, tuyển Anh lại đứng trước những ngã rẽ của số phận, trước những ranh giới mong manh giữa dừng lại hay đi tiếp. Nhưng lần này, thần may mắn đã tỏ ra ưu ái với họ.

Terry quyết định nói lời chia tay đội tuyển Anh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Terry đã quyết định nói lời chia tay với đội tuyển Anh sau khi nhận thấy LĐBĐ Anh chuẩn bị đưa ra án phạt dành cho anh trong vụ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand.

Đội tuyển Anh đóng quân ở khách sạn "ma ám"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Các cầu thủ ĐT Anh đang "sợ xanh mặt" trước thông tin, FA quyết định đóng quân tại khách sạn Stary thuộc thành phố Krakow (Ba Lan) tòa nhà này là nơi bị đồn thổn bị ma ám từ thế kỷ 15.

“Sao” tuyển Anh có thể đi tù vì quỵt nợ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
– Chỉ với hơn 43 nghìn bảng mà Darren Bent, ngôi sao của Tam sư đang vướng vào một vụ rắc rối lớn. Nếu cố tình ngang bướng, điều tồi tệ nhất xảy ra, anh có thể phải bóc lịch trong tù.
Cùng chuyên mục

Dù thắng Chelsea, Pep Guardiola nói lời bực bội nhắm vào FA

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:55
Man City đã vượt qua Chelsea với tỷ số sát nút vào đêm qua, nhưng điều này không thực sự khiến Pep Guardiola vui vẻ.

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

HLV Ten Hag giận dỗi rời phòng họp báo vì bị phóng viên "hỏi đểu"

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:50
HLV Erik Ten Hag đã tức giận bỏ ngang buổi họp báo sau trận hòa giữa Bournemouth và M.U, tất cả vì một câu hỏi "khó" của phía phóng viên.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.