Tiểu đội đặc biệt bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tiểu đội đặc biệt bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 21/11/2013 | 09:11
0
Một ngày trước lễ thất tuần của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồn biên phòng Quảng Bình đã tăng cường lực lượng cho tiểu đội đặc biệt bảo vệ lăng mộ.

Nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả

Những ngày qua, cơ quan chức năng cũng như gia đình đang gấp rút chuẩn bị cho lễ thất tuần (49 ngày) của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào 21/11. Có mặt tại Vũng Chùa - Đảo Yến 1 ngày trước buổi lễ, người ta dễ dàng cảm nhận được không khí thiêng liêng, thành kính của tất cả những người làm nhiệm vụ cũng như thăm viếng. Ấn tượng nhất vẫn là hình ảnh những chiến sĩ biên phòng trong trang phục lễ phục đặc chủng chỉ dành cho chiến sĩ bên mộ Đại tướng.

Xã hội - Tiểu đội đặc biệt bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 Phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến luôn được các chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ, canh gác, chăm sóc chu đáo.

Theo trung tá Trịnh Thanh Bình, phó tham mưu trưởng, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình, 30 chiến sĩ chọn lọc trong lực lượng biên phòng tỉnh được vinh dự nhận nhiệm vụ bảo vệ khu mộ Đại tướng. "Ai cũng xem đó là niềm tự hào cũng như trách nhiệm cao cả mà cấp trên cũng như gia đình đặt niềm tin vào họ".

“Họ cũng được những người dân khắp nơi về viếng mộ Đại tướng dành cho những tình cảm đặc biệt vì nhiệm vụ thiêng liêng, cư xử chuẩn mực từ việc hướng dẫn  cũng như nghi lễ, trang phục hàng ngày”, Trung tá Lê Xuân Hóa, Phó đồn trưởng nghiệp vụ, Bộ chỉ huy Biên phòng Roòn (thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình), người trực tiếp quản lý đội bảo vệ mộ Đại tướng, cho hay.

Xã hội - Tiểu đội đặc biệt bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Hình 2).

Xã hội - Tiểu đội đặc biệt bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Hình 3).

   Rất đông người dân đến viếng mộ Đại tướng sáng ngày 20/11.

Nói về những chiến sĩ đang bảo vệ khu mộ Đại tướng, anh Nguyễn Ngọc Uyên (trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) dẫn con gái viếng mộ Đại tướng sáng 20/11, chia sẻ: “Có lẽ tôi cũng như tất cả những người đến viếng mộ Đại tướng ai cũng dành cho các  chiến sĩ lòng mến mộ đặc biệt. Sáng nay khi đến viếng Đại tướng, tôi có ăn mặc hơi xộc xệch, một chiến sĩ đã tận tình đến chỉnh sửa, rồi hướng dẫn bố con tôi vào đăng ký, chỉ đường đi lên mộ một cách cẩn thận, nhiệt tình. Thực sự tôi rất kính trọng họ”.

Khó khăn nhiều nhưng luôn cố gắng hết sức  

Ít ai biết những khó khăn mà chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ mộ Đại tướng phải trải qua. Khu vực nơi Đại tướng an nghỉ cách biệt hoàn toàn với các vùng dân cư nên điện lưới vẫn chưa có. Việc ăn uống, sinh hoạt cá nhân cũng khó khăn do chợ ở xa, đi lại khó khăn, nhất là những ngày mưa bão. Nhưng khó khăn nhất vẫn là vấn đề nước uống, do đây là vùng ven biển nên không thể dùng nước tại chỗ, các chiến sĩ phải đi lấy ngoài khu dân cư cách đó gần 5km rồi về cho vào bể dùng dần.

Xã hội - Tiểu đội đặc biệt bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Hình 4).

  Trung tá Lê Xuân Hóa cho biết: Dù còn nhiều khó khăn nhưng anh em chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Nước lấy từ ngoài vào chỉ dùng cho ăn uống, sinh hoạt cá nhân, còn khi tắm, anh em phải ra các con suối tự nhiên. Nhiều hôm, họ còn phải xuống biển tắm rồi tắm lại bằng nước ngọt”, Trung tá Lê Xuân Hóa cho biết.

Ngoài ra, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của mình, các chiến sĩ nơi đây còn làm “tăng ca” để dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ nơi mộ Đại tướng cũng như khu vực xung quanh.

Mỗi ngày, việc hướng dẫn cho hàng nghìn đoàn khách đến viếng mộ Đại tướng (trung bình 2.000-3.000 người mỗi ngày) cũng không đơn giản. Nhiều hôm có đoàn vì công việc hoặc nhân tiện đi qua vào viếng mộ Đại tướng lúc 11h đêm hoặc 4 - 5h sáng.

Xã hội - Tiểu đội đặc biệt bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Hình 5).

  Chiến sĩ Cao Văn Chinh: "Chúng tôi luôn thấy vinh dự, tự hào khi được giao nhiệm vụ bảo vệ khu mộ Đại tướng".

Trung tá Trịnh Thanh Bình nhận xét: “Các chiến sĩ trong đội bảo vệ mộ Đại tướng dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã làm tốt nhiệm vụ được giao. Họ là niềm tự hào của lực lượng biên phòng chúng tôi và chúng tôi hãnh diện khi được giao nhiệm vụ thiêng liêng này”.

Tâm sự về những ngày làm nhiệm vụ bảo vệ mộ Đại tướng, chiến sĩ Cao Văn Chinh cho biết: “Với chúng tôi, nhiệm vụ bảo vệ mộ Đại tướng là một vinh dự lớn, thiêng liêng vô cùng nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề. Có nhiều hôm mưa rất to như cơn bão số 14 vừa rồi, chúng tôi người thì canh gác, người thì chuẩn bị mọi thứ để bảo vệ khu mộ Đại tướng trước bão nên không được nghỉ. Dù rất mệt nhưng khi mộ an toàn, ai cũng vui mừng, mệt mỏi nhanh chóng tan biến”.

Đã có hơn 80 nghìn lượt người tới viếng mộ Đại tướng, Tăng cường lực lượng để làm lễ thất tuần cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 20/11, Trung tá Trịnh Thanh Bình, phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, tính từ khi Đại tướng về với đất mẹ, đã có hơn 10 nghìn đoàn với hơn 80 nghìn lượt người tới Vũng Chùa - Đảo Yến viếng mộ Đại tướng.

Lễ 49 ngày của Đại tướng sẽ tăng cường lực lượng cả biên phòng, công an, quân đội. Riêng lực lượng biên phòng sẽ cử thêm người làm nhiệm vụ hướng dẫn, bảo vệ khu mộ Đại tướng trong toàn bộ buổi lễ.

Trung tá Bình cho biết thêm, sáng ngày mai, 21/11, gia đình Đại tướng sẽ tiến hành làm lễ 49 ngày mất cho Người. Và để buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, an toàn, gia đình đã dựng tấm biển kính báo việc viếng mộ Đại tướng sẽ tạm dừng trong buổi sáng ngày 21/11. Đến 14 giờ cùng ngày, việc tiếp đón khách sẽ trở lại bình thường.

Linh Sang (tổng hợp)

Mệnh lệnh cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ nhật, 17/11/2013 | 22:06
Đối với vợ chồng Trung tướng Hồng Cư và PGS. Đặng Thị Hạnh, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là người anh cả trong gia đình. Họ giữ mãi ký ức về một người anh luôn biết quan tâm, chia sẻ với những thành viên gia đình ngay cả những điều nhỏ nhất.

Người dân lặng lẽ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ nhật, 17/11/2013 | 16:17
Từng nhóm người đến số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội lẳng lặng hướng ánh mắt vào bên trong rồi vái vọng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân 49 ngày mất của Người.

Cả dân tộc dâng hoa 49 ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ nhật, 17/11/2013 | 14:54
“Con người Đại tướng Võ Nguyên Giáp được miêu tả như một huyền thoại ngay từ khi ông còn sống”.

Phan Thị Bích Hằng bịa đặt bài thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp?

Thứ 6, 08/11/2013 | 12:00
Nhà ngoại cảm "huyền thoại" Phan Thị Bích Hằng từng nổi như cồn một thời đang phải đối mặt với rất nhiều những dấu chấm hỏi về khả năng "ngoại cảm" thực sự của mình trong việc tìm hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó là những cáo buộc lừa đảo gia đình liệt sĩ. Nổi cộm là sự việc tìm thủ cấp liệt sĩ Phùng Chí Kiên.

101 khoảnh khắc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 07/11/2013 | 15:26
17 năm qua, giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp như người cha, người ông thân thuộc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn vang vọng bên tai anh thợ cắt tóc Lê Sự. Một đời làm nghề, ông Sự không dám nghĩ mình có một ngày vui đến thế, một khoảnh khắc trở thành mãi mãi, được "sống" cùng Đại tướng trong một bức ảnh đời thường mà mang nhiều ý nghĩa.

Bài văn xúc động về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của nữ sinh lớp 9

Thứ 3, 29/10/2013 | 09:08
“...Sự ra đi của Bác không phải là dấu chấm hết cho hình ảnh một vị Đại tướng anh hùng. Mà đây chỉ là sự ra đi của thể xác còn tâm hồn và trái tim của Bác mãi ở lại...”.

TP. HCM sắp có đường mang tên Võ Chí Công và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 3, 22/10/2013 | 16:22
Sáng nay 22/10/2013, Tin từ Văn phòng UBND TP. HCM vừa cho biết, lãnh đạo thành phố đã thống nhất chủ trương trình Hội đồng nhân dân TP. HCM xem xét việc đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay gọi là Chủ tịch nước) Võ Chí Công tại kỳ họp lần thứ 12 khóa 8 vào cuối năm nay.

Đảng sẽ ủng hộ lập bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 2, 21/10/2013 | 14:37
"Để xây dựng được Bảo tàng chúng ta cần tập trung nhiều thời gian, con người, sức lực, khi đó mới hoàn thiện được bức tranh về con người, công lao của Đại tướng", TS Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Lịch sử quốc gia Việt Nam cho biết.

Mệnh lệnh cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ nhật, 17/11/2013 | 22:06
Đối với vợ chồng Trung tướng Hồng Cư và PGS. Đặng Thị Hạnh, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là người anh cả trong gia đình. Họ giữ mãi ký ức về một người anh luôn biết quan tâm, chia sẻ với những thành viên gia đình ngay cả những điều nhỏ nhất.

Người dân lặng lẽ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ nhật, 17/11/2013 | 16:17
Từng nhóm người đến số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội lẳng lặng hướng ánh mắt vào bên trong rồi vái vọng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân 49 ngày mất của Người.

Cả dân tộc dâng hoa 49 ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ nhật, 17/11/2013 | 14:54
“Con người Đại tướng Võ Nguyên Giáp được miêu tả như một huyền thoại ngay từ khi ông còn sống”.

Phan Thị Bích Hằng bịa đặt bài thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp?

Thứ 6, 08/11/2013 | 12:00
Nhà ngoại cảm "huyền thoại" Phan Thị Bích Hằng từng nổi như cồn một thời đang phải đối mặt với rất nhiều những dấu chấm hỏi về khả năng "ngoại cảm" thực sự của mình trong việc tìm hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó là những cáo buộc lừa đảo gia đình liệt sĩ. Nổi cộm là sự việc tìm thủ cấp liệt sĩ Phùng Chí Kiên.

101 khoảnh khắc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 07/11/2013 | 15:26
17 năm qua, giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp như người cha, người ông thân thuộc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn vang vọng bên tai anh thợ cắt tóc Lê Sự. Một đời làm nghề, ông Sự không dám nghĩ mình có một ngày vui đến thế, một khoảnh khắc trở thành mãi mãi, được "sống" cùng Đại tướng trong một bức ảnh đời thường mà mang nhiều ý nghĩa.

Bài văn xúc động về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của nữ sinh lớp 9

Thứ 3, 29/10/2013 | 09:08
“...Sự ra đi của Bác không phải là dấu chấm hết cho hình ảnh một vị Đại tướng anh hùng. Mà đây chỉ là sự ra đi của thể xác còn tâm hồn và trái tim của Bác mãi ở lại...”.

TP. HCM sắp có đường mang tên Võ Chí Công và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 3, 22/10/2013 | 16:22
Sáng nay 22/10/2013, Tin từ Văn phòng UBND TP. HCM vừa cho biết, lãnh đạo thành phố đã thống nhất chủ trương trình Hội đồng nhân dân TP. HCM xem xét việc đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay gọi là Chủ tịch nước) Võ Chí Công tại kỳ họp lần thứ 12 khóa 8 vào cuối năm nay.

Đảng sẽ ủng hộ lập bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 2, 21/10/2013 | 14:37
"Để xây dựng được Bảo tàng chúng ta cần tập trung nhiều thời gian, con người, sức lực, khi đó mới hoàn thiện được bức tranh về con người, công lao của Đại tướng", TS Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Lịch sử quốc gia Việt Nam cho biết.