Tiêu hủy vũ khí hóa học có thể gián đoạn vì cạn tiền

Tiêu hủy vũ khí hóa học có thể gián đoạn vì cạn tiền

Thứ 4, 06/11/2013 | 09:46
0
Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) thông báo cần phải huy động thêm nguồn tiền để tiến trình giải trừ vũ khí hóa học không bị gián đoạn.

OPCW cho biết khoảng 10 triệu euro (tương đương 13,5 triệu đô) đã tiêu tốn vào việc điều tra vũ khí hóa học của Syria dưới sự đồng thuận của Mỹ và Nga hồi tháng 9. Nhưng sẽ cần số tiền nhiều hơn thế nữa nếu muốn tiêu hủy hoàn toàn 1000 tấn vũ khí hóa học theo tuyên bố của Syria.

Một báo cáo của OPCW cho biết, nguồn vốn hiện tại chỉ đảm bảo cho các nhân viên duy trì công việc đến cuối tháng này. Báo cáo viết: “Các nguồn cung ứng cho chiến dịch sẽ kết thúc vào tháng 10 và tháng 11 năm 2013”. Bản báo cáo ngày 25/10 nói thêm rằng quỹ đảm bảo của OPCW cho công việc ở Syria chỉ giữ ở mức 4 triệu euro tại thời điểm đó.

Các lực lượng Syria đã hoàn tất việc bàn giao kiểm soát các phân xưởng sản xuất cho chuyên viên của tổ chức OPCW. Bước kế tiếp của chiến dịch là loại bỏ và tiêu hủy chất hóa học sẽ do chính OPCW đảm nhận. Quá trình này nếu tiến hành ở nước ngoài sẽ còn tốn kém hơn nữa.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng tổng chi phí cho tiến trình tiêu hủy có thể tốn đến 1 tỉ đô la. Trong khi các chuyên gia tin rằng số tiền có thể ít hơn, khoảng vài trăm triệu đô la, tùy thuộc vào vũ khí hóa học sẽ được đem đi tiêu hủy ở đâu và bằng cách nào.

Tiêu điểm - Tiêu hủy vũ khí hóa học có thể gián đoạn vì cạn tiền

‘Việc tiêu hủy vũ khí hóa học sẽ cần nguồn vốn rất lớn”, trích lời Malik Ellahi, cố vấn chính trị cho tổng chỉ huy OPCW. Tuy nhiên , ông nhất mạnh rằng các bên đều phải tham gia vào vấn đề. “Chúng ta đã đi quá xa để có thể dừng lại.”

Mỹ vốn là nguồn cung lớn nhất cho OPCW thực hiện nhiệm vụ ở Syria, cùng với Anh, Canada, Đức, Thụy Sĩ và Hà Lan. Trong đó Mỹ đã đóng góp 6 triệu đô cho vật tư, huấn luyện và tiền mặt.

Các chi phí tăng lên

Cho đến cuối tháng 9 vừa qua, Syria là một trong những nước không nằm trong liên minh toàn cầu Cấm sở hữu vũ khí hóa học.

Damascus sau đó buộc phải tham gia vào Hiệp định Vũ khí Hóa học dưới áp lực của Mỹ và các nước Đồng Minh trong một sự kiện tên lửa hóa học bắn vào dân thường làm 100,000 người chết.

Các chi phí ước tính sau đó được OPCW bảo đảm với nguồn tiền xoay vòng, dự đoán vào khoảng 100 triệu đô la, thế nhưng tổ chức khổng lồ này vẫn cần thêm các nguồn phụ trợ.

Lực lượng Syria đã đến Hague vào hôm thứ Ba để bàn về các kế hoạch chi tiết cho việc tiêu hủy chất độc, bao gồm cả vũ khí.

OPCW và Syria buộc phải thống nhất cho chi tiết kế hoạch vào giữa tháng 11, giải trình chi tiết làm thế nào và ở nơi nào vũ khí sẽ bị tiêu hủy, trong đó bao gồm các loại khí sarin, mustard, VX.

OPCW thông báo rằng tuần trước các chuyên gia đã kiểm tra 21 trong tổng số 23 địa điểm trữ vũ khí dọc đất nước mà Syria công bố trước hạn chót là 1/11. Hai địa điểm cuối quá nguy hiểm để tiếp cận và kiểm tra, nhưng những vật tư quan trọng nhất đã được di dời đến các điểm khác cho tiến trình điều tra.

Syria thông báo với OPCW họ có 30 phân xưởng, 8 kho phụ và 3 phân xưởng sản xuất vũ khí hoác học. Họ dự trữ khoảng 1000 tấn vũ khi hóa họcm hầu hết nguyên liệu thô, 290 tấn thành phẩm và 1230 đơn vị chưa tinh chế.

4 nước nữa đã hứa sẽ viện trợ thêm 2,7 trieu euro cho quỹ của OPCW. Đức, Ý, Hà Lan cung cấp phương tiện di chuyển hàng không có các đội OPCW đến Syria, trong khi các nước khác ở Châu Âu và Mỹ sẽ cung cấp xe thiết giáp cho các đội.

Vận chuyển tới Albani?

Anh đã tiêu tốn 3 triệu euro trong khi Nga, Pháp, Trung Quốc cho biết họ sẽ cử các chuyên gia và chuyên viên kĩ thuật nhằm theo dõi tiến trình tiêu hủy.

Cuộc thảo luận xoay quanh việc những nước nào chấp nhận chứa các phân xưởng và rác thải chất độc sau khi xử lý. Những nước này bao gồm Albani, Bỉ và Scandinavian.

Các công ty ở Mỹ, Đức và Pháp đang hoàn tất bản hợp đồng nhằm phân phối viêc tiêu hủy các phân xưởng.

Kể từ khi thành lâp vào 1997, OPCW được ước tính đã tiêu hủy khoảng 50,000 tấn chất độc hay nói đúng hơn là 80% lượng chất độc trong kho dự trữ trên toàn thế giới. Mỹ và Nga là hai kho dự trữ vũ khí hóa học lớn nhất trong tiến trình giải trừ vũ khí của OPCW.

Thăng Long (theo Reuters)

Tướng tinh nhuệ của Iran chết trên chiến trường Syria

Thứ 4, 06/11/2013 | 12:14
Hãng tin bán chính thức Mehr của Iran hôm 5/11 đưa tin, một chỉ huy trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tinh nhuệ của nước này đã bị giết chết ở chiến trường Syria.

Iran bị tố tiếp tục can thiệp vào Syria

Thứ 3, 05/11/2013 | 11:11
Bộ trưởng đối ngoại của Ả Rập Xê Út ông Saud al-Faisal đã cáo buộc cộng đồng Islamic của quân đội Iran tiếp tục can thiệp vào Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình phản đối bức tường biên giới với Syria

Thứ 3, 05/11/2013 | 08:19
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỹ đã đụng độ với những người tộc Kurd biểu tình ở thị trấn miền nam của Cizre. Cuộc biểu tình phản đối các kế hoạch của Ankara nhằm lập bức tường biên giới với Syria.

Kinh động hải quân Mỹ: Chỉ huy đổi tin lấy gái điếm

Thứ 4, 06/11/2013 | 09:13
Trong tuần này, tòa án liên bang San Diego sẽ mở một phiên điều trần về vụ tai tiếng tham nhũng lên tới hàng triệu đôla của Hải quân Mỹ.

Vụ hai phóng viên RFI bị giết: Bắt 35 đối tượng tình nghi

Thứ 4, 06/11/2013 | 09:20
Các nguồn tin từ Mali ngày 5/11 cho biết ít nhất 35 đối tượng tình nghi đã bị bắt trong 48 giờ qua giữa lúc nhà chức trách Mali đang ráo riết truy lùng những kẻ đã bắt cóc và sát hại hai nhà báo Pháp tại miền Bắc nước này hôm 2/11 vừa qua.

Dì ruột của Kim Jong Un chạy trốn sang Mỹ

Thứ 4, 06/11/2013 | 06:36
Tờ JoongAng Illbo (Hàn Quốc) mới đây dẫn nguồn tin từ quan chức tình báo cấp cao nước này cho hay Ko Yong Suk - dì của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đào tẩu sang Mỹ từ năm 1998.

Tướng tinh nhuệ của Iran chết trên chiến trường Syria

Thứ 4, 06/11/2013 | 12:14
Hãng tin bán chính thức Mehr của Iran hôm 5/11 đưa tin, một chỉ huy trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tinh nhuệ của nước này đã bị giết chết ở chiến trường Syria.

Iran bị tố tiếp tục can thiệp vào Syria

Thứ 3, 05/11/2013 | 11:11
Bộ trưởng đối ngoại của Ả Rập Xê Út ông Saud al-Faisal đã cáo buộc cộng đồng Islamic của quân đội Iran tiếp tục can thiệp vào Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình phản đối bức tường biên giới với Syria

Thứ 3, 05/11/2013 | 08:19
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỹ đã đụng độ với những người tộc Kurd biểu tình ở thị trấn miền nam của Cizre. Cuộc biểu tình phản đối các kế hoạch của Ankara nhằm lập bức tường biên giới với Syria.

Kinh động hải quân Mỹ: Chỉ huy đổi tin lấy gái điếm

Thứ 4, 06/11/2013 | 09:13
Trong tuần này, tòa án liên bang San Diego sẽ mở một phiên điều trần về vụ tai tiếng tham nhũng lên tới hàng triệu đôla của Hải quân Mỹ.

Vụ hai phóng viên RFI bị giết: Bắt 35 đối tượng tình nghi

Thứ 4, 06/11/2013 | 09:20
Các nguồn tin từ Mali ngày 5/11 cho biết ít nhất 35 đối tượng tình nghi đã bị bắt trong 48 giờ qua giữa lúc nhà chức trách Mali đang ráo riết truy lùng những kẻ đã bắt cóc và sát hại hai nhà báo Pháp tại miền Bắc nước này hôm 2/11 vừa qua.

Dì ruột của Kim Jong Un chạy trốn sang Mỹ

Thứ 4, 06/11/2013 | 06:36
Tờ JoongAng Illbo (Hàn Quốc) mới đây dẫn nguồn tin từ quan chức tình báo cấp cao nước này cho hay Ko Yong Suk - dì của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đào tẩu sang Mỹ từ năm 1998.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Ukraine yêu cầu cuộc họp với NATO

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:43
Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu video hàng đêm mà ông vẫn thực hiện kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mặt trận Chasov Yar: “Thợ săn đêm” của Nga đột phá, Ukraine đang rút lui

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép và không quân đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của thành phố.

Iron Dome thành chủ đề “nóng” ở châu Âu sau cuộc tấn công của Iran vào Israel

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:00
Hệ thống phòng không Iron Drome trứ danh của Israel đã được đề cập đến trong các bình luận của cả giới lãnh đạo và các công ty quốc phòng ở châu Âu.

Ủy ban của LHQ bất đồng về yêu cầu trở thành thành viên chính thức của Palestine

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:26
Theo một báo cáo mà Reuters nhận được, Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ “đã không thể nhất trí đưa ra khuyến nghị” về việc Palestine đã đạt đủ điều kiện hay không.

Hi hữu: Người đàn ông giả chết để trốn trả tiền nuôi con

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:24
Một người đàn ông ở Kentucky (Mỹ) phải đối mặt với mức án tù tối đa là 7 năm và số tiền phạt 500.000 USD về tội Gian lận máy tính, trộm danh tính.