Tìm giải pháp phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam

Tìm giải pháp phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam

Thứ 4, 22/11/2017 | 06:00
0
Ngày 21/11, bộ KH&CN phối hợp với một số đối tác quốc tế tổ chức "Hội thảo Giải pháp công nghệ và tài chính cho phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam".
Kết nối- Chính sách - Tìm giải pháp phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam

Đại diện các Bộ ngành, nhà đầu tư, nhà thầu trao đổi thảo luận tìm giải pháp

Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các cơ quan quản lý, chính quyền một số địa phương đang có dự án điện mặt trời, các nhà đầu tư, nhà thầu trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi, thảo luận làm rõ tiềm năng phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam, đánh giá thuận lợi, khó khăn và lựa chọn các công nghệ phù hợp. Đây cũng là dịp để các chủ đầu tư điện mặt trời tiếp cận với các quỹ tài chính quốc tế, qua đó huy động vốn và tiếp nhận chuyển giao công nghệ thông qua dự án đầu tư.

Tại Hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận 3 chủ đề: Thách thức và các rào cản trong việc triển khai các dự án điện mặt trời tại Việt Nam từ cái nhìn đa chiều gồm cơ quan quản lý, nhà đầu tư, nhà thầu công nghệ, quỹ tài chính quốc tế; Các bước thủ tục cần thiết để xây dựng, phát triển và vận hành thành công các dự án năng lượng mặt trời ứng dụng công nghệ mới tại Việt Nam; Giải pháp vốn thành công cho dự án thành công tại Việt Nam và nguồn tài chính cho dự án.

Ông Phạm Đức Nghiệm – Phó Cục trưởng cục Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, bộ KH&CN cho hay: Nhu cầu tiêu thụ điện năng của Việt Nam luôn tăng trưởng với tốc độ cao, trung bình trong giai đoạn 2011 – 2017 lên tới 11% năm, dự kiến nhu cầu này còn tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo. Vì vậy, yêu cầu đa dạng, khai thác có hiệu quả và bền vững các nguồn năng lượng có ý nghĩa chiến lược để phục vụ các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng của Việt Nam.

Kết nối- Chính sách - Tìm giải pháp phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam (Hình 2).

Toàn cảnh Hội thảo

Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng về công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật điện năng lượng mặt trời không còn là nguồn điện “xa xỉ” đối với người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên, việc khai thác năng lượng mặt trời ở Việt Nam hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, chưa có nhiều nghiên cứu cụ thể tiềm năng năng lượng mặt trời cũng như đầu tư xây dựng những công trình điện mặt trời.

Theo Huy An (Báo Tài nguyên & Môi trường)

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Cần tăng cường năng lượng tốt, giảm năng lượng xấu

Thứ 6, 17/11/2017 | 13:22
Sáng 17/11, Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn đăng đàn trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH).
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.