Ngày 16/3, không khí tang thương, ngột ngạt bao trùm lên thôn nhỏ Pà Păng, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Sự ra đi một cách tức tưởi của 3 mạng người, trong đó có vị già làng đáng kính khiến tất cả phải quặn lòng.
Ông Hôih Nhép, Trưởng thôn Pà Păng ngậm ngùi nhìn đoàn đưa tang 3 nạn nhân xấu số về "khu rừng ma". Họ là A Lăng M., A Viết Gi. và già làng B’nước A Ch.
Theo vị Trưởng thôn, dù chưa có kết quả chính xác từ cơ quan điều tra, nhưng nhiều người nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến cái chết oan nghiệt cho 3 người là do ngộ độc rượu. Trước đó, vào chiều 13/3 định mệnh, trong làng có một con heo xổng chuồng, người dân hô hoán nhau vây bắt lại.
Và cũng chỉ vì quá vui mừng khi bắt được heo sổng chuồng mà người dân tụ tập nhau uống rượu, hát ca. Đêm 13, rạng sáng 14/3, anh A Lăng M. và A Viết Gi. xuất hiện những triệu chứng nôn mửa, hôn mê và tử vong dù đã được đưa đi cấp cứu. Không lâu sau đó, già Ch. cũng qua đời.
Tất cả đều cùng chung mâm rượu hôm đó. Cuộc vui nhanh chóng biến thành cuộc tàn, đau thương, tang tóc.
"Hiện vẫn còn 2 người dân của thôn đang điều trị ở bệnh viện. Trong ngày 16/3 có khoảng 20 người dân trong thôn biểu hiện những nghi vấn ngộ độc rượu đã đến bệnh viện khám", ông Nhép nói.
Cùng ngày, cơ quan chức năng đã có mặt và niêm phong các mẫu rượu tại kho sản xuất của một người dân trên địa bàn. Lò nấu này là nơi cung cấp rượu cho những nạn nhân chết và nguy kịch ở trên, cũng như cho toàn thôn Pà Păng. Công an huyện Nam Giang chưa thông tin chính thức về vụ việc.
Nguồn tin từ trung tâm y tế huyện Nam Giang cho biết, sau khi sự việc xảy ra, ngành đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Ban đầu, có khoảng 10 lít rượu xuất xứ từ lò nấu của một dân trên địa bàn đã được bán ra cho các nạn nhân. Trong ngày 16/3, khoảng 20 người dân cũng đã đến trung tâm thăm khám với một số triệu chứng nhẹ nghi ngộ độc rượu.
Cũng theo trung tâm y tế này, người dân miền cao Nam Giang lâu nay duy trì thói quen uống rượu mọi lúc, mọi nơi. Đây thực sự là một vấn nạn đáng báo động.
Nguyên nhân vụ việc sẽ được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, trước hậu quả nghiêm trọng như trên, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc tuyên truyền, cảnh báo cho người dân, tránh có thêm những sự việc đau lòng.