Tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông Sài Gòn

Tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông Sài Gòn

Thứ 2, 27/03/2017 | 10:37
0
Những ngày qua, tại khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn, đoạn qua huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cá chết hàng loạt. Cơ quan chức năng đang vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, ngày 27/3, cá tiếp tục chết, nổi lềnh bềnh dọc bờ Suối Ru, đoạn thuộc xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Số cá chết đều trôi ra sông Sài Gòn

Theo ghi nhận của PV, cá chết dạt vào bờ và vùng nguồn nước đọng khiến màu nước rất đục. Một lượng lớn cá chết dưới lớp bèo chưa được vớt lên làm nguồn nước ô nhiễm, bốc mùi tanh rất khó chịu.

Điểm nóng - Tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông Sài Gòn

 Cá chết hàng loạt dạt vào bờ sông.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Viết Trường, một người dân sống gần khu vực xảy ra cá chết cho biết, hiện tượng cá chết xảy ra bắt đầu từ ngày 23/3. Cá chết nổi trên sông chủ yếu là cá trắng, cá dảnh, cá mè, cá rô phi, cá lăng.

“Do cá mới chết còn tươi, nhiều người vớt về nấu lẩu làm đồ nhậu. Một số người vớt rất nhiều cá về muối ăn dần. Ngày đầu tiên phát hiện cá chết, nhiều người vớt lên nướng ăn tại chỗ”, anh Trường cho biết thêm.

Trước tình trạng cá chết hàng loạt trên sông, người dân đặt nghi vấn một số công ty có cơ sở sản xuất ngay bên sông xả thải làm cá chết.

Trao đổi với PV, đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết, trước tình trạng cá chết xảy ra hàng loạt trên sông, phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Phước đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Hớn Quản lấy mẫu nước để giám định tìm nguyên nhân cá chết.

"Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không vớt cá chết về chế biến để ăn hoặc đem đi bán. Việc cá chết trên sông dù là nguyên nhân nào đi nữa cũng không đảm bảo an toàn khi sử dụng", vị đại diện Công an tỉnh Bình Phước nói thêm.

Tịnh Đoàn