Tìm ra

Tìm ra "đinh tặc" "tấn công" xe máy trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang

Thứ 5, 07/09/2017 | 13:59
0
Sau gần 1 ngày điều tra, lực lượng chức năng đã xác định nguồn gốc số đinh rải trên mặt đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang là do xe tải chở đinh làm rơi.

Như đã thông tin, ngày 6/9, nhiều xe máy bị thủng săm do gặp phải “đinh tặc” rải trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (đoạn đi qua phường Đáp Cầu, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) làm cho nhiều người bức xúc.

Ngày 7/9, Công an TP.Bắc Ninh thông tin, đã xác định được số đinh được rải trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang làm hàng chục xe thủng săm là do xe tải chở đinh làm rơi trong quá trình vận chuyển, loại đinh này được sản xuất để lợp mái tôn.

Xã hội - Tìm ra 'đinh tặc' 'tấn công' xe máy trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang

Các phương tiện bị thủng săm trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an TP.Bắc Ninh cho biết, sau khi nắm được thông tin, công an thành phố xuống hiện trường để điều tra. Sau gần 1 ngày, lực lượng chức năng đã xác định, loại đinh được tìm thấy có hình chữ U, làm bằng thép trắng và được sản xuất hàng loạt theo dây chuyền máy móc hiện đại, thợ hàn sắt không làm được. Đây là đinh ốc để đóng vít mái tôn.

Công an TP.Bắc Ninh xác định được một nhà máy sản xuất loại đinh chữ U này, trụ sở trong khu công nghiệp Đình Trám (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), cách khu vực các xe gặp nạn khoảng 7km. Công an 2 tỉnh đang phối hợp để xác minh tài xế và xe tải chở đinh để tiếp tục làm rõ.

Trước đó, ngày 6/9, nhiều người đi xe máy bị thủng săm trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang cho biết, lượng đinh được rải ra đường rất nhiều, trong đó có loại đinh chuyên dụng găm vào bánh xe máy.

Sau khi gọi cho số điện thoại được in trên lan can đường, không lâu sau, một đội sửa xe tới nhưng giá thì “cắt cổ”. Mỗi chiếc săm xe máy bị “hét” từ 180 đến 250 nghìn đồng.

Thế Anh

Khốn khổ vì “đinh tặc” trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang

Thứ 4, 06/09/2017 | 18:30
Ngày 6/9, nhiều xe máy bị thủng Săm do “đinh tặc” rải trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang (đoạn đi qua phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh).

Hà Nội: Chiều nay, xét xử cụ ông 79 tuổi hiếp dâm bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 06/09/2017 | 08:36
Vụ án xảy ra vào năm 2015, khi bé gái mới 3 tuổi đã gây rúng động làng quê. Cuối cùng thì bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh phải đứng trước vành móng ngựa để nhận phán xử của tòa án.

Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thu tiền khi các hạng mục vẫn chây ỳ

Thứ 5, 31/08/2017 | 18:30
"Tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang rõ ràng là tài sản của Nhà nước. Việc cho nhà đầu tư cải tạo một chút cao tốc này rồi thu phí là phân tán tài sản của Nhà nước", chuyên gia giao thông nêu ý kiến.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.
Cùng chuyên mục

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.

Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:24
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Trình Quốc hội lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:37
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong hai chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội.