Tin tức từ AP ngày 11/8 cho hay, nhóm các nhà điều tra Hà Lan dẫn đầu cuộc điều tra quốc tế tìm hiểu nguyên nhân chiếc máy bay MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine vào ngày 17/7/2014.
Trước đó, họ cho rằng có thể máy bay đã bị tên lửa Buk bắn trúng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các nhà điều tra tuyên bố nắm giữ một bằng chứng hữu hình liên quan tới vụ việc làm chết 298 người này.
Theo các nhà điều tra, các mảnh vỡ này có thể giúp thu thập thêm thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn máy may MH17.
Xác máy bay MH17 và lực lượng ly khai tại khu vực miền đông Ukraine - Ảnh: Reuters
"Những mảnh vỡ này được Nhóm điều tra hình sự đặc biệt quan tâm vì chúng có thể cung cấp thêm thông tin về tai nạn của MH17", tờ Sputniknew dẫn lại những tuyên bố của nhóm điều tra nói rằng "tại thời điểm này, chưa thể thực hiện kết luận về sự hiện diện mối liên quan giữa các mảnh vỡ được tìm thấy và tai nạn MH17".
Mặc dù vậy nhóm điều tra cũng nói rằng họ chưa kết luận chắc chắn về mối liên hệ trực tiếp giữa các bằng chứng vừa thu thập được với thảm kịch MH17, và chưa công bố hình ảnh cũng như chi tiết về vật thể tìm được.
Các công tố viên sẽ nhờ chuyên gia kiểm tra những mảnh vỡ này, AP dẫn lời người phát ngôn Wim de Bruin của nhóm điều tra.
Chiếc máy bay Beoing 777, chuyến bay số hiệu MH17, của hãng Malaysia Airlines bị rơi ngày 17/7/2014 tại miền Đông Ukraine khi đang trên hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) đến thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) làm toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.
Ukraine và nhiều quốc gia phương Tây cáo buộc lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine đã bắn hạ chiếc máy bay xấu số này. Tuy nhiên, các tay súng ở miền Đông Ukraine bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng chính quân đội Ukraine đã bắn nhầm chiếc