Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật sà lan, 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật sà lan, 3 người tử vong

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 2, 21/05/2018 | 13:59
1
Nạn nhân cuối cùng mất tích trong vụ lật sà lan khiến 3 người tử vong đã được lực lượng chức năng tìm thấy, các phương tiện chìm dưới sông cũng đã được trục vớt.

Hiện trường tìm nơi thấy thi thể cuối cùng trong vụ sà lan lật làm 3 người chết

Rạng sáng 21/5, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã trục vớt thành công chiếc tàu lai dắt mang số hiệu DN 1064 và sà lan nặng 1.200 mang số hiệu LA 065.16, bị lật trên sông Đồng Nai, đoạn qua cù lao Thạnh Phước, ấp Cây Da, P.Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Công an cũng đã tìm thấy thi thể chị Phạm Thị Ngọc D. (41 tuổi, bên trong khoang tàu lai dắt), nạn nhân sau đó đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.  

Trong chiều nay, phòng Cảnh sát Kỹ thuật hình sự (PC54 - Công an tỉnh Bình Dương), Thanh tra giao thông, sở Giao thông và các đơn vị nghiệp vụ khác sẽ phối hợp khám nghiệm.

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật sà lan, 3 người tử vong

Chiếc tàu lai dắt đã được trục vớt nổi lên mặt nước.

Như đã đưa trước đó, vào khoảng 1h50 ngày 18/5/2018, chị D. điều khiển tàu lai dắt mang số hiệu DN 1064 đẩy một sà lan chứa cát có tải trọng 1.200 tấn mang số hiệu LA 065.16, từ tỉnh Long An về tỉnh Bình Dương giao cát cho một bãi cát ở P.Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên.

Trên tàu lúc này ngoài chị D. còn có ông Phạm Văn H. (50 tuổi, chồng chị D.), Phạm Văn C., (19 tuổi), cháu Phạm Văn Quốc B., (10 tuổi, con trai ông H.) và bà Huỳnh Thị Tiết (64 tuổi, mẹ chị D.).

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật sà lan, 3 người tử vong (Hình 2).

Hiện trường nơi chiếc sà lan lật úp, đè 3 người chết.

Khi đến khu vực ngã ba giao với một cửa nhánh sông Đồng Nai, khu vực cù lao Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên chiếc tàu đẩy sà lan đi với tốc độ nhanh và ngược với dòng nước để cua vào cảng bãi cát, khiến sà lan bắt đầu quay ngang.

Cùng thời điểm, dòng nước chảy xiết, trong khi tàu đẩy vẫn gia tốc lực lớn khiến phía mạn sà lan chạm mũi tàu đẩy. Chỉ trong chốc lát, chiếc sà lan lật úp, đè lên tàu. Sự việc khiến 3 người tử vong, may mắn ông H. và C. thoát chết. 

Đêm định mệnh của cả gia đình bị sà lan nhấn chìm qua lời kể nhân chứng và nạn nhân

Thứ 7, 19/05/2018 | 05:30
Chỉ trong vòng vài giây, chiếc sà lan nặng hơn 1.000 tấn bất ngờ lật úp đè lên thuyền đẩy, nhấn chìm 5 người trong 1 gia đình. Ba người đã tử vong giữa đêm khuya lạnh giá.

Nguyên nhân ban đầu vụ lật sà lan khiến 5 người thương vong

Thứ 6, 18/05/2018 | 18:19
Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ việc sà lan hơn 1.000 tấn đè sập thuyền đẩy khiến 3 người tử vong, 2 người may mắn thoát chết.

Vụ lật sà lan: Tìm thấy 2 thi thể, tiếp tục quần thảo tìm nạn nhân thứ 3

Thứ 6, 18/05/2018 | 16:33
Sau gần 10 giờ “quần thảo” trên khu vực sông Đông Nai, thi thể 2 nạn nhân xấu số trong vụ chìm sà lan tại Bình Dương đã được tìm thấy, vẫn còn một người chưa có tung tích.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.