Bản tin 25/9: Tìm thấy thi thể nữ giáo viên sau 4 ngày mất tích; sạt lở ở nghĩa trang, hàng chục ngôi mộ bị vùi lấp

Bản tin 25/9: Tìm thấy thi thể nữ giáo viên sau 4 ngày mất tích; sạt lở ở nghĩa trang, hàng chục ngôi mộ bị vùi lấp

Chủ nhật, 25/09/2022 | 06:00
0
Tìm thấy thi thể nữ giáo viên sau 4 ngày mất tích; sạt lở ở nghĩa trang, hàng chục ngôi mộ bị vùi lấp; số ca mắc Covid-19 giảm sâu là những tin đáng chú ý.

Tìm thấy thi thể nữ giáo viên sau 4 ngày mất tích

Chia sẻ với Tiền phong chiều 24/9, ông Lê Văn Sửu, Bí thư phường Nhơn Bình (Bình Định), cho biết địa phương vừa phát hiện thi thể một cô giáo mất tích nhiều ngày.

Theo ông Sửu, thi thể cô giáo được phát hiện vào khoảng 14h ngày 24/9, ở khu vực đoạn giáp ranh giữa khu vực 3 và khu vực 6 của phường Nhơn Bình. Các cơ quan chức năng đã tới hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Cách đây vài ngày, gia đình cô giáo V.T.H.P. (33 tuổi, ở huyện Phù Cát, Bình Định) đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm cô giáo này. Cô giáo P. công tác tại trường THCS Hải Cảng (phường Hải Cảng, Tp.Quy Nhơn), .

Theo người nhà nạn nhân, lần cuối cô giáo được nhìn thấy là vào ngày 20/9, cô giáo P. dạy xong tiết 1 buổi sáng tại trường THCS Hải Cảng và đi ra ngoài bằng xe máy biển số 77E1-281.xx. Giáo viên trường cho biết, không thấy cô quay lại dạy tiết 3, 4 của buổi sáng và buổi chiều. Cũng theo gia đình, cô P. vào Tp.Quy Nhơn ở một mình để đi dạy, sức khỏe và công việc bình thường.

Trong chiều 24/9, sau khi có hình ảnh và thông tin tìm thấy thi thể cô giáo P. tại phường Nhơn Bình, gia đình đã vào nhận diện, làm thủ tục để đưa về nhà ở huyện Phù Cát lo hậu sự.

Sạt lở ở nghĩa trang, hàng chục ngôi mộ bị vùi lấp

Theo thông tin trên Dân Trí, tối 23/9, ở khu vực đồi A1, nghĩa trang Thống Nhất (thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) bất ngờ xảy ra vụ lở đất lớn làm hàng chục ngôi mộ bị vùi lấp.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Thống Nhất, Tp.Lào Cai, hồi 18h ngày 23/9, một vụ sạt lở đất lớn xảy ra tại khu vực đồi A1 của Nghĩa trang nhân dân Thống Nhất. Hiện trường vụ sạt lở dài 60m, rộng 10m, ước tính diện tích bị sạt lở khoảng 1.800m2 và làm khoảng 30 ngôi mộ bị sạt lở, rơi xuống dưới hoặc bị vùi lấp.

Xã hội - Bản tin 25/9: Tìm thấy thi thể nữ giáo viên sau 4 ngày mất tích; sạt lở ở nghĩa trang, hàng chục ngôi mộ bị vùi lấp

Hiện trường vụ sạt lở tại nghĩa trang.(Ảnh: Đài PTTH Lào Cai).

Nhận thông tin, UBND thành phố Lào Cai đã chỉ đạo Công ty cổ phần môi trường đô thị Lào Cai là đơn vị trực tiếp quản lý nghĩa trang phối hợp cùng UBND xã Thống Nhất và các gia đình có mộ bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả, di chuyển các ngôi mộ tới vị trí mới.

Đại diện Công ty cổ phần môi trường đô thị tỉnh Lào Cai cho biết, có 5 hàng mộ với khoảng 50 ngôi mộ cần phải di chuyển ra vị trí khác để đảm bảo an toàn. Công ty sẽ báo cáo với UBND tỉnh Lào Cai và Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai nghiên cứu, xem xét sớm cho xây kè bê tông để đảm bảo khu nghĩa trang không bị sạt lở nữa.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là khu vực bị sạt lở có địa chất không ổn định kết hợp mưa lớn những ngày gần đây.

Số mắc Covid-19 giảm sâu

Về tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 23/9 đến 16h ngày 24/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.176 ca mắc, giảm 1.369 ca so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.471.340 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.539 ca nhiễm).

Cùng ngày, cả nước ghi nhận 930 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.586.196 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 95 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 1 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid -19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.146 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ngày 23/9, có 65.470 liều vắc-xin phòng Covid -19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 259.859.922 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.375.102 liều: Mũi 1 là 71.063.788 liều; Mũi 2 là 68.652.892 liều; Mũi bổ sung là 14.539.024 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 50.777.356 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 15.342.042 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.911.209 liều: Mũi 1 là 9.103.288 liều; Mũi 2 là 8.846.438 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 4.961.483 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.573.611 liều: Mũi 1 là 9.820.659 liều; Mũi 2 là 6.752.952 liều.

Minh Hoa (t/h)

Bản tin 23/9: Huyện Thanh Trì lên tiếng về thông tin học sinh bán trú ăn rau muống “có mùi lạ”; Xe đầu kéo tông ôtô con bẹp dúm

Thứ 6, 23/09/2022 | 05:09
Huyện Thanh Trì lên tiếng về thông tin học sinh bán trú ăn rau muống “có mùi lạ”; Xe đầu kéo tông ôtô con bẹp dúm; Số mắc Covid-19 tiếp tục giảm là những tin nổi bật

Bản tin 22/9: Kịp thời cứu 7 người thoát khỏi đám cháy ở thẩm mỹ viện; Bé gái mất tích nhiều ngày sau khi lên xe người lạ

Thứ 5, 22/09/2022 | 06:00
Kịp thời cứu 7 người thoát khỏi đám cháy ở thẩm mỹ viện; Bé gái mất tích nhiều ngày sau khi lên xe người lạ; Thêm 4 ca tử vong vì Covid-19 là những tin nổi bật.

Bản tin 20/9: Tai nạn nghiêm trọng ở Ninh Bình, Thi thể học sinh lớp 9 nổi trên trạm bơm nước; Số mắc giảm sâu nhưng ca tử vong vì Covid-19 tăng

Thứ 3, 20/09/2022 | 05:00
Tai nạn nghiêm trọng ở Ninh Bình, Thi thể học sinh lớp 9 nổi trên trạm bơm nước; Số mắc giảm sâu nhưng ca tử vong vì Covid-19 tăng là những tin tức đáng chú ý.

Bản tin 19/9: Tình hình sức khỏe bé trai 6 tuổi nghi bị cha tấn công; đại diện nhà thầu vụ sập tường vẫn chưa lộ diện

Thứ 2, 19/09/2022 | 06:00
Tình hình sức khỏe bé trai 6 tuổi nghi bị cha tấn công; đại diện nhà thầu vụ sập tường vẫn chưa lộ diện; ca Covid-19 mới giảm còn 1.891 là những tin nổi bật.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Tây du ký: Tôn Ngộ Không từng cầu mưa mãi không xong

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
Câu chuyện về việc Tôn Ngộ Không cầu mưa mãi không xong dù sở hữu sức mạnh phi thường là một bài học đắt giá về sự khiêm tốn và cẩn trọng trong lời hứa.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Đào Lan Phương: Sống trong biệt thự triệu đô, view sông lãng mạn

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Tại Mỹ, con dâu tỷ phú Hoàng Kiều sống trong biệt thự rộng rãi, view sông lãng mạn, chỉ dạo quanh sân vườn cũng mỏi chân sống ảo.

Lần đầu trong 20 năm cầm lái, MC Thảo Vân gặp tai nạn giao thông, sức khỏe hiện ra sao?

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:49
Lần đầu trong 20 năm cầm lái xe ô tô và vô tình gặp phải tai nạn giao thông ngoài ý muốn, MC Thảo Vân hốt hoảng vì sự cố, buồn bã nói “thôi của đi thay người”.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.