Ngày 4/6 TAND thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Văn Hào về tội cố ý gây thương tích 24 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.
Theo tin tức từ cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 28/1/2014 anh Đỗ Văn Tuấn (SN 1980 ở thôn Chua, Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) rủ anh Nguyễn Doãn Tú (SN 1991 ở thôn Thượng, Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) đến nhà Đỗ Văn Nam (SN 1983 ở thôn Chợ, Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) để đòi nợ khoảng 30 triệu đồng tiền anh Nam mua gà chưa trả.
Bị cáo Đỗ Văn Hào trước vành móng ngựa.
Khi anh Tuấn và Tú đến nhà, thì gặp hai vợ chồng anh Nam đang chuẩn bị ăn cơm. Anh Tuấn lớn tiếng đòi nợ nhưng anh Nam khất ra giêng trả. Hai bên lời qua tiếng lại, đến khi anh Nam đuổi Tú ra khỏi nhà, Tú liền đạp vào vai anh khiến anh Nam ngã vào cạnh giường.
Bị tấn công Nam liền lấy một thanh kiếm dài khoảng 60cm ở gầm giường. Tuy nhiên chị Nguyễn Thị Ninh (vợ anh Nam), bà Phạm Thị An (mẹ anh Nam) và Đỗ Văn Hào (em trai anh Nam) đi từ trong phòng ra ôm lấy anh Nam để can ngăn.
Thấy vậy anh Tuấn và Tú bỏ chạy ra ngoài làm đổ tủ lạnh và tủ gỗ xuống nền nhà. Tiếp đó Tú lấy hai quả bưởi ở quầy bán hàng của bà An, ném liên tiếp về phía anh Nam nhưng không trúng khiến cửa kính bị vỡ.
Thấy của kính bị vỡ Hào cầm lấy thanh tuýp dài khoảng 2 mét đầu gắn một lưỡi kiếm ở khe tủ chạy ra ngoài đường. Khi Tú chạy từ phía đường đối diện về phía Hào thì bị Hào đâm 1 nhát vào bụng.
Tú ôm bụng bỏ chạy về phía xã Bích Hòa. Tú chạy được khoảng 10 mét thì bắt taxi về bệnh viện Hà Đông cấp cứu . Kết quả chẩn đoán, vết đâm thấu bụng, làm rách thanh cơ mặt trước dạ dày. Khâu thanh cơ dạ giày 25%, vết thương phần mềm ở vùng thượng vị 0,1%. Tổng tỉ lệ thương tật của anh Nguyễn Doãn Tú là 26%.
Đỗ Văn Hào ra cơ quan công anh