Bão số 4: Áp thấp nhiệt đới suy yếu và tan dần

Bão số 4: Áp thấp nhiệt đới suy yếu và tan dần

Thứ 6, 17/08/2018 | 12:16
0
Theo tin mới nhất về cơn bão số 4, sau khi di chuyển sang khu vực phía Tây tỉnh Thanh Hóa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 ở ven biển các tỉnh Thái Bình đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; tại Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Sầm Sơn (Thanh Hóa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Tin nhanh - Bão số 4: Áp thấp nhiệt đới suy yếu và tan dần

Do ảnh hưởng của bão số 4, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. (Ảnh minh họa)

Trong ngày hôm qua (16/8) đến sáng nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, một số nơi lớn hơn như Km46 (Sơn La) 215mm, Bản Chiềng (Hòa Bình) 250mm, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 116mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 280mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 250mm…

Sáng nay (17/8), sau khi di chuyển sang khu vực phía Tây tỉnh Thanh Hóa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 10h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 104,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, suy yếu và tan dần.

Tình hình lũ, lũ quét và trượt lở đất sau mưa bão còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo lũ, lũ quét và trượt lở đất.  

Cũng theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4.

Mộc Trà

Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gió giật cấp 7 từ Thái Bình đến Thanh Hóa

Thứ 6, 17/08/2018 | 09:53
Theo tin mới nhất về cơn bão số 4, hồi 7h ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Thanh Hóa.

Tin nhanh cảnh báo sạt lở đất ở Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An

Thứ 6, 17/08/2018 | 09:30
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra tin cảnh báo sạt lở đất ở Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất khu vực vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ

Thứ 4, 15/08/2018 | 11:49
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa tin cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.