Vào ngày 31/8, thông tin từ cán bộ thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, sau hơn hơn 2 ngày cấp cứu ở bệnh viện Trung ương Huế vì bị đánh, anh Nguyễn Văn T. (SN 1977, trú ở thôn Thuận Hóa) đã tử vong.
Ông Hoàng Vương, công an viên thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn cho biết, vào khoảng 21h ngày 27/8, anh T. có vào nhà bà Nguyễn Thị Q. ở thôn Thuận Hóa tham gia đám cưới. Tại đây, anh T. có xảy ra xô xát với một số thanh niên và bị đánh.
Sau đó, T. đã được gia đình chở đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng hôn mê và nhiều vết thương bầm tím ở đầu, ngực. Đến ngày 30/8 thì anh T. tử vong.
Gia đình đang tiến hành lo hậu sự cho nạn nhân T.
Sự việc đã được gia đình trình báo với cơ quan chức năng. Thông tin từ công an xã Lộc Bổn, trước mắt đã làm rõ đối tượng gây án là Hồ Đắc Đình (SN 1977, trú ở xã Lộc Bổn).
Được biết, Đình cũng là rể thứ 4 của bà Nguyễn Thị Q. Tại cơ quan công an, Đình khai rằng, do uống nhiều bia nên đã không làm chủ được hành vi và đã gây ra hậu quả đối với nạn nhân T.
Hiện công an huyện Phú Lộc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Hồ Đắc Đình về hành vi trên. Đồng thời, cơ quan công an cũng đang tiếp tục điều tra để xác định những đối tượng liên quan trong vụ án.
Được biết, T. là người bị tâm thần. Trước cái chết của T., bà con hàng xóm ai nấy cũng thương tiếc.
Một người dân cho hay, mặc dù T. bị tâm thần nhưng không gây rối, mất lòng ai. Ở địa phương, T. được đánh giá là người thật thà, hiền lành, hay làm nhiều việc tốt “không giống ai” như: sửa xe đạp miễn phí, vớt bèo bẩn dưới ao hồ, đi xin tiền phát cho người nghèo…
Kông Thành