Tín dụng đen -

Tín dụng đen - "nghề bạc như vôi"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
0
H giới thiệu: "Có một vòng khép kín lột tiền của các con bạc. Sau khi con bạc thua liểng xiểng rơi vào thế khánh kiệt, tớ sẽ chỉ cho con bạc chỗ cho vay tiền mà không cần thế chấp".

Hình thức cho vay phổ biến hiện nay là vay bốc bát họ và vay lãi. Vay họ khá đơn giản với đơn vị vay tính bằng bát. Mỗi bát cho vay có thời gian thanh toán và mức phí khác nhau; vay càng lớn, lãi càng lớn. Để lách luật, tránh trường hợp bị truy tố vì tội cho vay nặng lãi, khi viết giấy cho vay H thường không ghi lãi suất mà chỉ ghi số tiền vay (đã gồm tiền cắt lãi).

Công việc của những đàn em mà H nuôi trong nhà ngoài việc chạy lô đề, bóng đá còn "kiêm nhiệm" đi thu tiền họ. Theo "luật bất thành văn", con nợ được khất tiền 1 ngày. Trường hợp người đến thu tiền họ thấy con nợ không có nhà, gọi điện thoại thấy tắt máy thì bị quy là trốn nợ, chịu phạt 1 triệu / ngày bất kể số tiền bát họ là bao nhiêu.

Hình thức "hút máu" con nợ mà giới giang hồ ưa thích nhất là cho vay nặng lãi vì mức lãi suất cao. Nếu đối tượng chơi họ phải là người được giới thiệu hoặc có quen biết, thì người vay lãi có thể chỉ là người biết sơ sơ. Nếu vay lãi có cầm cố đồ đạc (cầm đồ), mức lãi suất thường là 4000 đồng /1 triệu / ngày.

Nếu vay lãi không cầm cố đồ đạc (tín chấp), mức lãi suất lên đến 10.000 đồng /1 triệu / ngày. Trường hợ p vay gấp, "khát nước" thì chủ cho vay có thể "hét" lên đến 20.000 đồng. Dù lãi suất "cắt cổ" như vậy nhưng theo H, vẫn có nhiều con nợ tìm đến với dịch vụ này vì ưu thế có tiền ngay, không bị hạn chế thời gian, không phải trả nợ hàng ngày.

Lãi suất cao đi đôi với việc "nợ xấu" luôn tồn đọng. Trường hợp con nợ chây ì, giới cho vay nặng lãi sẽ sử dụng đến đội đòi nợ thuê dọa nạt con nợ và gia đình đến khi nạn nhân chịu "nôn ra tiền". H cười: "Trước khi cho vay, tớ cũng thường phải cho người tìm hiểu gia cảnh của người vay trước, xem đó là người "có tóc" hay "trọc đầu". Nếu có nhà cửa, trong nhà có đồ đạc có giá thì mới cho vay phòng trường hợp xấu còn có thể bắt nợ. Nếu người vay là mấy ông "ất ơ" thì khỏi vay mượn gì cả, mời ông "lượn đi cho nước nó trong".

Người mỗi ngày nhẩm tính thu nhập tiền triệu như H vậy mà cũng "của thiên trả địa". Hắn bỗng ngồi ngẩn mặt: "Tiền này có khi nào giữ được để nuôi vợ con. Kiếm được tiền thì đốt vào ăn chơi. Thua thì lại mang nợ với tổng, lại sa vào vòng luẩn quẩn "vặt mũi đút miệng".

Đã đâm lao thì phải theo lao, trót nhúng chàm rồi không rút ra được thì cứ thế làm thôi". Gã chua chát kết luận: "Cái nghề bạc như vôi. Ai cũng ngập đầu trong nợ, khách chơi chẳng sớm thì muộn cũng "chết", những thằng chuyển như tớ cũng ít thoát. Chỉ mỗi "Tổng" là "ngồi mát ăn bát vàng".

Long Nguyễn

Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).