Lợn tím tái vứt đường dân lấy về ăn rước họa nguy hiểm chết người

Lợn tím tái vứt đường dân lấy về ăn rước họa nguy hiểm chết người

Thứ 3, 12/04/2016 | 17:59
0
Hàng chục con lợn cả sống và chết, có con đã tím tái, bị vứt la liệt ngay trên đường ở xã Khánh Xuân, Bảo Lạc, Cao Bằng một cách kỳ quặc, người dân địa phương đã đem về giết thịt...

Thông tin ban đầu từ ông Quản Văn Hùng, Chủ tịch xã Khánh Xuân, Bảo Lạc, Cao Bằng, số lợn này do một doanh nghiệp đã đổ xuống khi đêm tối. Số lượng những con lợn không được thống kê cụ thể, vì chỉ nửa ngày sau khi xuất hiện, những con lợn lại biến mất để lại nguyên trạng bãi đất trống.

Thực ra những con lợn không tự biến mất, chúng được người dân địa phương mổ thịt đem về ăn. Một người chứng kiến sự việc nói: “Khoảng 7h sáng 9.4, tôi có việc đi qua khu vực xã Khánh Xuân thì thấy tình trạng trên. Các xác lợn nằm vất vưởng ngổn ngang, tím tái. Tuy nhiên, chiều cùng ngày khi quay lại thì không còn thấy xác lợn nào nữa”.

Pháp luật - Lợn tím tái vứt đường dân lấy về ăn rước họa nguy hiểm chết người

Những con lợn nằm la liệt, tím tái xuất hiện kỳ quặc.

Cũng theo ông Hùng, UBND xã đã gấp rút tìm hiểu thông tin về những con lợn biến mất thì được biết, người dân chỉ mang những con lợn còn sống về thịt, họ cũng chỉ ăn một vài phần thịt mông, vai, không ăn nội tạng và không đem bán.

Vị chủ tịch xã cho biết chưa từng có sự việc tương tự xảy ra trên địa bàn, mặc dù Cao Bằng là một trong những cửa ngõ xuất khẩu lợn sang Trung Quốc nhưng xã Khánh Xuân chỉ có con đường nhỏ nên những xe lợn thường không đi qua đây. “Theo quy định, những con bị chết buộc phải đem tiêu hủy theo đúng trình tự. Hàng chục xác lợn này đã không được xử lý theo đúng quy định”, ông nói.

Trao đổi với phóng viên, tiến sĩ Nguyễn Văn Khải cho biết việc người dân ăn thịt lợn không rõ nguồn gốc là vô cùng nguy hiểm nhất là những con lợn đã chết. Có thể dẫn đến ngộ độc nếu lợn bị chết từ nguyên nhân ăn phải thứ gì đó, người bị ngộ độc có thể bị nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Khải cho rằng, sự việc trên xảy ra là ngoài ý muốn, chúng ta không nên tìm cách đổ lỗi, trách nhiệm cho chính quyền. Việc của họ chỉ là phải tìm được người đã đổ số lợn không đúng quy trình. Còn việc người dân tự ý xẻ thịt lợn ăn thì

Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Khánh vừa bắt đối tượng N.V.K. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền trong thẻ ATM của bạn gái

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:43
Đối tượng N.V.H. (trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trộm thẻ ATM của bạn gái sau đó rút 10 triệu đồng.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.