Tin HOT sáng 10/3: FIFA báo tin mừng cho ĐTVN, VFF đãi ngộ Hữu Thắng

Tin HOT sáng 10/3: FIFA báo tin mừng cho ĐTVN, VFF đãi ngộ Hữu Thắng

Thứ 6, 10/03/2017 | 08:33
0

FIFA báo tin mừng cho ĐTVN

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 3/2017, tuyển Việt Nam vẫn đứng hạng 136 thế giới, vẫn kém 9 bậc so với Thái Lan.

Đội bóng của HLV Hữu Thắng có 222 điểm, giữ nguyên vị trí so với tháng trước. Thái Lan đứng hạng 127 với 254 điểm. Vị trí của họ cũng không thay đổi.

Một điều đáng mừng, ở Đông Nam Á, Philippines dù tiếp tục đứng đầu nhưng tụt 2 hạng xuống vị trí 124 thế giới, nghĩa là khoảng cách giữa ĐTVN và họ đã bị thu hẹp.

Sắp tới, chúng ta có nhiều cơ hội vượt lên, khi đá giao hữu với đối thủ nhẹ ký Đài Loan (Trung Quốc) và làm khách trước Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019 – đội được đánh giá vừa tầm.

VFF đãi ngộ Hữu Thắng

Theo thông tin từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trong ngày 12/3 tới, bác sĩ Pablo Lester Sawicky học khoa Vật lý trị liệu tại đại học y Frankenthal (Đức) từ năm 2008 và tốt nghiệp năm 2011 sẽ có mặt tại Việt Nam.

Bác sĩ Pablo Lester Sawicky sẽ phụ trách hồi phục cho các cầu thủ thuộc các đội tuyển quốc gia, đặc biệt trọng điểm là đội U20 Việt Nam dự World Cup, U22 Việt Nam dự SEA Games, đội U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á và ĐT Việt Nam chơi vòng loại Asian Cup.

Chắc chắn việc có được báo sĩ phụ trách công việc hồi phục chấn thương, thể lực cho các ĐT Việt Nam, những HLV như Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn sẽ nhẹ đầu hơn để tập trung cao độ vào lo chuyên môn cho đội bóng.

Thể thao - Tin HOT sáng 10/3: FIFA báo tin mừng cho ĐTVN, VFF đãi ngộ Hữu Thắng

 HLV Hữu Thắng.

Còn nhớ, sau thất bại tại AFF Cup 2016, chính HLV Hữu Thắng từng than khổ về việc thiếu thốn đội ngũ bác sĩ. Sau đó, VFF nhanh chóng vào cuộc và đến nay chính thức đáp ứng mong muốn của ông thầy xứ Nghệ.

Đội Công Vinh chi đậm nhất V.League 2017

Sau 8 vòng đấu V.League vừa qua, CLB TP.HCM đang đứng đầu trong số 14 đội bóng về số tiền thưởng nóng sau mỗi trận. Điều này có được nhờ lối chơi khôn ngoan, kín kẽ và tinh thần thi đấu rất cao của các cầu thủ.

Trải qua 8 trận, đội bóng của Công Vinh đã bỏ ra 2 tỷ 950 triệu đồng để thưởng cầu thủ. Trong số này, chiến thắng ở phút cuối trước HAGL giúp các cầu thủ TP HCM nhận về 700 triệu, trong khi đó các chiến thắng trước Long An và XSKT.Cần Thơ cũng có giá trị giải thưởng lên tới nửa tỷ đồng.

SHB Đà Nẵng nhận tin vui từ tiền vệ Huy Toàn

Sau một thời gian dài phải tập riêng vì chấn thương gãy tay, tiền vệ Võ Huy Toàn đã mang lại tin vui cho SHB Đà Nẵng khi bình phục trở lại. Theo thông tin mới nhất, cầu thủ 23 tuổi đã có thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội.

Nhiều khả năng Huy Toàn sẽ trở lại ở giai đoạn 2 khi SHB Đà Nẵng đăng ký bổ sung cầu thủ.

Một tin vui khác về nhân sự cho SHB Đà Nẵng là chân sút chủ lực Gaston Merlo đã bình phục 70% chấn thương gót chân. Hiện ngôi sao Argentina đang chờ các thủ tục nhập tịch để tái xuất sau khi giai đoạn lượt về V.League 2017 khởi tranh.

Xabi Alonso tuyên bố "treo giày"

Tiền vệ 35 tuổi đang khoác áo Bayern Munich Alonso sẽ chính thức giải nghệ khi mùa giải năm nay kết thúc.

Thông báo được tiền vệ người Tây Ban Nha công bố trên Twitter cá nhân hôm 9/3: “Sống với bóng đá và yêu bóng đá. Tạm biệt trò chơi tuyệt vời này”.

Trước đó, Alonso cũng tiết lộ với báo Bild rằng anh sẽ treo giày vào tháng 6 năm nay. Anh đồng thời nói với kênh TV của Bayern: “Nó không phải quyết định dễ dàng nhưng tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp. Tôi luôn luôn nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn nếu bạn dừng lại sớm. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở mức độ cao nhất và Bayern Munich chính là mức cao nhất. Tôi rất hạnh phúc khi được khoác áo Bayern và là một phần của gia đình này”.

Mkhitaryan tái hiện kỳ tích ghi bàn của Rooney

Ở chuyến hành quân tới sân Olimp-2 trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Europa League diễn ra rạng sáng nay, tiền vệ Henrikh Mkhitaryan đã ghi bàn nhưng M.U vẫn bị FC Rostov cầm hoà với tỷ số 1-1.

Đáng nói, đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp, tiền vệ người Armenia “nổ súng” tại Europa League. Nhờ đó, anh trở thành cầu thủ đầu tiên của “Red Devils” lập công trong 3 trận liền ở đấu trường châu Âu, kể từ sau trường hợp của Wayne Rooney hồi tháng 3/2010.

Trần Anh

(Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

Tại sao Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng không bị đuổi?

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:41
Ở trận tứ kết lượt về Europa Conference League, thủ thành Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng lại không bị đuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.