Tin HOT sáng 21/4: VFF mập mờ báo tin mừng tới người hâm mộ

Tin HOT sáng 21/4: VFF mập mờ báo tin mừng tới người hâm mộ

Thứ 6, 21/04/2017 | 08:01
0
Bản tin bóng đá sáng nay – 21/4 bao gồm các tin hot: VFF mập mờ báo tin mừng tới người hâm mộ; Xuân Trường vẫn chưa thể trở lại;…

VFF mập mờ báo tin mừng tới người hâm mộ

Sau nhiều luồng thông tin suốt thời gian qua, đến ngày 20/4, VFF đã tổ chức họp báo công bố chuyến du đấu của đội tuyển U20 Argentina tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển U20 Argentina sẽ gặp U20 Việt Nam trên sân Thống Nhất vào ngày 10/5, sau đó gặp ĐT U23 Việt Nam tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 14/5.

Ngoài việc chính thức mời được U20 Argentina sang giao hữu, VFF mà đại diện là Tổng thư ký Lê Hoài Anh còn mập mờ tiết lộ, giá vé theo dõi 2 trận đấu nói trên sẽ “rất hợp lý” để phục vụ người hâm mộ.

Xuân Trường vẫn chưa thể trở lại

Hiện, Xuân Trường vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối mà anh dính phải ở trận đấu của ĐT Việt Nam vs Afghanistan hôm 28/3. Vì thế, tiền vệ người Tuyên Quang gần như chắc chắn không thể ra sân ở trận đấu trên sân nhà, khi Gangwon FC tiếp Suwon vào ngày thứ bảy 22/4 tới đây.

Sau 6 vòng đấu tại K.League 2017, đội bóng chủ quản của Xuân Trường đang xếp thứ 5/12 với 2 trận thắng, 2 hòa và 2 thua với tổng số điểm là 8. Đây là thành tích khá tốt đối với 1 tân binh mới lên hạng như Gangwon. Kể từ đầu mùa, Xuân Trường vẫn chưa có phút nào ra sân thi đấu cho Gangwon.

Tuyển thủ U20 Việt Nam vượt qua bài kiểm tra y tế tại Dusseldorf

Để đương đầu với các nền bóng đá hiện đại tại U20 World Cup, yếu tố thể lực được BHL U20 VN đánh giá là yếu tố then chốt. Vì vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn đã dành trọn cả ngày 20/4 để đưa các học trò kiểm tra y tế tại Tổ hợp thể thao Dusseldorf.

Buổi kiểm tra kéo dài hơn 4 tiếng từ 9h sáng tới hơn 13h chiều, và do chuyên gia Joanna đến từ phòng thí nghiệm thể thao Sport Labor của Dusseldorf trực tiếp giám sát và đánh giá.

Tổng cộng có 3 bài kiểm tra được đưa ra. Đầu tiên là bài đánh giá tốc độ (chạy 30m). Kế đó là xét nghiệm máu. Cuối cùng là bài đánh giá sức bền với 9 vòng chạy biến tốc quanh sân. Các tuyển thủ đều đạt thể trạng tương đối tốt.

HLV Graechen thừa nhận thử nghiệm thất bại

Sau trận đấu với U19 Myanmar, HLV Guillaume Graechen của U19 HAGL JMG đã cho biết ông muốn có sự thay đổi ở trận gặp U19 Myanmar, tuy nhiên nó đã không phát huy hiệu quả.

“Tôi không hài lòng về kết quả ngày hôm nay. Chúng tôi đã thua 0-3 và rõ ràng trách nhiệm nằm ở phía tôi. Tôi muốn có sự thay đổi, muốn thử nghiệm một số vị trí nhưng rất tiếc không thành công. Tôi muốn xem một số vị trí khác trong đội thi đấu ra sao. Tôi muốn thử xem Bảo Toàn đá tiền đạo như thế nào, Cảnh Anh chơi ở vị trí chân chuyền ra sao và tôi muốn trao cơ hội cho cầu thủ 18 tuổi Văn Hải ở vị trí giữa sân. Đáng tiếc là những thay đổi đó đã không thể hiện được như tôi mong muốn”.

Với kết quả thua U19 Myanmar 0-3, U19 HAGL JMG đã hết cơ hội vào chơi trận chung kết. Họ sẽ tranh hạng ba vào ngày 22/4, gặp lại U19 Myanmar.

Trần Anh

(Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Nhìn chồng thua đậm, vợ Thiago Silva lại lên mạng "nói đểu" Chelsea

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngay sau trận đại bại 0-5 của The Blues trước Arsenal, vợ của Thiago Silva đã có bài đăng bị cho là mang ý chế giễu Chelsea trên MXH.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết"

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:48
Sau trận đấu với U23 Uzbekistan tối 23/4, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ có bộ mặt khác khi bước vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.