2 máy bay mất tích: Thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng

2 máy bay mất tích: Thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng

Thứ 6, 17/06/2016 | 08:39
0
Căn cứ tình hình cứu hộ, cứu nạn mới đối với 2 chiếc máy bay quân sự mất tích trên biển, rạng sáng 17/6, Sở chỉ huy tiền phương cứu hộ, cứu nạn vụ 2 máy bay mất tích đã được thành lập tại Hải Phòng.

Theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Sở chỉ huy tiền phương được đặt tại Bộ Tư lệnh Hải Quân (số 38 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Thế giới - 2 máy bay mất tích: Thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng

Máy bay Casa 8983 của Cảnh sát biển bị mất tích ngày 16/6

Cụ thể, tin tức sáng nay (17/6), tại Sở chỉ huy tiền phương Hải Phòng, Trung tướng Phan Văn Giang - Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì cuộc họp.

Sở chỉ huy thống nhất mở rộng khu vực tìm kiếm ra phía Đông với sự tham gia của tất cả các lực lượng thuộc các quân, binh chủng như hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, không quân. Biên phòng có trách nhiệm thông báo cho toàn bộ tàu cá tiếp tục phối hợp tìm kiếm đối với các máy bay mất tích.

Theo ông Đỗ Đức Hòa - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ, đến thời điểm hiện tại các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm máy bay Casa mất tích và chưa có thông tin đã tìm thấy máy bay hay phi công trên máy bay này.

Được biết, lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng... đóng trên địa bàn TP Hải Phòng cũng đã huy động tối đa các phương tiện, phương tiện hiện đại và lực lượng để tham gia tìm kiếm.

Cùng với các lực lượng chức năng, tàu đánh cá của ngư dân cũng được huy động để phối hợp tìm kiếm.

Mạnh Thắng

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.