Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, tượng phật không có trụ, được xây bằng gạch và đắp bằng nhiều lớp vữa. Một số hạng mục có lõi sắt nhưng chỉ là những que sắt nhỏ hơn chiếc đũa. Dù theo bản thiết kế, tượng phật cao 45m phải có trụ giữa kiên cố.
Tin tức mới nhận, trao đổi với báo Người Đưa Tin, ông Phạm Công Chính, Chủ tịch xã An mỹ (Quỳnh Phụ, Thái Bình) hiện tại, cơ quan chức năng đang thu thập tài liệu nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng.
Tượng phật nặng vài trăm tấn thời điểm chưa bị sập.
Vào lúc 15h35 phút ngày 6/7 vừa qua, ngôi tượng lớn bậc nhất miền Bắc này bị sập hoàn toàn.
Những thanh sắt trong tượng phật nhỏ hơn chiếc đũa
Phần sắt bên trong mái tóc của tượng
Hiện tại, chính quyền địa phương đã phong tỏa hiện trường, lập hàng rào và đình chỉ thi công công trình.
Phối cảnh của công trình tượng phật thuộc hàng lớn nhất miền Bắc.
Thế Anh-Nguyễn Thanh