Bão số 2 ở Biển Đông: Đất liền Việt Nam không ảnh hưởng trực tiếp

Bão số 2 ở Biển Đông: Đất liền Việt Nam không ảnh hưởng trực tiếp

Thứ 2, 01/08/2016 | 16:35
0
Tin tức mới nhất về bão số 2 (Nida) được PV báo Người Đưa Tin vừa cập nhật từ Trung tâm Dự báo KTTV TƯ vào 15h ngày 1/8. Bão đang giật cấp 14-15 nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Bão số 2 có tên quốc tế là Nida đang mạnh lên ở Biển Đông và tiến vào đất liền. Thông tin mới nhất mà PV báo Người Đưa Tin vừa cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (KTTV TƯ), ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạng ngắn, cho biết: Tới 15h chiều 1/8, bão số 2 hiện còn cách Hồng Kông khoảng 370km về phía Đông Nam với cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15 và đang di chuyển với tốc độ tương đối nhanh khoảng 25km/h.

Xã hội - Bão số 2 ở Biển Đông: Đất liền Việt Nam không ảnh hưởng trực tiếp

Bão số 2 đang di chuyển với tốc độ nhanh.

Như vậy, đêm nay bão số 2 nhiều khả năng đổ bộ vào khu vực Hồng Kông-Ma Cao, sau đó sẽ di chuyển trên đất liền phía Nam Trung Quốc hướng về khu vực vùng núi phía Bắc biên giới Việt-Trung.

Cường độ bão khi di chuyển trên đất liền sẽ suy giảm nhanh và khi đến được khu vực phía Bắc biên giới Việt- Trung chỉ còn là một vùng áp thấp. Do vậy không có khu vực nào trên đất liền nước ta có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão này. Tuy nhiên hoàn lưu vùng áp thấp do bão số 2 suy yếu, có khả năng gây một đợt mưa dông diện rộng cho khu vực các tỉnh Bắc Bộ.

“Tuy bão số 2 không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta nhưng từ ngày 3/8 trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông trên diện rộng. Trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc và phía Tây Bắc Bộ là những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Dự báo về lượng mưa tùy thuộc vào vị trí của vùng áp thấp tồn tại trên khu vực nào mới đánh giá được hết khả năng mưa, lượng mưa cho từng khu vực. Theo tính toán đến thời điểm này, khu vực tập trung mưa lớn sẽ là vùng núi các tỉnh phía Bắc từ Cao Bằng kéo sang phía Tây, khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ với thời gian mưa có thể kéo dài từ 3-5/8 cho tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, một số nơi có thể hơn 150mm”, ông Vũ Anh Tuấn nhìn nhận.

Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Vẫn còn nhiều "băn khoăn" về 2 phương án rút bảo hiểm xã hội một lần

Thứ 4, 27/03/2024 | 19:00
Quy định về hưởng BHXH một lần trong Dự thảo lần này là nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm.