Xôn xao vụ nữ cảnh sát giao thông bị cán bộ Ban QLDA Cần Thơ sàm sỡ?

Xôn xao vụ nữ cảnh sát giao thông bị cán bộ Ban QLDA Cần Thơ sàm sỡ?

Chủ nhật, 24/01/2016 | 15:42
0
Đối tượng có hành vi sàm sỡ với nữ CSGT TP.Cần Thơ được xác định là cán bộ đang học cao học, công tác tại Ban QLDA đầu tư xây dựng 2 thành phố này.

Ngày 24/1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP Cần Thơ cho biết, đối tượng vi phạm giao thông và có hành vi khiếm nhã với nữ CSGT, khi đang thi hành nhiệm vụ thuộc phòng này đang được phía phòng tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Riêng vụ việc liên quan đến hành vi xô đẩy CSGT té ngã hiện đã bàn giao cho Công an phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều thụ lý theo thẩm quyền.

Nguồn tin của Người Đưa Tin xác định, đối tượng có hành vi sàm sỡ với nữ CSGT là ông Nguyễn Cảnh Nguyên (30 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, TP Cà Mau). Ông Nguyên là cán bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng 2 TP Cần Thơ. Ông Nguyên hiện đang được cơ quan cử theo học lớp cao học ở thành phố này.

Pháp luật - Xôn xao vụ nữ cảnh sát giao thông bị cán bộ Ban QLDA Cần Thơ sàm sỡ?

Ông Nguyên không chỉ "quậy" lực lượng CSGT mà còn có hành vi sàm sỡ với nữ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Trao đổi qua điện thoại với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng 2 TP Cần Thơ, xác nhận, cơ quan có cử ông Nguyên theo học lớp cao học ở Cần Thơ. Vụ việc ông Nguyên gây sự cố với lực lượng CSGT thành phố như nêu trên thì ông chỉ nghe thông tin từ báo chí. Hiện tại Ban QLDA của ông chưa nhận được văn bản nào gửi từ phía cơ quan chức năng.

Vụ việc được báo chí nêu trước đó. Theo đó, khoảng 20h, ngày 22/1, Tổ công tác Đội tuần tra dẫn đoàn PC67 Công an TP.Cần Thơ đang làm nhiệm vụ trên đường 30/4 (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), thì phát hiện ông Nguyên đang điều khiển xe gắn máy mang biển số kiểm soát 65B1-036.36 không mở đèn chiếu sáng. Tổ công tác đã phát tín hiệu dừng xe để nhắc nhở.

Ông Nguyên đã chấp hành dừng xe nhưng Tổ công tác phát hiện ông ta có dấu hiệu sử dụng chất chứa nồng độ cồn trong lúc tham gia giao thông nên yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Song, ông Nguyên đã không chấp hành và có hành vi chống đối lại lượng lượng PC67 đang làm nhiệm vụ.

Cùng chuyên mục

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.

CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá tải từ phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:26
Từ phản ánh của Người Đưa Tin, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm tải trọng của xe tải chở đá và tăng cường kiểm soát, xử lý trên QL45.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.
     
Nổi bật trong ngày

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.