Thông tin bất ngờ vụ học sinh ngộ độc khi ăn bánh kẹo người lạ phát

Thông tin bất ngờ vụ học sinh ngộ độc khi ăn bánh kẹo người lạ phát

Chủ nhật, 28/05/2017 | 20:47
0
Qua điều tra vụ hàng chục học sinh ngộ độc, cơ quan công an đã có kết quả xác minh nhóm người lạ phát bánh kẹo là nhóm từ thiện.

Thông tin từ cơ quan CSĐT, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã có kết quả điều tra vụ hàng chục học sinh ngộ độc sau khi ăn bánh kẹo của một nhóm người lạ bịt mặt đeo kính đen.

Xã hội - Thông tin bất ngờ vụ học sinh ngộ độc khi ăn bánh kẹo người lạ phát

 Số bánh kẹo mà nhóm từ thiện phát cho các em học sinh.

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Krông Pắk, ngày 7/5, một nhóm 12 người, cùng ngụ ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk góp tiền mua 23 suất quà gồm: mì tôm, mắm, đường, muối... tặng cho một số hộ nghèo tại buôn Hằng, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk.

Ngoài ra, nhóm còn mua thêm nhiều loại bánh kẹo để phát cho các trẻ em ở khu vực này. 23 suất quà và bánh kẹo được nhóm này mua tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.

Ngày 11/5, nhóm 12 người đi trên 6 xe máy và 1 ô tô chở quà từ TP.Buôn Ma Thuột xuống buôn Hằng để làm từ thiện. Trước khi đi, nhóm này đã liên hệ trước với bà H’Reng (SN 1953, ngụ buôn Hằng) nhờ lên danh sách các hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn để phát quà.

Sau khi phát quà, nhóm đã đưa bánh kẹo còn lại cho bà Đậu Thị Nhã, người đang nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại xã. Ngoài ra, trên đường đi, nhóm còn phát bánh kẹo cho các trẻ em mà nhóm gặp trên đường.

Theo báo cáo của bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắk cho thấy, tổng số người đến khám là 79 người. Qua thăm khám, 4 bệnh nhân đã nhập viện để điều trị gồm H’Yến (SN 2005) được chẩn đoán đau khớp gối, Ai Gút (SN 2008) chẩn đoán “viêm dạ dày ruột”, H’Băb Niê (SN 1956) và H’Ơng (SN 1957) được chẩn đoán dị ứng thức ăn chưa biết loại.

Theo lời khai của chị Lê Thuý Quỳnh, thành viên nhóm từ thiện tại cơ quan điều tra, số bánh kẹo cơ quan chức năng thu lại đúng với số bánh kẹo mà nhóm đã phát trước đó. Mục đích của nhóm là làm từ thiện, việc các em học sinh sau khi ăn bánh kẹo bị đau bụng và dị ứng là ngoài ý muốn. Việc nhóm không thông qua chính quyền địa phương là do chủ quan vì nghĩ rằng các phần quà quá ít.

Được biết, nhóm của chị Quỳnh thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trao đổi với PV, ông Ngô Giáo, Chủ tịch UBND xã Ea Uy cho biết: "Nhóm về địa phương làm từ thiện nhưng không thông qua chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, nhóm từ thiện có nhiều biểu hiện lạ khiến người khác nghi ngờ. Các cá nhân, tổ chức chỉ cần thông qua chính quyền địa phương sẽ được hỗ trợ trong lúc làm từ thiện”.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk cũng cho biết: "Đơn vị đã nhận được báo cáo kết quả điều tra của Công an huyện về vụ hàng chục học sinh phải vào bệnh viện sau khi ăn bánh kẹo của người lạ. Hiện UBND huyện cũng đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu bánh kẹo của cơ quan chức năng".

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, khoảng trưa 11/5, một nhóm người lạ mặt đã đến địa bàn xã Ea Uy để phát kẹo bánh cho người đi đường và nhiều học sinh của trường tiểu học Lý Tự Trọng. Sau khi ăn bánh kẹo, người dân và học sinh đều có biểu hiện đau đầu, sưng mặt, nôn ói… nên đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắk.

Mai Cường

Vụ 79 người ăn cưới bị ngộ độc ở Yên Bái: Có thể do bánh giầy?

Chủ nhật, 20/11/2016 | 11:49
Giám đốc sở Y tế Yên Bái cho biết, nguyên nhân khiến gần 80 người ngộ độc có thể do người dân ăn bánh giầy. Bởi, nhiều người đi ăn cỗ lấy phần bánh giầy về cho con trẻ ăn cũng bị ngộ độc.

'Thủ phạm' khiến 102 trẻ mầm non nhập viện vì ngộ độc

Thứ 3, 01/11/2016 | 15:45
Ngày 1/11, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Vĩnh Long cho biết, đã xác định nguyên nhân ngộ độc khiến 102 trẻ mầm non có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ hành khách Nhật bị ngộ độc thực phẩm

Thứ 7, 29/10/2016 | 10:19
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP.HCM kiểm tra làm rõ thông tin về vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra trên chuyến bay của Vietnam Airlines đi Tokyo ngày 28/10/2016.

Vụ 79 người ăn cưới bị ngộ độc ở Yên Bái: Có thể do bánh giầy?

Chủ nhật, 20/11/2016 | 11:49
Giám đốc sở Y tế Yên Bái cho biết, nguyên nhân khiến gần 80 người ngộ độc có thể do người dân ăn bánh giầy. Bởi, nhiều người đi ăn cỗ lấy phần bánh giầy về cho con trẻ ăn cũng bị ngộ độc.

'Thủ phạm' khiến 102 trẻ mầm non nhập viện vì ngộ độc

Thứ 3, 01/11/2016 | 15:45
Ngày 1/11, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Vĩnh Long cho biết, đã xác định nguyên nhân ngộ độc khiến 102 trẻ mầm non có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ hành khách Nhật bị ngộ độc thực phẩm

Thứ 7, 29/10/2016 | 10:19
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP.HCM kiểm tra làm rõ thông tin về vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra trên chuyến bay của Vietnam Airlines đi Tokyo ngày 28/10/2016.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.