Tin mới nhất vụ nam thanh niên bị nhóm ‘chơi bời’ đón lõng đâm chết

Tin mới nhất vụ nam thanh niên bị nhóm ‘chơi bời’ đón lõng đâm chết

Thứ 4, 04/05/2016 | 11:07
0
Liên quan đến việc anh M. bị đâm chết tại Yên Dũng (Bắc Giang), ông Dương Văn Bách – Phó trưởng công an xã Yên Lư cho biết, thanh niên hai thôn Bùi Bến và Bùi Kép không chơi với nhau.

Ngày 2/5, trao đổi tin tức với PV báo Người Đưa Tin, ông Dương Văn Bách – Phó Trưởng công an xã Yên Lư (Yên Dũng, Bắc Giang) cho biết, vào đêm ngày 29/4, tại gần đầu làng thôn An Thái xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên khác thôn trong xã khiến một người tử vong.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thế M. (SN 1994), trú tại thôn Bùi Bến, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi xảy ra vụ án mạng, nhóm của nạn nhân M. đi uống nước tại thị trấn Neo (Yên Dũng) thì xảy ra xô xát với nhóm thanh niên của Minh.

Pháp luật - Tin mới nhất vụ nam thanh niên bị nhóm ‘chơi bời’ đón lõng đâm chết

Hiện trường xảy ra sự việc.

“Tuy nhiên, trong cuộc va chạm này nạn nhân M. bắt đối tượng Minh xin lỗi. Do yếu thế hơn nên nhóm của Minh mới đi về thôn và phục sẵn ở gần cầu tại UBND xã”, người dân cho hay.

Cũng theo lời người dân, nạn nhân M. là người khá nghịch ngợm. Trong lúc uống nước ở đó, nạn nhân M. có quen với một thanh niên bảo kê tại đó tên là N. “hợi” – kẻ chuyên bảo kê cho các quán.

Khi hỏi về nguyên nhân, ông Dương Văn Bách – Phó Trưởng công an xã Yên Lư (Yên Dũng, Bắc Giang) cho biết, hai nhóm thanh niên trên có mâu thuẫn từ trước. Và thanh niên hai thôn Bùi Bến và Bùi Kép không chơi với nhau. Trước đó, thanh niên hai thôn từng xảy ra xô xát với nhau nhưng không đến mức nghiêm trọng như lần này.

Sau khi sự việc xảy ra, dư luận địa phương cho hay nạn nhân M. từng mâu thuẫn với nhóm đối tượng Minh ở nước ngoài.

Ông Bách cho biết: "Anh M. từng đi xuất khẩu lao động nhưng M. đi được khoảng một tháng thì về nhà. Còn, các đối tượng kia không ai làm việc ở bên đó. Cho nên, không có chuyện mâu thuẫn từ bên đó".

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, sự việc bắt đầu xảy ra vào tối ngày 29/4, tại thị trấn Neo, huyện Yên Dũng. Vào khoảng thời gian trên, nhóm c

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.