Tin mới nhất vụ sập mỏ đá tại Thanh Hóa: Nạn nhân thứ 6 tử vong

Tin mới nhất vụ sập mỏ đá tại Thanh Hóa: Nạn nhân thứ 6 tử vong

Thứ 7, 23/01/2016 | 11:30
0
Liên quan đến vụ sập mỏ đá tại Thanh Hóa, theo tin tức mới nhất cho biết, nạn nhân thứ 6 là anh trai của chủ mỏ đá đã tử vong, nâng con số thiệt mạng lên 6 người.

Tin tức mới nhận, một trong số các nạn nhân của vụ sập mỏ đá ở xã Yên Lâm, huyện Yên Định (Thanh Hóa) là ông Trần Như Dũng (SN 1961, anh trai của chủ mỏ đá), dù đã được đưa ra bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu nhưng không thể qua khỏi.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại con số người thiệt mạng của vụ sập mỏ đá này đã là 6 người. Hiện vẫn còn 2 người bị vùi lấp trong đất đá, cơ hội sống sót rất ít.

Thông tin mới nhất sáng nay (23/1), lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục huy động nhân lực và máy móc tới hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Do có nhiều tảng đá lớn bị rơi xuống hiện trường nên việc xác định vị trí của nạn nhân gặp không ít khó khăn. Do đó, lực lượng công binh đã cho nổ mìn để phá những tảng đá lớn.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, vụ sập mỏ đá kinh hoàng nói trên xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 22/1. Lúc này, các công nhân thuộc doanh nghiệp Tuấn Hùng (ông Trần Như Tuấn làm giám đốc - PV) đang làm việc thì bất ngờ hàng trăm khối đá đổ sập xuống, vùi lấp nhiều công nhân. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, có 9 công nhân tại hiện trường, trong đó, 1 người may mắn thoát chết.

Xã hội - Tin mới nhất vụ sập mỏ đá tại Thanh Hóa: Nạn nhân thứ 6 tử vong

Hiện trường vụ sập mỏ đá.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Yên Định đã phối hợp cùng chính quyền xã có mặt, bảo vệ hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời cử lực lượng tích cực tìm kiếm nạn nhân vẫn đang bị vùi lấp.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân xấu số, 2 người chuyển đi cấp cứu đã tử vong, 3 người vẫn bị vùi lấp và 1 người bị thương nặng là ông Dũng được chuyển ra Hà Nội cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu, vụ sập mỏ đá được xác định là do trời mưa trơn trượt khiến đất đá bị sạt lở.

Hiện, UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan ban ngành đã hỗ trợ mỗi người chết 27 triệu đồng và 15

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.