Tin mới vụ cháu bé đi nhà trẻ bị bầm tím: Có kết luận của công an

Tin mới vụ cháu bé đi nhà trẻ bị bầm tím: Có kết luận của công an

Thứ 7, 24/10/2015 | 15:11
0
Công an phường Trà Bá (TP Pleiku, Gia Lai) kết luận điều tra cháu Bùi Thị Như Ý bị “bầm dập” tại nhà trẻ tư thục Họa Mi. Theo đó, không có chuyện bạo hành giữa cô giáo đối với cháu Ý.

Tin tức mới nhất, cơ quan công an đã có kết luận về vụ việc cháu bé bị càu cấu tím tái mặt mũi. Trước đó, ngày 21/10, Công an phường Trà Bá nhận được đơn trình báo của chị Đào Thị Hạnh về việc con gái mình bị xâm hại sức khỏe tại lớp mầm non tư thục Họa Mi.

Pháp luật - Tin mới vụ cháu bé đi nhà trẻ bị bầm tím: Có kết luận của công an

Hiện cháu Ý vẫn còn sốt cao sau sự việc

Sau khi điều tra của Công an phường Trà Bá đã có kết luận: Khoảng 15h ngày 20/10, cô giáo Trần Thị Kim Sương đang tập trung cho các học sinh xếp hàng, cô giáo Nguyễn Thị Phượng đang đi xách nước để tắm rửa cho các học sinh mầm non.

Lúc này có 1 cháu tên V. (SN 2013) cùng cháu Ý ngồi chơi vui đùa tại bậc tam cấp ở khu vực bếp ăn. Do cháu Ý chọc ghẹo cháu V. (theo như lời khai của cháu V. với mẹ mình), nên cháu V. đã xô ngã cháu Ý và cắn, cào cấu làm cháu Ý bị thương nhiều nơi trên thân thể (ở mắt phải, xung quanh vùng mắt trái, má bên trái và cánh tay phải). Sự việc có sự chứng kiến của các cháu trong lớp.

Căn cứ vào kết quả xác minh điều tra, không có dấu hiệu tội phạm , không có chuyện bảo hành với cháu Ý.

Pháp luật - Tin mới vụ cháu bé đi nhà trẻ bị bầm tím: Có kết luận của công an (Hình 2).

Pháp luật - Tin mới vụ cháu bé đi nhà trẻ bị bầm tím: Có kết luận của công an (Hình 3).

Kết lận của Công an về việc cháu Ý bị xâm hại sức khỏe

Sáng ngày 22/10, cháu Ý có biểu hiện sốt cao nên gia đình đưa cháu vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai khám, nhập viện để điều trị. Tiền viện phí sẽ do nhà trẻ Họa Mi chịu toàn bộ.

Theo bà Nguyễn Thị Dung, Hiệu trưởng Trường mầm non Vành Khuyên, đơn vị quản lý nhà trẻ Tư thục mầm non Họa My về mặt chuyên môn thì nhà trẻ này đã có phép. Tại đây đang nhận giữ 40 cháu với 2 giáo viên đang trông coi. Sau vụ việc xảy ra, nhà trẻ tư thục mầm non Họa My không báo vụ việc, trường chỉ biết vào hôm sau (ngày 21/10).

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.