Vụ thảm sát khiến 4 mạng người trong 4 gia đình khác nhau ở trong cùng một dòng tộc tử vong tại chỗ xảy ra ngày 1/12 vừa qua khiến rất nhiều người hoang mang. Điều đặc biệt là đối tượng gây án lại là một người có tiền sử bệnh tâm thần và có nhiều khả năng sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật nếu kết quả giám định tâm thần chứng minh đối tượng này không kiểm soát được hành vi của mình.
Rất nhiều người tỏ ra vô cùng lo lắng trước vấn đề chăm sóc và điều trị cho người bị bệnh tâm thần, khi mà luật pháp không bắt buộc phải cách ly người bị bệnh tâm thần ra khỏi cộng đồng xã hội. Trên thực tế, việc người có dấu hiệu tâm thần ra tay giết người đã không còn là chuyện hiếm trong thời gian qua.
Theo tìm hiểu của PV, đối tượng Phù Minh Tuấn, nghi phạm trong vụ thảm sát ở Quang Bình vừa được điều trị ở bệnh viện tâm thần Trung ương và xuất viện vào ngày 7/7 vừa qua.
Trao đổi với ông La Đức Cương, Giám đốc bệnh viện tâm thần Trung ương, được biết phía lãnh đạo bệnh viện đã nắm được thông tin về Phù Minh Tuấn và sự việc xảy ra.
Theo ông Cương, thông thường sau khi điều trị tại bệnh viện, khi bệnh nhân có sức khỏe tốt hơn, tâm sinh lý ổn định như người bình thường thì bệnh viện mới trả về. Còn khi về nhà, có thể bệnh nhân sẽ tái phát bệnh trở lại, nhưng vấn đề này phải tùy vào cơ địa và hoàn cảnh của từng người.
Riêng với đối tượng Phù Minh Tuấn, gia đình có tiền sử bị bệnh tâm thần thì việc chữa khỏi hoàn toàn là vô cùng khó khăn, chỉ có thể kiểm soát bằng cách chăm sóc và điều trị bằng thuốc và các phương pháp điều trị tâm lý.
Bệnh viện tâm thần Trung ương sẽ kiếm tra lại toàn bộ bệnh án của đối tượng này để cung cấp tới báo chí và cơ quan chức năng những thông tin cần thiết để phục vụ công tác điều tra.
Dương Phạm