Tín ngưỡng thờ Mẫu là di sản của nhân loại: Các thanh đồng nói gì?

Tín ngưỡng thờ Mẫu là di sản của nhân loại: Các thanh đồng nói gì?

Thứ 4, 28/12/2016 | 15:14
0
Những biến tướng của nghi thức Hầu đồng đang khiến những chân giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu dần bị che lấp. Tôi hi vọng qua sự kiện này, người dân sẽ có cái nhìn khách quan, chính xác hơn.

Như thông tin đã đưa, tại phiên họp của Uỷ ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 11 của UNESCO diễn ra tại thành phố Addis Ababa, nước CHDC Liên bang Ethiopia diễn ra vào tối ngày 1/12 vừa qua, di sảnThực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trước niềm vui lớn lao này, PV báo Người đưa tin đã có cuộc trao đổi nhanh với một số thanh đồng, nhà nghiên cứu ... những người đã góp công sức để tín ngưỡng thờ Mẫu được thế giới công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thanh đồng Ngọc Thanh (Hưng Yên), người có kinh nghiệm 55 năm thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tâm sự: “Với những người có căn số phải hầu Thánh như chúng tôi, Hầu đồng là một nghĩa vụ tâm linh bắt buộc. Nhưng nó không phải là hoạt động mê tín dị đoan mà nó vừa có giá trị hướng thiện, vừa là bài học lịch sử quý báu.

Thế nhưng cùng sự nở rộ và biến tướng của hiện tượng đồng đua, đồng đú (tức những người không có căn số hầu Thánh nhưng vẫn mở các giá đồng để thực hiện nhiều mục đích khác nhau – PV), những chân giá trị  của tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung dần dần bị che lấp. Tôi hi vọng qua sự công nhận này của thế giới, người dân sẽ có nhận thức khách quan, công bằng và chính xác hơn về nghi lễ Hầu đồng nói riêng và tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung".

Văn hoá - Tín ngưỡng thờ Mẫu là di sản của nhân loại: Các thanh đồng nói gì?

Tín ngưỡng thờ Mẫu đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Trong khi đó, thanh đồng Ngọc Minh (Hà Nội), người có hơn 30 năm thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu chia sẻ: “Quá trình ghi nhận nghi thức Hầu đồng nói riêng và tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung trong nhiều năm trở lại đây của toàn xã hội cho thấy, mọi người đã bắt đầu đánh giá, nhìn nhận lại những nét đẹp của tín ngưỡng này.

Dù rằng vẫn còn nhiều điều chúng ta phải tiếp tục chỉnh sửa để quảng bá điều hay, hạn chế điều dở nhưng tôi tin rằng, sức sống của văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng thờ Mẫu sẽ ngày càng được phát huy hơn nữa. Công việc quảng bá nét đẹp của tín ngưỡng này không chỉ là công việc của riêng những người hầu Thánh chân chính chúng tôi, đó là công việc của tất cả con dân Việt cùng chung dòng chảy văn hóa là thờ Mẫu”.

Ông Ngô Văn Quán, Giám đốc trung tâm UNESCO nghiên cứu Phật học Việt Nam vui mừng cho biết: “Việc UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ Mẫu là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại đã chứng minh những giá trị văn hóa tốt đẹp của nó. Công việc của chúng ta là làm thế nào để bảo tồn, truyền bá đúng đắn cho thế hệ sau.

Văn hoá - Tín ngưỡng thờ Mẫu là di sản của nhân loại: Các thanh đồng nói gì? (Hình 2).

 Hầu đồng, một nghi thức quan trọng của tín ngưỡng thờ Mẫu

Đương nhiên lập trường của UNESCO là phải bảo tồn đúng giá trị, nguyên tắc của tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung và nghi lễ Hầu đồng nói riêng. Tuy vậy việc ngăn chặn những biến tướng sai lệch còn tồn tại ngoài xã hội không phải là điều dễ dàng. Nó cần sự chung tay của toàn xã hội” 

Ông Phạm Tứ, CLB Bảo tồn văn hoá đạo Mẫu Việt Nam, Phó giám đốc trung tâm Bảo tồn văn hoá tín ngưỡng Việt Nam bồi hồi nhớ lại: "Nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu văn hoá, cơ quan chức năng và những thanh đồng chân chính đã bỏ biết bao công sức để bảo tồn và phát huy vẻ đẹp của tín ngưỡng này.

Tuy nhiên do quá trình biến thiên lịch sử mà nghi thức quan trọng nhất của tín ngưỡng thờ Mẫu là Hầu đồng bị thêm thắt khiến nó méo mó trong mắt dư luận. Tôi thấy thành quả ngày hôm nay là công sức của biết bao thế hệ trong việc sưu tầm, phục hồi nguyên gốc những giá trị đẹp đẽ của tín ngưỡng này. Hi vọng tới đây, thờ Mẫu sẽ có vai trò mới trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt".

Phạm Thiệu

Hầu đồng sẽ được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể

Thứ 4, 28/12/2016 | 15:12
Tại kỳ họp của UNESCO vào tháng 12 tới đây tại Ethiopia, nghi lễ Hầu đồng có thể sẽ được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Tin vui từ UNESCO: Tín ngưỡng thờ Mẫu là di sản văn hoá phi vật thể

Thứ 6, 02/12/2016 | 06:47
UNESCO đã chính thức công nhận di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong một phiên họp diễn ra tối qua tại Ethiopia.

Hầu đồng sẽ được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể

Thứ 4, 28/12/2016 | 15:12
Tại kỳ họp của UNESCO vào tháng 12 tới đây tại Ethiopia, nghi lễ Hầu đồng có thể sẽ được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Tin vui từ UNESCO: Tín ngưỡng thờ Mẫu là di sản văn hoá phi vật thể

Thứ 6, 02/12/2016 | 06:47
UNESCO đã chính thức công nhận di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong một phiên họp diễn ra tối qua tại Ethiopia.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.