Công an vào cuộc vụ luật sư 'tố' bị hành hung tại tòa

Công an vào cuộc vụ luật sư 'tố' bị hành hung tại tòa

Chủ nhật, 01/01/2017 | 20:18
0
Đại diện Liên đoàn luật sư Việt Nam đã đến làm việc với TAND TP. Pleiku và TAND tỉnh Gia Lai để bảo vệ quyền lợi của luật sư bị hành hung.

Liên quan đến vụ luật sư Võ Thị Tiết (đoàn Luật sư Bình Định) "tố" bà Nguyễn Thị Ngà (thẩm phán TAND TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cùng HĐXX đã “làm ngơ” để đương sự hành hung bà Tiết ngay tại tòa, sáng 30/12, Trung tá Mai Thế Vinh (Đội trưởng Đội tham mưu tổng hợp Công an TP. Pleiku) cho biết, công an thành phố đã nhận được đơn tố cáo của bà Tiết và hiện đang tiến hành điều tra. Cơ quan công an sẽ thông tin sớm nhất sau khi có kết quả.

Sáng 29/12, luật sư Tạ Quang Tòng, Ủy viên Ủy ban bảo vệ quyền lợi luật sư Việt Nam (thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam) đã đến bệnh viện động viên, thăm hỏi luật sư Võ Thị Tiết, đồng thời làm việc với các bên có liên quan để bảo về quyền lợi cho luật sư này.

Luật sư Tòng cho biết, nội dung buổi làm việc cho thấy, bà Tiết đã thông báo về việc bị đe dọa nhưng thẩm phán (chủ tọa phiên tòa) không phản ứng vì cho rằng chưa có căn cứ. Khi bà Tiết thông báo phiên tòa đã xét xử xong, HĐXX vào phòng nghị án, trong phòng xử không còn ai, không ai chứng kiến sự việc xảy ra.

An ninh - Hình sự - Công an vào cuộc vụ luật sư 'tố' bị hành hung tại tòa

Luật sư Tạ Quang Tòng (trong cùng bên phải) cùng PV làm việc tại TAND tỉnh Gia Lai.

Theo luật sư Tòng, tại buổi làm việc, ông Trần Đặng Anh Việt (phó chánh án TAND TP. Pleiku) thông tin, vào khoảng thời gian bà Tiết nói bị đánh, ông đang làm việc trên lầu 3, nhưng có nghe tiếng la hét rất lớn từ hội trường vọng lên. Khi chạy xuống ông thấy bà Tiết đang đứng một mình trong phòng xét xử, những người khác đã rời khỏi.

Sau đó bà Tiết thông báo mới bị đánh và ông mời lên làm tường trình. Sau khi có giải trình của thẩm phán Nguyễn Thị Ngà, TAND tỉnh Gia Lai và TAND TP. Pleiku sẽ tiếp tục giải quyết vụ việc.

Hồ Nam

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.