Dừng hoạt động trường mầm non có bé gái 17 tháng tuổi bị bầm tím mặt

Dừng hoạt động trường mầm non có bé gái 17 tháng tuổi bị bầm tím mặt

Thứ 6, 27/05/2016 | 18:43
0
Đó là phát biểu của bà Phạm Thị Lệ Hằng – Trưởng phòng Giáo dục quận Hà Đông (Hà Nội) trước việc bé N.N.P. bị thâm tím trên người khi trở về từ lớp học.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, chiều tối ngày 26/5 cháu N.N.P (17 tháng tuổi, ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) được bố đón từ trường mầm non Ánh Sao về nhà với nhiều vết bầm tím trên má, tay, chân.

Bức xúc với những vết bầm tím trên người con gái, chị Doãn Thị H. T. (mẹ cháu P) liên lạc với nhà trường để tìm hiểu sự việc thì nhận được câu trả lời: Do cháu P. nghịch ghế nhựa và tự ngã.

Xã hội - Dừng hoạt động trường mầm non có bé gái 17 tháng tuổi bị bầm tím mặt

Trường mầm non nơi xảy ra sự việc

Ngày 27/5, PV báo Người Đưa Tin đã trực tiếp xuống trường mầm non Ánh Sao để tìm hiểu nguyên nhân sự việc.

Tại trường, bà Lê Thị Thanh Nga – Hiệu trưởng trường mầm non Ánh Sao cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã yêu cầu hai cô giáo trực tiếp đứng lớp viết bản kiểm điểm. Các cô cũng khẳng định, những vết tím trên người bé P. là do bé ngã chứ không phải do bị đánh.

Bên cạnh đó, cô Trịnh Thị T. T. – người trực tiếp đứng lớp bé P. cho biết: Khoảng 15h chiều này 26/5 khi cho các con ăn xong mình đi giặt khăn lau miệng và cho các con tự lấy ghế ngồi vào tổ của mình thì phát hiện cái ghế bé N.N.P ngồi một chân sắp gãy, choãi ra sau đó má bé có đập xuống chân ghế và bị đỏ lên.

Thấy thế, các cô đã lấy khăn bọc đá và chườm vào chỗ đỏ cho các con.

Cũng trong ngày 27/5, một người nhà của cháu P. cho biết, bà Nga cùng hai cô giáo đứng lớp dạy cháu P. ngày 26/5 đã đến nhà chị T. xin lỗi.

Xã hội - Dừng hoạt động trường mầm non có bé gái 17 tháng tuổi bị bầm tím mặt (Hình 2).

Bé gái bị bị bầm tím mặt và tay, chân

Để tìm hiểu rõ về nguyên nhân, và hình thức kỷ luật vụ việc, chiều 27/5, trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Lệ Hằng – Trưởng phòng Giáo dục quận Hà Đông cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc cháu bé N. N. P. học lớp cô giáo Bùi T. L. có nhiều vết tím ở

Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Vẫn còn nhiều "băn khoăn" về 2 phương án rút bảo hiểm xã hội một lần

Thứ 4, 27/03/2024 | 19:00
Quy định về hưởng BHXH một lần trong Dự thảo lần này là nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm.