Vụ hóa đơn tiền nước 19 triệu: Bất ngờ với kết quả kiểm định

Vụ hóa đơn tiền nước 19 triệu: Bất ngờ với kết quả kiểm định

Thứ 4, 25/05/2016 | 15:49
0
Chuyên viên kiểm định chất lượng cho biết chỉ nhận được mỗi chiếc đồng hồ cùng với biên bản tháo dỡ chiếc đồng hồ giữa chủ sử dụng và đơn vị kinh doanh nước, giấy kiểm định không có.

Tin tức mới nhất , chiều ngày 24/5, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội, đã tiến hành đo đạc để kiểm tra thông số kỹ thuật chiếc đồng hồ nước của gia đình ông Trần Công Ứng.

Sau khoảng 1 giờ kiểm tra đã có kết quả bất ngờ về thông số kỹ thuật của chiếc đồng hồ này.

Trước đó, khi nhận được thông báo của HTX DVSX Nông nghiệp Triều Khúc về số tiền cần phải chi trả, gia đình ông Trần Công Ứng (62 tuổi, ở số 10 xóm Lẻ, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) choáng váng khi nhận được hóa đơn tiền nước tăng cao lên tới 19.125.036 đồng với số nước sử dụng là 1.029 m3 cho gia đình 6 người.

Pháp luật - Vụ hóa đơn tiền nước 19 triệu: Bất ngờ với kết quả kiểm định

Hóa đơn tiền nước cao bất thường của tính cho gia đình ông Ứng

Nhận thấy số tiền nước tăng cao bất thường gia đình ông Ứng đã nhiều lần lên làm việc với HTX Triều khúc về vấn đề này, sau đó đại diện HTX Triều khúc cùng gia đình ông Ứng tháo chiếc đồng hồ nước đưa đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội để kiểm tra.

Pháp luật - Vụ hóa đơn tiền nước 19 triệu: Bất ngờ với kết quả kiểm định (Hình 2).

Chiếc đồng hồ được tháo dỡ đưa đi kiểm định

Chiều ngày 24/5, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Trần Thị Bích Hằng – Chuyên viên kiểm định chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội cho biết: “Hôm tôi nhận chiếc đồng hồ để kiểm định, tôi chỉ nhận được mỗi chiếc đồng hồ, biên bản tháo chiếc đồng hồ giữa chủ sử dụng đồng hồ và đơn vị kinh doanh nước”.

“Trong biên bản có ghi rõ chỉ số thực trạng hiện tại mà họ tháo lắp ra để tôi lưu lại biên bản đó và kiểm tra. Thực trạng đồng hồ khi tôi nhận được không có tem, chỉ được kẹp chì có mã hiệu của đơn vị được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ủy quyền mà thôi, còn giấy kiểm định trước đó thì tôi không nhận được”, bà Hằng nói.

Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.