Sáng ngày 25/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Hoa hậu quý bà” Trương Thị Tuyết Nga “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tiếp tục được Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đưa ra xét xử.
Trong phiên xét xử sáng nay, đại diện luật sư của bà Dương Mỹ Linh truy hỏi bị cáo Nga về các lời khai và bút lục hợp đồng.
Theo đó, bà Nga tiếp tục phản pháo và khẳng định việc mình bị điều tra viên ép cung, nhiều bản tự khai. Số tiền lần một bà Nga nhận của bà Linh là 500.000 USD, lần sau là 1.100.000 USD mà tại tòa bà Nga khai chỉ 1.500.000 USD và biện chứng rằng số tiền 100.000 USD đó là do thỏa thuận trong giao dịch của 2 người.
Trước Hội đồng xét xử (HĐXX) công tố viên đại điện VKSND cho rằng, qua những bằng chứng từ cơ quan điều tra , lời khai tại tòa đã đủ bằng chứng và cơ sở về việc giao dịch giữa bà Nga và ông Trần Văn Mười (ngụ quận 2).
Bị cáo Tuyết Nga đã sử dụng dự án khu chung cư cao cấp - tháp văn phòng được đặt tên là Blue Sky Tower tại khu đất 35.000 m2 thuộc phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM ra để lừa đảo bà Mỹ Linh (dự án không có thật).
Trong khi đó, bà Nga và chồng là ông Vũ Văn Hải làm giấy ủy quyền phần đất 2,909m2 (nằm trong phần đất 11,442m2 giao dịch bà Linh) với ông Mười, nhưng lại tiếp tục ủy quyền cho con trai, đó là hành vi gian dối.
Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, chỉ trong vòng 5 tuần lễ, bị cáo đã chiếm đoạt được số tiền hàng tỷ đồng.
Đại diện VKS truy tố bị cáo Trương Thị Tuyết Nga, 18-20 năm tù về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
Bà Nga tại phiên tòa ngày 25/7.
Trong khi đó, với quan điểm bào chữa của mình, vị luật sư bào chữa cho bị cáo nói rằng bà Nga không phạm tội lừa đảo. Mọi giấy tờ thủ tục đều chứng minh rằng việc bà Nga chỉ nợ bà Linh số tiền 1.500.000 USD, số tiền 3,1 tri