Nghi ngờ ông Trịnh Xuân Thanh mua danh hiệu, ĐBQH nói gì?

Nghi ngờ ông Trịnh Xuân Thanh mua danh hiệu, ĐBQH nói gì?

Thứ 6, 22/07/2016 | 06:08
0
“Việc khen thưởng 3 danh hiệu cho PVC là cho cả một tập thể anh hùng chứ không phải cho một cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh”, ĐBQH Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh.

Liên quan đến việc trong 2 năm 2010, 2011, Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí (PVC) liên tiếp được nhận Huân chương Lao động hạng nhì, hạng nhất và Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, dư luận đặt câu hỏi là liệu có việc “bất minh” trong viện khen thưởng cho doanh nghiệp do ông Trịnh Xuân Thanh làm lãnh đạo. Đặc biệt, ở thời điểm nhận khen thưởng, doanh nghiệp này đã bắt đầu xuất hiện việc thua lỗ.

PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ĐBQH Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về câu hỏi mà dư luận đang thắc mắc trên.

ĐBQH Nguyễn Đức Kiên cho rằng: “Việc trao tặng danh hiệu là trao tặng cho cả một tập thể anh hùng chứ không phải cho một cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh. Thành tích đó là thành tích có từ trước đó đến năm 2010. Vì thế, việc trao tặng đó không phải là cho thành tích từ năm 2010-2011 vì 2011 được phong là do thành tích từ năm 2010 đổ về trước.

Kinh doanh - Nghi ngờ ông Trịnh Xuân Thanh mua danh hiệu, ĐBQH nói gì?

ĐBQH Nguyễn Đức Kiên trả lời PV báo Người Đưa Tin. Ảnh: Vũ Phương

Tôi được biết, các cơ quan chức năng đang xem xét lại quy trình phong tặng thế nào và xem lại báo cáo mà như báo chí dư luận đang nói là lỗ. Việc lỗ chủ yếu là năm từ 2011-2013 chứ không phải giai đoạn trước. Việc phong tặng đơn vị anh hùng là cho giai đoạn trước đó. Tôi nghĩ không nên nặng nề, tránh tình trạng “giậu đổ bìm leo”.

ĐBQH Kiên nói thêm: “Cái gì PVC làm tốt thì chúng ta nên ghi nhận. Đến bây giờ chúng ta nhìn lại ví dụ như nhiệt điện Vũng Áng (Hà Tĩnh), PVC cũng đang làm tốt. Nhiệt điện Thái Bình 2 PVC cũng đang làm chủ đầu tư, tiến độ cũng đảm bảo.

Vấn đề ở đây là cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh đã làm ảnh hưởng đến cả một tập thể, đơn vị bề dày thành tích như thế. Tôi nghĩ không nên kéo PVC vào những điều như thế.

Tôi nghĩ chúng ta phải bình tĩnh, có tiếng nói đa chiều. Bản thân ông Thanh có

Cùng chuyên mục

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Chứng khoán SSI đặt kế hoạch lãi kỷ lục, tăng vốn sát 20.000 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Trên cơ sở chủ động đề ra chiến lược và cân nhắc với điều kiện khách quan của thị trường, Chứng khoán SSI đặt mục tiêu đem về 3.398 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.