Tin nóng thế giới ngày mới 11/5: Lời hứa đảm bảo an ninh của Nga cho World Cup 2018

Tin nóng thế giới ngày mới 11/5: Lời hứa đảm bảo an ninh của Nga cho World Cup 2018

Thứ 6, 11/05/2018 | 08:04
0
Lời hứa đảm bảo an ninh của Nga cho World Cup 2018; Mỹ “bênh vực” Israel sau cuộc tấn công Iran ở Syria…là những tin đáng chú ý đầu ngày 11/5.

Tấn công bằng dao tại đền thờ Hồi giáo ở Nam Phi, 3 người thương vong. Ngày 10/5, ba đối tượng cầm dao và súng đã tấn công một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Durban của Nam Phi, khiến một người thiệt mạng và hai người bị thương nặng.

Giới chức an ninh địa phương cho biết những kẻ tấn công đã bỏ trốn trên một chiếc xe hơi. Cảnh sát đã phát hiện một con dao bị bỏ lại ở hiện trường. Vụ tấn công xảy ra tại đền thờ Imam Hussain ở thị trấn Verulam, ngoại ô thành phố Durban. Truyền thông Nam Phi còn cho biết đền thờ này đã bị phóng hỏa.

Các nạn nhân đều là những người đang tham gia cầu nguyện. Một số nhân chứng cho biết ba thủ phạm là người Ai Cập.

Mỹ “bênh vực” Israel sau cuộc tấn công Iran ở Syria. Ngay sau khi cuộc tấn công giữa Israel và Iran nổ ra, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công tên lửa nhằm vào các lực lượng Israel mà Iran bị cáo buộc tiến hành ở cao nguyên Golan. Đồng thời, Washington cũng bày tỏ sự bênh vực đối với "quyền phòng vệ" của Tel Aviv.

“Việc chính quyền Iran triển khai tại Syria các hệ thống tên lửa tấn công nhằm vào Israel là không thể chấp nhận được và là diễn biến cực kỳ nguy hiểm đối với toàn bộ Trung Đông”, tuyên bố từ phía Mỹ cho biết.

Washington khẳng định, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) "phải chịu toàn bộ trách nhiệm về những hậu quả của hành động liều lĩnh của nước này”.

Lời đảm bảo của Nga ngay trước thềm World Cup 2018. Nước chủ nhà World Cup 2018 đã đưa ra lời hứa liên quan tới an ninh cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Chính quyền Nga ra lời hứa, người hâm mộ bóng đá sẽ được đảm bảo an toàn tại World Cup 2018.

Tin nóng thế giới ngày mới 11/5: Lời hứa đảm bảo an ninh của Nga cho World Cup 2018

Nước chủ nhà World Cup 2018 đã đưa ra lời hứa liên quan tới an ninh cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mới đây, Nga đã lập ra một danh sách “đen” các hooligan Anh (người xem bóng đá quá khích); đồng thời tuyên bố tất cả những người từng vướng cáo buộc liên quan tới các vấn đề bạo lực tại Euro 2016 – không được tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh, sắp diễn ra tại Nga vào mùa hè này.

Dự kiến, có khoảng 10.000 fan bóng đá Anh sẽ đổ về Nga vào tháng Sáu tới đây. Hai năm trước, khi đội tuyển Anh và Nga gặp nhau tại Marseille (Pháp), trong khuôn khổ Euro 2016, cổ động viên quá khích của cả hai bên đã có nhiều cuộc đụng độ bạo lực cả trong và ngoài sân vận động.

Phát biểu trước một số nghị sỹ Anh, Thứ trưởng Ngoại giao nước này, Harriett Baldwin cho biết, Nga phải chịu trách nhiệm tổ chức một kỳ World Cup an toàn, và Moscow cũng đã có lời “đảm bảo” trước FIFA và Chính phủ Anh. Theo bà Baldwin, giải quyết nạn hooligan đã được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu trong suốt hai năm chuẩn bị cho World Cup 2018.

Congo xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do Ebola. Ngày 10/5, bộ Y tế cộng hòa dân chủ Congo xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do nhiễm virus Ebola tại quốc gia này. Cách đây 1 tháng, bộ Y tế nước này thông báo có ít nhất 17 người thiệt mạng, khi những người dân tại một ngôi làng ở phía Tây bắc đất nước bắt đầu có dấu hiệu giống nhiễm Ebola. Tuy nhiên, những trường hợp này chưa được xác nhận qua xét nghiệm.

Bộ Y tế cộng hòa dân chủ Congo trong tuần này cũng thông báo, Congo đang đứng trước một đợt dịch mới do virus Ebola, với 11 trường hợp khác đang nhiễm bệnh. Tuy  nhiên, quốc gia  này vẫn còn những lực lượng phản ứng nhanh, đã được đào tạo tốt trong các đợt bùng phát dịch trước.

Báo Singapore dự đoán ba địa điểm có thể tổ chức cuộc gặp Trump – Kim. Khách sạn Shangri-la, Marina Bay Sands và đảo Sentosa là những lựa chọn tiềm năng cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Kim vào ngày 12/6 tới, báo Straits Times dẫn nhận định của các chuyên gia.

Tin nóng thế giới ngày mới 11/5: Lời hứa đảm bảo an ninh của Nga cho World Cup 2018 (Hình 2).

Khách sạn Shangri-la, Marina Bay Sands và đảo Sentosa là những lựa chọn tiềm năng cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Kim.

Khách sạn Shangri-la được cho là lựa chọn hàng đầu vì nắm rõ công tác hậu cần và an ninh. Khách sạn sẽ tổ chức diễn đàn an ninh khu vực thường niên Đối thoại Shangri-la vào đầu tháng 6, trước cuộc gặp thượng đỉnh. Marina Bay Sands cũng là một địa điểm tiềm năng do Sheldon Adelson, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Las Vegas Sands Corp, tập đoàn sở hữu khu resort này, là một trong những người đóng góp lớn cho Tổng thống Trump. Đảo Sentosa mang tính riêng tư và biệt lập, nhưng các khách sạn ở đây khó đón đoàn khách hùng hậu.

Xem thêm >> Tin nóng thế giới ngày mới 10/5: Tổng thống Trump sẽ không gặp Chủ tịch Kim Jong-un ở khu phi quân sự

Đ.V (Tổng hợp) 

Syria: Tiết lộ bất ngờ sau việc Israel báo trước cho Nga về vụ tấn công tên lửa

Thứ 5, 10/05/2018 | 16:59
Israel đã báo trước cho Nga về các cuộc không kích tại Syria thông qua kênh thông tin liên lạc quân sự, phát ngôn viên quân đội Israel Jonathan Conricus chia sẻ.

Syria: Phiến quân lợi dụng cuộc tấn công của Israel để “phản đòn” SAA

Thứ 5, 10/05/2018 | 13:15
Đêm qua 9/5, lực lượng phiến quân đối lập ở tỉnh Al-Quneitra của Syria đã lợi dụng trận tấn công của Israel để khởi động đòn phản công dữ dội nhằm vào Quân đội Arab Syria (SAA) tại đây.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.