Tin nóng thế giới ngày mới 14/10: IS bắt cóc hàng trăm người trong một trại tạm trú ở Đông Syria

Tin nóng thế giới ngày mới 14/10: IS bắt cóc hàng trăm người trong một trại tạm trú ở Đông Syria

Chủ nhật, 14/10/2018 | 08:33
0
IS bắt cóc hàng trăm người trong một trại tạm trú ở Đông Syria; Nga cho rằng hiện là thời điểm cân nhắc nới lỏng trừng phạt Triều Tiên… là những tin đáng chú ý đầu ngày 14/10.

IS bắt cóc hàng trăm người trong một trại tạm trú ở Đông Syria. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria ngày 13/10 cho biết, hàng trăm người đã bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt cóc từ một trại tạm trú ở miền Đông Syria, trong một cuộc phản công của lực lượng thánh chiến nhằm vào các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đang thắng thế.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 14/10: IS bắt cóc hàng trăm người trong một trại tạm trú ở Đông Syria

IS bắt cóc hàng trăm người trong một trại tạm trú ở Đông Syria

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, các phần tử IS đã tấn công trại này hôm 12/10, bắt "hơn 100 gia đình," trong đó có người thân của những người đào ngũ khỏi IS hay các phần tử thánh chiến thiệt mạng do giao tranh. Một số tay súng nhóm Các lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd đứng đầu đã thiệt mạng khi tìm cách bảo vệ trại này trong cuộc giao tranh kéo dài vài giờ đồng hồ.

Tổng thống Mỹ bi quan về số phận của nhà báo Saudi Arabia bị mất tích. Theo AFP/Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/10 đã bày tỏ sự bi quan về số phận của nhà báo Saudi Arabia bị mất tích Jamal Khashoggi, cho rằng tình hình "không mấy tốt đẹp" và có thể ông này đã bị sát hại.

Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nêu rõ: "Hy vọng đầu tiên của chúng tôi là ông Khashoggi không bị sát hại, nhưng dường như tình hình không mấy tốt đẹp... với những gì chúng tôi biết được”. Ngoài ra, Tổng thống Trump còn cho rằng sẽ là "tự trừng phạt mình" nếu Washington dừng bán vũ khí cho Saudi Arabia, dù việc nhà báo Khashoggi bị sát hại bên trong Lãnh sự quán của Saudi Arabia ở Thổ Nhĩ Kỳ có được chứng minh.

Nga cho rằng hiện là thời điểm cân nhắc nới lỏng trừng phạt Triều Tiên. Theo Sputniknews, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết hiện là thời điểm để cân nhắc khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, cho rằng cần phải chờ tới thời điểm thích hợp để có thể thật sự thực hiện điều này.

Phát biểu tại lễ khai trương một đài tưởng niệm ở nghĩa trang chính thống Fort Ross của California, Mỹ, ông Nebenzia nêu rõ: "Chúng tôi cho rằng hiện là thời điểm để cân nhắc (việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên). Hãy đợi và xem khi nào là thời điểm thích hợp (để thực hiện điều đó)”.

Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp tại Alabama. Tổng thống Mỹ Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp tại Alabama để tiếp tục hỗ trợ nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão Michael, theo The Hill. Trước đó, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại bang Florida.

Bão Michael đổ bộ vào thành phố Mexico Beach, bang Florida, Mỹ hôm 10/10 với sức gió lên tới 250 km/h, trở thành cơn bão mạnh nhất tấn công bang này trong 100 năm qua. Cơn bão đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, gây thiệt hại khoảng 8 tỷ USD.

Lybia liên tiếp phát hiện các ngôi mộ tập thể khổng lồ. Truyền thông địa phương Lybia đưa tin, ngày 13/10, các lực lượng an ninh nước này đã phát hiện một ngôi mộ tập thể gần thành phố Sirte, trong đó có tổng cộng 110 thi thể.

Theo hãng thông tấn Al-Wasat, những thi thể đó được chôn cách đây hai năm. Các loại điện thoại di động và tiền mặt cũng được tìm thấy trong ngôi mộ này.

Trong khi theo Quân đội Lybia, cũng tại thành phố Sirte, trong hai ngày 9 và 11/10, các lực lượng an ninh lần lượt phát hiện hai ngôi mộ tập thể có chứa 40 và 75 thi thể. Thành phố duyên hải Sirte, cách Thủ đô Tripoli khoảng 450 km về phía Đông, đã chứng kiến nhiều tháng giao tranh ác liệt giữa các lực lượng chính phủ được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn và các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cuộc giao tranh đã kết thúc vào tháng 12/2015 với việc các lực lượng chính phủ giành quyền kiểm soát thành phố này.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Nga dùng "món quà" bất ngờ, "dụ dỗ" Pháp, Đức rời bỏ người Mỹ ở Syria?

Thứ 7, 13/10/2018 | 12:10
Những vấn đề nội tại của châu Âu có thể được tháo gỡ khi các nước này rời bỏ sự lạnh nhạt của người Mỹ và đi theo lời mời gọi hấp dẫn đến từ Nga.

Syria: Nga tố toan tính bất ngờ của Mỹ ở Đông sông Euphrates

Thứ 7, 13/10/2018 | 11:00
Mỹ đang tìm cách sử dụng vùng lãnh thổ phía Đông sông Euphrates để thành lập một vùng gần như một nhà nước, Ngoại trưởng Nga cho hay.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.