Chiến đấu cơ Mỹ bắn pháo sáng cảnh cáo máy bay Nga tại Syria
Ngày 13/12, một máy bay tiêm kích F-22 của Mỹ đã bắn pháo sáng cảnh cáo sau khi 2 máy bay SU-25 của Nga tiến vào khu vực giảm xung đột ở không phận phía Đông sông Euphrates tại Syria. Các máy bay Nga đã rời khỏi khu vực sau khi máy bay Mỹ bắn pháo sáng. Trước đó vào hôm 9/12, Moskva cáo buộc một máy bay F-22 của Mỹ ngăn cản hai máy bay Su-25 của Nga thực hiện nhiệm vụ tấn công một thành trì của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở ngoại ô thành phố Mayadin của Syria.
Tổng thống Putin, Tổng thống Trump điện đàm về Triều Tiên
Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ thảo luận "tình hình tại một số vùng khủng hoảng, tập trung vào giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên" trong cuộc điện đàm ngày 14/12, AFP dẫn thông báo từ Điện Kremlin. Thông báo cho biết hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì tiếp xúc nhưng không nêu chi tiết. Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho hay, nội dung cuộc cuộc điện đàm sẽ sớm được công bố.
Palestine kêu gọi sự bảo vệ của quốc tế
Chính quyền Palestine vừa kêu gọi sự bảo vệ của quốc tế đối với người dân nước này trước "tình hình chiếm đóng liên tục leo thang". Hôm14/12, người phát ngôn Chính phủ Palestine Yousef Al-Mahmoud đã lên án "cuộc tấn công vào thánh đường Al-Aqsa do các nhóm Do Thái gây ra", bên cạnh các cuộc đột kích của các lực lượng Israel vào hai khuôn viên trường đại học tại khu Bờ Tây, nơi họ đã bắt giữ 16 công dân Palestine, cũng như thu giữ nhiều tài liệu và sách vở. Ông Al-Mahmoud coi các hành động như vậy của phía Israel là "sự vi phạm trắng trợn những quy định, hệ thống và luật pháp quốc tế".
Liên minh châu Âu gia hạn trừng phạt kinh tế Nga thêm 6 tháng
Nói với báo giới tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu đang diễn ra tại Brussels, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusk cho biết, các nước thành viên Liên minh châu Âu nhất trí việc gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga thêm 6 tháng. Được biết Các biện pháp trừng phạt này được đưa ra từ mùa Hè năm 2014 và được gia hạn sau mỗi 6 tháng, do Liên minh châu Âu cáo buộc Nga can dự vào cuộc khủng hoảng Ukraine.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẵn sàng đi Triều Tiên thương lượng
Tại cuộc họp báo ở Tokyo chiều 14/12 với sự có mặt của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres nói ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un để đàm phán nếu Triều Tiên chấp nhận vai trò thương lượng của LHQ. Tuần trước, Phó Tổng Thư ký LHQ Jeffrey Feltman người Mỹ đã đến Triều Tiên. Sau đó ông cho biết Triều Tiên đã đồng ý điều quan trọng là tránh xảy ra chiến tranh.
QV (T/h)