Mỹ cử quan chức tới "xoa dịu" Pakistan sau khi cắt viện trợ an ninh
Ngày 15/1, Pakistan đã hối thúc Mỹ thúc đẩy quan hệ song phương trong chuyến thăm đầu tiên của phái đoàn Mỹ do quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Nam và Trung Á Alice G. Wells dẫn đầu tới Pakistan, kể từ sau khi Washington ngừng viện trợ an ninh cho Islamabad.
Tuyên bố của bộ Ngoại giao Pakistan cho hay, bà Wells đã tới Thủ đô Islamabad ngày 15/1 và gặp Bí thư đối ngoại Pakistan Tehmina Janjua để cập nhật về các chiến dịch chống khủng bố gần đây.
Bà Wells đã nhấn mạnh, cần phải tăng cường hợp tác tình báo giữa hai bên nhằm cải thiện công tác phối hợp trong những nỗ lực chống khủng bố.
Tuyên bố cho biết thêm, phái đoàn Mỹ đã được thông báo về những hoạt động chống khủng bố gần đây, những hoạt động đã giúp cải thiện rõ rệt tình hình an ninh ở Pakistan và trong khu vực, song lại không nêu rõ những hành động này là gì.
Đánh bom kép tại Iraq khiến 27 người chết
Ngày 15/1, vụ nổ kép tại một khu vực đông đúc ở trung tâm Thủ đô Baghdad (Iraq) đã làm 27 người chết, 92 người bị thương. Hai kẻ đánh bom liều chết đã tiến hành vụ nổ trong giờ cao điểm buổi sáng tại khu vực đông đúc người qua lại gần Quảng trưởng al-Tayaran, khu vực nhiều công nhân xây dựng đứng chờ người đến thuê làm việc.
Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nhưng nhóm IS thường chịu trách nhiệm về các vụ tấn công gây thương vong lớn nhằm vào khu vực đông người ở Iraq như chợ, quán cà phê, nhà thờ.
Chỉ vài giờ sau vụ tấn công, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi yêu cầu lực lượng an ninh truy lùng quân khủng bố và đưa chúng ra trước công lý. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh an ninh được cải thiện đáng kể ở Bagdad, khi lực lượng an ninh Iraq trong những tháng qua giành quyền kiểm soát các căn cứ của IS.
Libya “nóng” trở lại, giao tranh khốc liệt ở Thủ đô khiến ít nhất 20 người chết
Ít nhất 20 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong các cuộc đụng độ nổ ra hôm qua 15/1 tại Thủ đô Tripoli của Libya. Giao tranh giữa các nhóm vũ trang khiến sân bay ở đây phải đóng cửa trong khi nhiều máy bay bị phá hủy.
Theo truyền thông địa phương, giao tranh bắt đầu nổ ra từ sáng 15/1 giữa hai nhóm vũ trang đối lập. Các nhóm này được trang bị nhiều loại vũ khí từ hạng nhẹ tới hạng nặng.
Đụng độ xảy ra giữa Lực lượng ngăn chặn đặc biệt (SDF), một trong những nhóm phiến quân mạnh nhất ở Tripoli và một đơn vị vũ trang của Lữ đoàn 33 từ Tajoura, vùng ngoại ô thành phố.
Giới chức sân bay Mitiga buộc phải tạm thời đóng cửa sân bay này, hủy tất cả các chuyến bay đến và đi. Trong khi đó, theo phóng viên của Reuters, các máy bay ở đây, trong đó có một chiếc Airbus A319 của hãng hàng không Afriqiyah Airways bị hư hại do các cuộc giao tranh.
Anh điều chiến đấu cơ từ Scotland chặn máy bay Nga
Hai chiến đấu cơ Typhoon thuộc Không quân Hoàng gia Anh (RAF) khởi hành từ Lossiemouth, Moray, Scotland, khoảng 9h30 hôm 15/1 để chặn các phi cơ Nga bay gần không phận, Reuters dẫn một nguồn tin từ bộ Quốc phòng Anh.
"Đây là chiến dịch đang diễn ra. Do đó, chúng tôi sẽ không cung cấp thêm thông tin chi tiết cho đến khi kết thúc", nguồn tin cho biết thêm. Không quân Pháp và Bỉ được cho là cũng hành động để ứng phó tình hình.
Văn phòng báo chí Bộ Quốc phòng Anh xác nhận các chiến đấu cơ Typhoon ở Lossiemouth đã xuất kích nhưng từ chối tiết lộ những phi cơ áp sát không phận Anh là của nước nào. Cơ quan này xác nhận vụ việc đã kết thúc.
Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 15/1: Tấn công bằng dao tại trường học ở Nga
Đ.V (Tổng hợp)