Triều Tiên có thể phóng tên lửa đạn đạo trong ngày 17/12
Triều Tiên nhiều khả năng sẽ tưởng nhớ ngày mất của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il đồng thời là cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào ngày 17/12 bằng vụ phóng thử tên lửa lần thứ 17 trong năm 2017.
Trong báo cáo gần đây, trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở ở Washington cảnh báo: "Gia tăng nguy cơ Triều Tiên sẽ tiến hành các hoạt động liên quan tới vũ khí hủy diệt hàng loạt đáng kể trong 30 ngày tới với khả năng diễn ra vụ thử tên lửa đạn đạo mới vào khoảng ngày 17/12".
Bản báo cáo được viết trước khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 - tên lửa tiên tiến mạnh nhất tính tới nay, hôm 29/11.
Israel bắt 400 người Palestine nhằm dập tắt biểu tình về Jerusalem
Quân đội Israel đã bắt 400 người Palestine chỉ trong 2 ngày 12-13/12 trong cuộc trấn áp mà Israel đặt biệt danh là “Chiến dịch ngọn nến xanh." Báo chí Israel đưa tin đây là một trong những chiến dịch bắt giữ quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua, với sự tham gia của 1.600 binh sĩ.
Nhóm bảo vệ nhân quyền cho tù nhân Addameer cho biết Israel tăng cường bắt giữ nhằm đàn áp các cuộc biểu tình của người Palestine. Tổ chức này cũng tuyên bố chiến dịch bắt giữ của Israel nhằm vào “những cựu tù nhân và các cá nhân được coi là có ảnh hưởng trong cộng đồng người Palestine”.
Trong số những người bị bắt có Khader Adnan, một cựu tù nhân người từng 2 lần tuyệt thực nhằm phản đối việc giam giữ không qua xét xử của Israel. Ngoài ra, binh sĩ Israel còn bắt giữ Hassan Yousef và Marwan Barghouti, hai thành viên trong Hội đồng Lập pháp Israel.
Tư lệnh Hải quân Argentina bị sa thải sau vụ tàu ngầm mất tích
Một người phát ngôn Chính phủ Argentina ngày 17/12 cho biết, nước này vừa sa thải Tư lệnh Hải quân, 1 tháng sau khi chiếc tàu ngầm của Argentina chở 44 thành viên thủy thủ đoàn bị mất tích ở phía Nam Đại Tây Dương.
Theo người phát ngôn trên, việc sa thải Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Marcelo Eduardo Hipolito Srur, là biện pháp kỷ luật đầu tiên do chính quyền Tổng thống Mauricio Macri thực hiện, kể từ khi mất liên lạc với tàu ngầm ARA San Juan hôm 15/11.
Liên Hợp Quốc tính đảo ngược quyết định công nhận Jerusalem là Thủ đô Israel
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang xem xét một dự thảo nghị quyết nhằm phản đối quyết định gây chấn động Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi công nhận Jerusalem là Thủ đô của Israel.
Dự thảo nghị quyết dài 1 trang do Ai Cập soạn thảo đã được gửi cho 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16/12. Các nhà ngoại giao tại Liên Hợp Quốc cho biết, Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu về dự thảo này vào đầu tuần tới. Dự thảo sẽ được thông qua nếu có 9 phiếu ủng hộ và không có bất kỳ phiếu phủ quyết nào của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an.
Dự thảo nghị quyết khẳng định Jerusalem là một vấn đề “phải được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán” và bày tỏ “sự hối tiếc sâu sắc về quyết định gần đây liên quan tới vị thế của Jerusalem”. Tuy nhiên, nghị quyết không đề cập trực tiếp tới Tổng thống Donald Trump.
Xem thêm >> Quét tin thế giới cuối ngày 16/12
Đ.V (Tổng hợp)