Cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush lại nhập viện. Jim McGrath, người phát ngôn của cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush, cho biết ông phải nhập viện trở lại vào ngày 27/5 vì tình trạng huyết áp thấp và có dấu hiệu mệt mỏi, AFP đưa tin. Tuy nhiên sau đó, trên mạng xã hội Twitter, McGrath thông báo "cựu Tổng thống Mỹ vẫn tỉnh táo và có thể nhận biết, không gặp bất kỳ khó khăn nào".
Ông Bush, 93 tuổi, có thể sẽ ở lại trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Nam Maine, bang Maine, trong vài ngày để theo dõi. Hồi cuối tháng trước, ông phải dành hơn một tuần tại bệnh viện ở thành phố Houston, bang Texas, sau khi vợ ông, bà Barbara Bush, qua đời.
Nga duy trì lực lượng đặc nhiệm “ở mức cân bằng” tại Địa Trung Hải.
Ngày 27/5, Tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Korolyov cho biết sẽ duy trì lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Nga tại Địa Trung Hải ở mức cân bằng và có hiệu quả.
Ông Korolyov nói: "Hải quân sẽ duy trì lực lượng đặc nhiệm tại Địa Trung Hải ở mức cân bằng và có hiệu quả nhằm đảm bảo có thể tự cung cấp, từ đó duy trì sự hợp tác có hiệu quả với lực lượng trên không và thực hiện nhiệm vụ phát hiện tàu ngầm, đảm bảo phòng thủ tên lửa."
Ông Korolyov nhấn mạnh, sức mạnh của lực lượng đặc nhiệm Hải quân Nga có thể được sử dụng linh hoạt tùy vào từng nhiệm vụ.
Tổng thống Nga Putin sẽ đối thoại trực tuyến với người dân. Tổng thống Nga Putin sẽ tiến hành đối thoại với người dân trong chương trình “Đường dây trực tiếp” vào ngày 7/6 tới đây.
Đối với ông Putin, cuộc đối thoại này sẽ là “Đường dây trực tiếp” đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống này và là lần thứ 16 kể từ năm 2001. Trước đó, ông đã 11 lần trả lời các câu hỏi của người dân với vai trò Tổng thống và 4 lần với vai trò Thủ tướng.
Như bộ phận báo chí của Điện Kremlin đã thông báo, chương trình đặc biệt hàng năm “Đường dây trực tiếp với Vladimir Putin” sẽ bắt đầu vào trưa ngày 7/6, lúc 12h, theo giờ Moscow, phát trực tiếp trên các kênh truyền hình 1TV, Rossia 1, Rossia 24, OTR, các kênh phát thanh Mayak, Vesti FM và Radio Rossii.
Người dân có thể đặt câu hỏi bằng cách gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS, MMS, cũng như thông qua web của chương trình hoặc một ứng dụng di động đặc biệt. Người dùng các mạng xã hội VKontakte (VK) và Odnoklassniki cũng có thể gửi câu hỏi qua các mạng này.
Giới chức Mỹ sang Triều Tiên chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh. Cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Sung Kim cũng đã được triệu tập để tham gia công tác chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Ngày 27/5, một nhóm quan chức Mỹ đã tới Triều Tiên để thảo luận công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Công tác chuẩn bị giữa hai bên vẫn tiếp tục mặc dù vẫn chưa có gì chắc chắn cuộc gặp sẽ diễn ra theo dự kiến vào ngày 12/6 tới tại Singapore.
Cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Sung Kim và một cựu quan chức đàm phán với Triều Tiên đã được chỉ định tham gia nhóm chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Nhóm công tác này cũng bao gồm chuyên gia về Triều Tiên thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Allison Hooker, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về Đông Á Randall Schriver và một quan chức đã từng tháp tùng Ngoại trưởng Mike Pompeo sang Triều Tiên hồi đầu tháng này.
Bất chấp yêu cầu của Mỹ, Iran vẫn không rời Syria. Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani nói Iran sẽ duy trì sự hiện diện ở Syria với vai trò tư vấn và tiếp tục hỗ trợ cho các nhóm kháng chiến sau khi Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đưa ra yêu cầu 12 điểm đối với Tehran.
Quan chức an ninh cao cấp của Iran cho biết, sự hiện diện của Iran tại Syria chỉ giới hạn trong vai trò cố vấn và nhằm mục đích chống lại chủ nghĩa khủng bố theo yêu cầu hợp pháp của Chính phủ Syria.
“Chừng nào mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố còn tồn tại ở Syria và chính phủ hợp pháp của nước này cần duy trì sự hiện diện của Iran với vai trò tư vấn, chúng tôi sẽ ở lại Syria”, ông Shamkhani nói.
Ông Shamkhani cũng lên án các yêu cầu của Mỹ, trong đó ngăn cản tất cả các hoạt động làm giàu uranium, dừng chương trình tên lửa đạn đạo và cho phép các thanh sát viên hạt nhân đến tất cả các khu vực của Iran.
Ông cho rằng Iran sẽ không cần sự cho phép của ai để phát triển khả năng phòng vệ và sẽ không đàm phán về vấn đề này. Sẽ không có lý khi đàm phán với một quốc gia không tuân thủ các cam kết của mình. Bằng cách rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA), Mỹ đã phá vỡ thỏa thuận quốc tế.
Đ.V (Tổng hợp)