Tin nóng thế giới ngày mới 24/5: Liên minh do Mỹ dẫn đầu bị tố cáo không kích Syria

Tin nóng thế giới ngày mới 24/5: Liên minh do Mỹ dẫn đầu bị tố cáo không kích Syria

Thứ 5, 24/05/2018 | 08:46
0

Liên minh do Mỹ dẫn đầu bị tố cáo không kích Syria. Truyền thông Nhà nước Syria nói rằng máy bay quân sự từ liên minh do Mỹ dẫn đầu tấn công một vài mục tiêu quân đội Syria tại miền Đông nước này, ở giữa Albu Kamal và Hmeimeh. Liên minh chưa bình luận về việc này.

Tin nóng thế giới ngày mới 24/5: Liên minh do Mỹ dẫn đầu bị tố cáo không kích Syria

Khói bốc lên sau một cuộc không kích ở Raqqa, Syria.

Quân đội Syria được Nga, Iran, Hezbollah hậu thuẫn và nhóm người Kurd, Arab do liên minh Mỹ hậu thuẫn kiểm soát phần lớn diện tích ở Đông Syria.

Quan chức Mỹ - Triều cuối tuần gặp nhau tại Singapore. Các quan chức Mỹ, bao gồm Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Joseph Hagin và Phó cố vấn An ninh Quốc gia Mira Ricardel chuẩn bị đến Singapore vào cuối tuần này để có một cuộc họp quan trọng với các quan chức Triều Tiên nhằm thảo luận về chương trình nghị sự và hậu cần cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến diễn ra vào tháng sau.

Khi được hỏi liệu hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều có diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày 12/6 hay không, ông Trump nói với các phóng viên: "Điều đó rất có thể xảy ra. Dù thế nào đi nữa, tuần tới chúng ta sẽ biết. Nếu diễn ra, đó sẽ là điều tuyệt vời cho Triều Tiên. Chúng ta hãy chờ xem".

Nga phản đối lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ nhằm vào Iran. Ngày 23/5, bộ Ngoại giao Nga khẳng định duy trì hợp tác với Iran và lên án các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ Nga chưa bao giờ và sẽ không ủng hộ các lệnh trừng phạt đơn phương bởi điều này là bất hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh Moscow quyết tâm hướng tới hợp tác nhiều mặt với Iran.

Theo người phát ngôn, chính quyền Mỹ không chỉ vi phạm các nguyên tắc quốc tế khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), mà còn đặt ra các điều kiện không thể chấp nhận đối với Iran.

Đánh bom liều chết gây nhiều thương vong tại Thủ đô của Iraq. Theo Reuters, các cơ quan an ninh Iraq cho biết ngày 24/5, ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại Thủ đô Baghdad của Iraq.

Vụ tấn công xảy ra tại quận Shula, khu vực đông người Hồi giáo dòng Shi'ite sinh sống, phía Tây Bắc Baghdad. Hiện chưa có cá nhân hoặc tổ chức nào thừa nhận đứng sau vụ tấn công này.

Ngày 23/5, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke Siew Fook cho biết, cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 sẽ kết thúc vào ngày 29/5 tới.

Chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia sẽ kết thúc vào 29/5. Trước đó, tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad thông báo sẽ xem xét lại hợp đồng tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 với công ty khai thác đáy biển Ocean Infinity của Mỹ trong một động thái thắt chặt chi tiêu của Chính phủ.

Phát biểu trong buổi họp báo hôm 23/5, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke Siew Fook nói rằng, chiến dịch tìm kiếm MH370 kéo dài 4 năm lẽ ra đã hoàn tất từ tháng 4 năm nay nhưng đã được kéo dài và sẽ chấm dứt trong tuần tới. "Chiến dịch này sẽ tiếp diễn tới ngày 29/5", ông Loke nói.

Xem thêm >> Tin nóng thế giới ngày mới 23/5: Hạ viện Nga thông qua dự luật đáp trả trừng phạt từ phương Tây

Đ.V (Tổng hợp)

 

Phản ứng bất ngờ của Syria trước việc Mỹ yêu cầu Iran rút quân

Thứ 5, 24/05/2018 | 08:28
Vấn đề lực lượng Iran hay Hezbollah rút lui hay ở lại Syria không phải là vấn đề cần thảo luận vì đó là (vấn đề) của Chính phủ Syria, Thứ trưởng Ngoại giao Syria cho hay.

Nga tiết lộ địa điểm dừng chân mới của khủng bố sau khi rời Syria

Thứ 4, 23/05/2018 | 20:30
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa tiết lộ về quốc gia mà các nhóm khủng bố cực đoan sẽ di chuyển tới sau khi rời khỏi Syria.
Cùng tác giả

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.