Đà Nẵng: Thí sinh xin đặc cách tốt nghiệp THPT vì ngộ độc thực phẩm

Đà Nẵng: Thí sinh xin đặc cách tốt nghiệp THPT vì ngộ độc thực phẩm

Thứ 5, 30/06/2016 | 14:55
0
Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết, có 1 thí sinh đăng ký dự thi bị ngộ độc thực phẩm và xin được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong sáng 30/6.

Ngày 30/6, ông Nguyễn Minh Hùng (Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) TP Đà Nẵng) cho biết, trong ngày tập trung học quy chế thi và làm thủ tục dự thi hôm nay, người nhà của 1 thí sinh dự thi tại điểm thi trường Đại học Kinh tế, đến thông báo về tình hình sức khỏe của thí sinh và xin được xét đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).

Đại diện Sở đã hướng dẫn người nhà thí sinh này trước buổi thi môn đầu tiên vào ngày mai (1/7) phải đến Hội đồng thi để xác nhận xem tình hình sức khỏe có đảm bảo để dự thi hay không.

Nếu thí sinh không đủ sức khỏe dự thi, phải tiếp tục nằm viện điều trị, thí sinh sẽ được đặc cách tốt nghiệp khi có đủ điều kiện để được xét đặc cách.

Theo đó, thí sinh phải có đầy đủ hồ sơ xác nhận tình trạng sức khỏe của cơ sở y tế; kết quả học tập và hạnh kiểm trong năm học của thí sinh đạt loại "khá" trở lên.

Xã hội - Đà Nẵng: Thí sinh xin đặc cách tốt nghiệp THPT vì ngộ độc thực phẩm

Có 1 thí sinh tại Đà Nẵng bị ngộ độc thực phẩm trong ngày làm thủ tục dự thi và xin được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Đại diện Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết thêm, trong kỳ thi THPT quốc gi a năm nay tại cụm thi 40 do Đại học Đà Nẵng chủ trì có một trường hợp thí sinh khiếm thị được bố trí dự thi tại điểm trường Cao đẳng Phương Đông.

Hội đồng thi đã bố trí giáo viên hỗ trợ đọc đề, chuyển đề bằng chữ nổi đối với môn thi tự luận, và đọc đề để thí sinh chọn đáp án đối với môn thi trắc nghiệm theo quy chế. Tất cả công đoạn này đều được ghi âm lại.

Tại cụm thi 40 tại Đại học Đà Nẵng có gần 11.000 thí sinh đăng ký dự thi dự thi với 11 điểm thi. Trong đó, có 1.243 thí sinh thi lấy điểm xét tốt nghiệp THPT và 1.857 thí sinh chỉ thi để lấy điểm xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng.

Số thí sinh còn lại thi để vừa lấy điểm xét tốt nghiệp vừa lấy điểm để đăng ký xét tuyển vào các trường

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.