Tin tức từ Người Đưa tin đăng tải qua bài viết “Khuất tất, bồi thường đất dự án điện 220kV Phan Thiết – Phú Mỹ 2”, phản ánh những vướng mắc trong quá trình áp giá bồi thường đất, cây trồng trên đất của các hộ dân nơi dự án điện này đi qua khu vực xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) đã hé lộ những sự bất thường của dự án này. Những ngày giữa tháng 5 đổ lửa PV Người Đưa tin đã quay lại vùng đất này và có những trao đổi cụ thể với chính quyền địa phương liên quan đến những phản ánh của người dân về việc bồi thường đất dự án điện, mà theo họ nhận định chỉ bằng giá mua … gói mì tôm.
Đường điện đi qua huyện Xuyên Mộc có 56 trụ, tuy nhiên còn 1 trụ chưa được hoàn thành vì giá bồi thường quá thấp, dân chưa chịu bàn giao
Đúng “chủ trương”?
Tiếp chúng tôi, ông Phạm Hữu Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) huyện Xuyên Mộc cho biết: “Chúng tôi đã dựa vào các nghị định của chính phủ, quyết định của tỉnh BR-VT để đưa ra mức giá bồi thường đối với đất và cây trồng trên đất của các hộ dân trên toàn địa bàn huyện, trong đó có hộ ông Trần Văn Cuôl, Nguyễn Văn Thám, Trần Văn Thạnh, Ngô Thanh Dũng, Nguyễn Thanh Tùng (cùng ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, những người có khiếu nại - PV), nên tôi cam kết đã áp giá đúng. Ngoài ra chúng tôi cũng có mời công ty thẩm định giá về để xác định vị trí, nguồn gốc đất, đánh giá tuổi cây,… để đưa ra mức giá bồi thường cụ thể nhất đối với các hộ dân ở xã Bình Châu”.
Giá bồi thường thấp, huyện cho là đúng, dân phản ứng là giá bồi thường như ...gói "mì tôm"
Theo ông Thọ, có đến 56 trụ điện đi qua địa bàn huyện Xuyên Mộc, trong đó 55 trụ hoàn thành, riêng trụ còn lại do ông Thạnh, chưa chịu bàn giao đất nên chưa thi cô